
Những điều ít biết về "ngôi sao đang lên" Jensen Huang, CEO của Nvidia, một trong những người giàu nhất thế giới
An An
23/02/2024 10:24 AM (GMT+7)
Được ca ngợi là người có tầm nhìn xa trông rộng về công nghệ trong thế hệ của mình, Jensen Huang, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip Nvidia, giờ đã có thể bổ sung một thành tích mới cho bộ sưu tập của mình: Ông là người giàu thứ 24 trên thế giới.
Thật khó để bỏ lỡ các tin tức về công ty của ông, nhà sản xuất chất bán dẫn vừa vượt qua Google về vốn hóa thị trường.
Cổ phiếu của công ty đã tăng 409% kể từ năm ngoái.

Tỷ phú Jensen Huang, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip Nvidia. Ảnh Lionel Ng/Bloomberg/Getty Images
Sau khi công bố thu nhập cuối năm vào thứ Tư, giá trị của Nvidia đã tăng 250 tỷ USD chỉ trong một ngày, vượt qua mức tăng 197 tỷ USD của Meta từ đầu tháng này, đây là mức tăng hàng ngày lớn nhất từ trước tới nay.
Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập cuối năm hôm thứ Tư, Nvidia đã đè bẹp kỳ vọng của các nhà phân tích, gây ra sự điên cuồng giữa các nhà đầu tư Phố Wall và các nhà phân tích Thung lũng Silicon.
Nvidia báo cáo doanh thu 22,1 tỷ USD trong quý 4 năm 2023, cao hơn khoảng 1,7 tỷ USD so với dự kiến.
Goldman Sachs vừa gọi Nvidia là “cổ phiếu quan trọng nhất trên trái đất”.
Nhưng người đàn ông lãnh đạo công ty nghìn tỷ USD trong chiếc áo khoác da moto đặc trưng của mình là ai?

Jensen Huang thường xuất hiện trong chiếc áo da moto đặc trưng của mình. Ảnh Nvidia
Kỹ sư điện và cựu nhân viên phục vụ bàn Huang, người đã bước sang tuổi 61 vào đầu tuần này, sinh ra ở Đài Loan. Khi mới 9 tuổi, anh được gửi cùng anh trai đến sống với một người chú ở Tacoma (Washington, Mỹ).
Năm sau, Huang lại chuyển đến vùng nông thôn Oneida, Ky., nơi anh sống trong ký túc xá toàn nam tại Học viện Baptist Oneida, một học viện cải cách tôn giáo mà chú của anh đã nhầm tưởng là một trường nội trú.
Cha mẹ của Huang cuối cùng đã đến Mỹ để đoàn tụ cùng anh và anh trai, và gia đình họ định cư bên ngoài Portland, Ore., nơi Huang học trung học, chơi quần vợt và tốt nghiệp sớm hai năm, ở tuổi 16.
Theo hồ sơ của New Yorker, từ năm 2023, Huang có thời gian ngắn làm công việc rửa bát tại Denny's.
Anh lấy bằng đại học về kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon và sau đó lấy bằng thạc sĩ trong lĩnh vực tương tự tại Stanford.
Sau vài năm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, bao gồm cả vai trò là nhà thiết kế bộ vi xử lý, Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 tại một quán Denny's ven đường khác ở phía đông San Jose, trong khi đang ăn chứ không phải đang phục vụ quán.
Khi đó Huang 30 tuổi, anh và những người đồng sáng lập, bạn bè cũng như các nhà thiết kế vi mạch đồng nghiệp Chris Malachowsky và Curtis Priem, chỉ có 40.000 USD trong ngân hàng, nhưng họ được trang bị ý thức nhạy bén về những gì sẽ xảy ra trong lĩnh vực điện toán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) và Jensen Huang, CEO Nvidia, trong cuộc gặp vào tháng 9/2023 tại Mỹ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Huang nói với Fortune vào năm 2017: "Chúng tôi tin rằng mô hình điện toán này có thể giải quyết các vấn đề mà điện toán đa năng về cơ bản không thể giải quyết được. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng trò chơi điện tử đồng thời là một trong những vấn đề thách thức nhất về mặt tính toán và sẽ có doanh số bán hàng cực kỳ cao. Hai điều kiện đó không xảy ra thường xuyên.
Trò chơi điện tử là ứng dụng tuyệt vời của chúng tôi, một bánh đà để tiếp cận các thị trường lớn, tài trợ cho hoạt động R&D khổng lồ nhằm giải quyết các vấn đề tính toán lớn".
Nvidia nhanh chóng nhận được 20 triệu USD tài trợ của VC, bao gồm cả vốn từ Sequoia Capital, và ông là nhà sáng lập công nghệ hiếm hoi nắm quyền điều hành công ty của mình kể từ khi thành lập.
"Tôi đã nói về cùng một câu chuyện trong 15 năm, và tôi hầu như không phải thay đổi các slide trong bản trình bày của mình", Huang nói vào năm 2017 với phóng viên Andrew Nusca.
Triết lý lãnh đạo
Khả năng tiếp cận và sự lịch sự của Huang có lẽ đã góp phần kéo dài thời gian gắn bó của anh ấy tại Nvidia.

CEO Nvidia ký tên trên tấm bảng tại Trung tâm vi mạch bán dẫn, mới được thành lập vào tháng 10/2023 tại Việt Nam. Ảnh: Lưu Quý
Năm 2010, Huang nói với tờ New York Times rằng anh định nghĩa những nhà lãnh đạo giỏi dựa trên tính xác thực.
"Họ không ăn mặc giống một CEO vì họ nghĩ đó là cách ăn mặc của các CEO. Họ không nói chuyện như các CEO vì đó là cách họ nghĩ các CEO nói chuyện", ông nói.
"Họ không tiến hành các cuộc họp và mong đợi mọi người đối xử với họ như những CEO vì đó là cách họ nghĩ các CEO phải được đối xử. Họ chỉ là chính họ thôi", ông nhấn mạnh.
Hoạt động kinh doanh của Nvidia đã được thúc đẩy nhờ sự bùng nổ AI đang chiếm lĩnh ngành công nghệ toàn cầu.
Công ty sản xuất nhiều loại chip quan trọng nhằm cung cấp sức mạnh tính toán cần thiết để chạy các mô hình làm nền tảng cho các công cụ AI.
Nvidia cung cấp nền tảng cho điều mà một số người coi là một trong những bước phát triển quan trọng nhất trong lịch sử công nghệ, và hãng đã gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ USD vào tháng 6 năm ngoái.
Sự trỗi dậy có tính lịch sử của cổ phiếu Nvidia có lẽ là ví dụ điển hình cho câu ngạn ngữ rất cũ kỹ trong lĩnh vực đầu tư rằng, 'để kiếm tiền trong cơn sốt vàng, người ta nên bán xẻng và cuốc chim'.
Nvidia đặc biệt may mắn ở chỗ nó có được vị trí dẫn đầu dường như không thể vượt qua so với các "nhà sản xuất xẻng" nổi tiếng khác.
Phong cách lãnh đạo độc đáo

Jensen Huang "khoe" hình xăm trên tay của mình, và thề sẽ không bao giờ xăm hình nữa. Ảnh Robert Galbraith/Reuters
Và đó chính là Huang. Theo hồ sơ năm 2017 của Per Fortune, tỷ phú này thậm chí còn không có bàn làm việc, chứ đừng nói đến một văn phòng, thay vào đó, anh chọn đi lang thang quanh tòa nhà của mình, làm việc ở bất kỳ phòng hội nghị nào mà anh đi qua.
Anh ấy cũng có một hình xăm lớn ở cánh tay giống logo của công ty mình, hình xăm này anh ấy có được vào giữa những năm 2000 nhờ sự thách thức của nhân viên khi giá cổ phiếu của công ty đạt 100 USD. (Hình xăm và áo khoác da được chào đón tại các văn phòng của Nvidia, nơi nhiệm kỳ của nhân viên kéo dài bất thường và các mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau).
Cổ phiếu Nvidia hiện đang nhích lên gần mức 800 USD, nhưng đừng mong đợi một hình xăm khác trên người đồng sáng lập-CEO đáng gờm của nó.
Bởi vì anh ấy đã từng nói với Nusca của Fortune vào năm 2017: Việc xăm logo công ty lên vai khiến anh ấy "khóc như một đứa trẻ".
Theo Nhà đầu tư
TikTok có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu vì vi phạm quy định của EU
Ứng dụng truyền thông xã hội TikTok đã bị các cơ quan quản lý công nghệ EU buộc tội vì vi phạm các quy tắc về nội dung trực tuyến của EU, khiến chủ sở hữu ByteDance có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu.
Hai trường đại học hàng đầu Châu Á về tạo ra số người siêu giàu
Theo nghiên cứu của Altrata, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Thanh Hoa Trung Quốc là những trường đại học hàng đầu châu Á về đào tạo ra những cựu sinh viên siêu giàu.
Giới siêu giàu châu Á 'tháo chạy' khỏi tài sản Mỹ vì lo sợ thuế quan của ông Trump
Các gia đình giàu nhất châu Á đang cắt giảm đầu tư vào tài sản tại Mỹ vì cho rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên khó dự đoán hơn nhiều, theo Bloomberg.
Thấy tiềm năng kinh tế của Việt Nam, Úc ra sức đẩy mạnh thương mại và đầu tư
Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng kinh tế và thậm chí được dự báo sẽ lọt top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù gần gũi về địa lý và có nhiều lợi ích chung, sự hiện diện kinh tế của Úc tại Việt Nam vẫn khá mờ nhạt nhưng chính phủ Úc đang nỗ lực để thay đổi tình hình, theo The Conversation.
V-GREEN ký MOU với 4 đối tác để triển khai 63.000 cổng sạc VinFast tại Indonesia, dự kiến tổng đầu tư 300 triệu USD
Jakarta, ngày 09/05/2025 – Công ty Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-GREEN công bố ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với 4 đối tác chiến lược nhằm triển khai tổng cộng 63.000 cổng sạc dành riêng cho xe điện VinFast tại Indonesia trong năm 2025, gấp đôi so với mục tiêu công bố trước đó.