Thứ bảy, 27/07/2024

Nhiều chiêu lạ để bán nhà của giới bất động sản Trung Quốc

“Mua nhà tặng vàng”, “mua một căn, tặng một căn”, “mua nhà, tặng vợ miễn phí” ... là những chiêu tiếp thị độc lạ, gây hiểu lầm của các công ty bất động sản Trung Quốc khi họ tuyệt vọng tìm cách thu hút sự chú ý của lượng khách hàng tiềm năng đang ngày càng giảm.

Trung Quốc nguy cơ lặp lại kỷ nguyên bong bóng bất động sản đổ vỡ của Nhật Bản Kinh tế u ám, dân Trung Quốc không dám mua nhà

Nhiều chiêu lạ để bán nhà của giới bất động sản Trung Quốc- Ảnh 1.

Một người phụ nữ xem mô hình tòa nhà chung cư tại một hội chợ thương mại bất động sản ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Getty

Cơn khủng hoàng bất động sản ở Trung Quốc đã kéo nền kinh tế đi xuống và đẩy nhiều công ty trị giá tỉ đô la đến bên bờ vực sụp đổ. Các nhà kinh tế dự đoán tình hình thị trường nhà ở của Trung Quốc sẽ còn tồi tệ hơn trong thời gian tới.

Theo Cục Thống kê Trung Quốc (NBS), doanh số bán nhà mới xây ở Trung Quốc giảm 6% trong năm ngoái, xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ 2016. Theo Công ty môi giới Centaline Property, trong tháng 12, giá nhà bán lại trên thị trường thứ cấp tại bốn thành phố giàu nhất nước gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến giảm từ 11-14% so với cách đây một năm trước.

Các nhà phát triển đang triển khai ít dự án hơn, trong khi chủ nhà đang trả nợ vay thế chấp sớm và vay ít hơn. Theo số liệu của S&P Global Ratings, các công ty bất động sản phát triển hùng mạnh một thời của Trung Quốc đang mắc kẹt trong các cuộc đàm phán kéo dài với các nhà đầu tư nước ngoài, sau khi vỡ nợ khoảng 125 tỉ đô la trái phiếu nước ngoài trong giai đoạn 2020-2023.

Hơn 50 nhà phát triển, chủ yếu thuộc sở hữu tư nhân, đã vỡ nợ. Các chủ đầu tư vẫn còn hàng triệu ngôi nhà chưa hoàn thiện đã được bán nhưng chưa giao. Cuộc khủng hoảng đã làm cạn kiệt ngân sách của một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc, vốn trước đây dựa vào việc bán đất làm nguồn thu nhập chính.

Trong bối cảnh u ám đó, các nhà phát triển bất động sản và chính quyền địa phương Trung Quốc đang nỗ lực thu hút người mua nhà đến mức phải sử dụng các chiến lược tiếp thị độc lạ.

Một công ty bất động sản ở thành phố Thiên Tân đã chạy một video quảng cáo với khẩu hiệu “mua nhà, tặng vợ miễn phí” trên nền tảng chia sẻ video ngắn Douyin, phiên bản TikTok ở Trung Quốc. Đó là một cách chơi chữ, sử dụng các ký tự tiếng Hoa giống như cụm từ “mua nhà để tặng vợ”,  nhưng được trình bày theo cấu trúc câu thường được sử dụng để tặng kèm quà miễn phí cho người mua nhà. Tờ Tin tức Phụ nữ Trung Quốc mô tả video này là “vừa vô đạo đức vừa vi phạm pháp luật”. Vào tháng 9 năm ngoái, công ty bất động sản nói trên bị phạt khoảng 4.184 đô la Mỹ vì video quảng cáo này.

Tháng 9 năm ngoái, truyền thông trong nước đưa tin rằng một dự án chung cư ở khu Long Hoa của thành phố Thâm Quyến sử dụng chiêu khuyến mãi “mua 1 tặng 1”. Theo đó, người mua nhà ở dự án này sẽ được tăng một bất động sản nhỏ hơn ở một khu kém phát triển hơn trong cùng thành phố. Tuy nhiên, nhà phát triển dự án sau đó phủ nhận đây là chương trình khuyến mãi chính thức, với lý do một số nhà môi giới và khách hàng hiểu lầm.

Năm ngoái, một dự án chung cư ở tỉnh Chiết Giang hứa sẽ tặng người mua nhà một thỏi vàng nặng 10 gram.

Chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long đã đưa ra một số biện pháp khuyến mãi nhắm vào những người mua nhà tiềm năng từ thành phố Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, cách xa hơn 1.500 km. Chúng bao gồm các dịch vụ dọn dẹp và trang trí nội thất nhà miễn phí, miễn thuế bất động sản trong hai năm và thậm chí cả vé máy bay khứ hồi miễn phí.

Cơ quan quản lý nhà ở của tỉnh Hắc Long Giang cho biết đang xây dựng nền tảng quảng cáo nhắm đến người mua nhà từ ngoài tỉnh này trong ba năm tới.

Phát biểu tại một hội nghị vào tháng này, Sheng Song Cheng, cựu giám đốc bộ phận thống kê của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), nhận định tình trạng suy thoái của thị trường nhà ở sẽ kéo dài thêm hai năm nữa. Ông cho rằng, doanh số bán nhà mới ở Trung Quốc sẽ giảm hơn 5% trong năm 2024 và 2025.

“Hiện không có quá nhiều khách hàng có thể mua hoặc muốn mua”, Raymond Yeung, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của ngân hàng ANZ nói và cho biết đã có sự thay đổi cơ bản trong cách người Trung Quốc nhìn nhận lĩnh vực bất động sản, khi nhà ở không còn được coi là một khoản đầu tư an toàn.

Lĩnh vực bất động sản và các ngành liên quan của Trung Quốc từng chiếm khoảng 25% tổng sản phẩm quốc nội và sự sụt giảm của lĩnh vực này đã là lực cản đáng kể đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều đó đã làm gia tăng những lời kêu gọi Bắc Kinh phải hành động nhiều hơn để thúc đẩy lĩnh vực này. Tuy nhiên, cho đến nay, các quan chức Trung Quốc chỉ triển khai chính sách hỗ trợ từng phần thay vì đưa ra gói kích thích mang tính bước ngoặt.

Một số nhà kinh tế đang so sánh Trung Quốc với Nhật Bản, nước đã xoay xở trong nhiều thập niên để phục hồi tăng trưởng sau cú sụp đổ của giá bất động sản và chứng khoán hồi đầu những năm 1990.

Li-gang Liu, người đứng đầu bộ phận phân tích kinh tế châu Á Thái Bình Dương của Citi Global Wealth Investments, cho rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cần phải hành động quyết liệt hơn. Theo ông, PBoC vẫn còn dư địa chính sách và có thể thực hiện động thái lớn để tạo ra tác động tích cực đáng kể cho thị trường bất động sản.

Nhiều chiêu lạ để bán nhà của giới bất động sản Trung Quốc- Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Ảnh: CNS

Liu Yuan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bất động sản của Centaline, cảnh báo nếu Bắc Kinh không tăng cường hỗ trợ, giá nhà mới ở Trung Quốc có thể giảm thêm 50% so với mức hiện tại trước khi chạm đáy.

Một số nhà kinh tế tỏ ra lạc quan hơn. Helen Qiao, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc của ngân hàng Bank of America, dự báo, trong nửa đầu năm nay, người mua nhà ở Trung Quốc sẽ dần quay trở lại thị trường nhà mới xây. Nhưng hầu hết nhà kinh tế cho rằng giá nhà ở nền kinh tế lớn thứ hai sẽ còn giảm thêm nữa.

Theo tạp chí Kinh tế Sài gòn

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Abbott phải trả 495 triệu USD trong 1 vụ kiện, vô số vụ khác đang chờ

Abbott phải trả 495 triệu USD trong 1 vụ kiện, vô số vụ khác đang chờ

Tòa án cấp bang ở Missouri (Mỹ) vừa kết luận sữa của Abbott Laboratories dành cho trẻ sinh non đã làm 1 trẻ sơ sinh mắc bệnh đường ruột nguy hiểm, và yêu cầu hãng bồi thường thiệt hại kèm đóng phạt, tổng cộng 495 triệu USD.

Chủ tịch HĐQT 1 tập đoàn bất động sản từ chức

Chủ tịch HĐQT 1 tập đoàn bất động sản từ chức

Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, vừa xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Ông chính là người sáng lập lên Hà Đô trong thập niên 1990 và sẽ ngồi ghế "Chủ tịch sáng lập" sau khi từ chức.

Liên tục đi kết nối cung cầu, vẫn không đưa được hàng vào siêu thị

Liên tục đi kết nối cung cầu, vẫn không đưa được hàng vào siêu thị

Dù liên tục có nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để nhà sản xuất gặp gỡ, chào hàng các nhà bán lẻ nhưng khi được hỏi đã đưa được hàng vào siêu thị nào chưa, chủ nhiều doanh nghiệp lắc đầu: Không có dễ như vậy.

Nhóm giàu nhất hành tinh bỏ túi thêm 42 ngàn tỷ USD

Nhóm giàu nhất hành tinh bỏ túi thêm 42 ngàn tỷ USD

Nghịch lý của cả thế giới là tài sản của 1% dân số giàu nhất thế giới đã tăng tổng cộng 42.000 tỷ USD trong 10 năm qua, theo tổ chức Oxfam. Con số này cao hơn gần 36 lần so với tài sản do 50% dân số nghèo trên thế giới tích lũy được.

Con đường để Fed giảm lãi suất rộng hơn, thoáng hơn

Con đường để Fed giảm lãi suất rộng hơn, thoáng hơn

Lạm phát trong nền kinh tế Mỹ, yếu tố được Cục dự trữ liên bang (Fed) ưu tiên theo dõi để ra quyết định về lãi suất, đã tiếp tục giảm trong tháng 6/2024. .

Thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ dễ hơn

Thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ dễ hơn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phải có chính sách khuyến khích rõ ràng để tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, kèm theo thiết bị lưu trữ điện năng chuyển thành nguồn điện nền phát lên lưới vào giờ cao điểm.