Chủ nhật, 28/04/2024

Nhóm người khuyết tật biến giấy vụn thành thiệp Noel độc đáo, xuất khẩu cả "trời Tây"

09/12/2023 6:26 PM (GMT+7)

Nhóm người khuyết tật đã sử dụng đôi tay khéo léo của mình để biến giấy vụn trở thành những tác phẩm thiệp, tranh giấy xoắn độc đáo. Sắp đến Noel, họ đã tạo ra các tấm thiệp Giáng sinh đẹp mắt, sinh động, phục vụ trong nước lẫn xuất khẩu nước ngoài.

Trên một con hẻm nhỏ ở quận 4, TP.HCM, Nguyễn Thụy Thúy Vi (chủ cửa hàng Tranh Giấy Xoắn Alice Quilling Thuy Vi) và nhiều người khuyết tật cần mẫn thực hiện những tấm thiệp từ giấy xoắn. Thời điểm cuối năm, cửa hàng chủ yếu làm thiệp về chủ đề Giáng sinh và chúc mừng năm mới.

Nhóm người khuyết tật biến giấy vụn thành thiệp Noel độc đáo, xuất khẩu cả "trời Tây" - Ảnh 1.

Cửa hàng làm tranh giấy xoắn của những người khuyết tật

Thúy Vi cho biết, để tạo ra những chiếc thiệp giáng sinh lấp lánh, những người nghệ nhân mất khoảng 2 – 3 ngày cho việc lên ý tưởng, phác họa và tạo hình. Các tấm thiệp Giáng sinh của cửa hàng đa dạng về mẫu mã, nhiều hình ảnh sinh động như ông già Noel, cây thông, đàn tuần lộc... hoặc đơn giản là dòng chữ Merry Christmas trên nền có tuyết rơi.

Các loại thiệp này đều có bao thư màu trắng bên ngoài, bên trong là bìa cứng, có loại nhỏ, loại to... nhưng tất cả đều có thể gấp lại được.

Nhóm người khuyết tật biến giấy vụn thành thiệp Noel độc đáo, xuất khẩu cả "trời Tây" - Ảnh 2.

Các nghệ nhân tốn nhiều thời gian để lên ý tưởng, phác họa và tạo hình

Ngoài ra, cửa hàng còn có các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bắt mắt, tranh giấy xoắn treo tường kỳ công.

Theo Thúy Vi, các sản phẩm tranh, thiệp từ giấy xoắn không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân trong nước, mà còn được nhiều người nước ngoài thích thú. Sản phẩm hiện đã được xuất khẩu sang các nước Mỹ, Đức.

Về giá thành, Thúy Vi chia sẻ, các tấm thiệp Noel được bán tùy vào hình ảnh và kích thước, giao động từ 30.000- 50.000 VNĐ. Đối với tranh giấy xoắn, những bức kích thước trên 50 cm có giá hàng triệu đồng.

Những tấm thiệp từ giấy xoắn độc đáo, nhận được sự ủng hộ của nhiều du khách

Cửa hàng làm tranh giấy xoắn của Thúy Vi được mở ra để giúp những người khuyết tật có công việc, thu nhập. Theo chia sẻ của Vi, từ năm 3 đại học, Vi được tiếp xúc với bộ môn tranh giấy xoắn. Là một người khuyết tật, Thúy Vi thấy bộ môn này rất phù hợp với người khuyết tật nên đã tìm hiểu sâu hơn, với mong muốn sẽ truyền lại hoặc tạo ra công việc cho những người có hoàn cảnh giống mình.

"Việc làm này có nhiều sự phù hợp với người khuyết tật, trong đó có yếu tố về sự kiên nhẫn, chịu khó, sáng tạo... và đặc biệt là phù hợp với sức khỏe của những người khuyết tật", Vi cho biết.

Nguyễn Hồng Hải, (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), một nghệ nhân tại cửa hàng cho biết, với những người khuyết tật, đi xin việc làm là vô cùng khó khăn. Khi được làm tranh giấy xoắn, Phúc cảm thấy vui, tự tin và ngày càng đam mê, thấy được ý nghĩa trong cuộc sống.

Một số tranh giấy xoắn đẹp của cửa hàng:

Nhóm người khuyết tật biến giấy vụn thành thiệp Noel độc đáo, xuất khẩu cả "trời Tây" - Ảnh 4.

Nhóm người khuyết tật biến giấy vụn thành thiệp Noel độc đáo, xuất khẩu cả "trời Tây" - Ảnh 5.

Nhóm người khuyết tật biến giấy vụn thành thiệp Noel độc đáo, xuất khẩu cả "trời Tây" - Ảnh 6.


 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...