
Nơi cầu duyên linh thiêng ngày Thất tịch của giới trẻ Sài Gòn
Quang Thiện
22/08/2023 3:49 PM (GMT+7)
Chùa Bà Thiên Hậu từ lâu đã trở thành địa điểm linh thiêng với người dân Sài Gòn, đặc biệt là giới trẻ vào những dịp lễ Tết.

Dãy hành lang chùa bà Thiên Hậu dán những tờ giấy ghi tên của khách thập phương là điểm chụp ảnh yêu thích của giới trẻ. Ảnh: Thanh Vũ
Tọa lạc tại khu vực trung tâm Chợ Lớn đông đúc dân cư, chùa Bà Thiên Hậu vẫn giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc trong tục lệ thờ cúng của người Việt gốc Hoa tại Sài Gòn. Miếu được xây dựng vào năm 1760.
Địa điểm tâm linh này thu hút nhiều người đến chùa để cầu xin, khấn nguyện để mong có một cuộc sống tốt đẹp, chuyện kinh doanh thuận lợi hơn. Trong đó, không ít các bạn trẻ đến chùa Bà Thiên Hậu để cầu tình duyên vào ngày lễ Thất tịch (7/7 âm lịch).

Chánh điện luôn nghi ngút khói nhang và đèn của những người đến cầu bình an.
Để bắt đầu cầu duyên, du khách cần sắm sửa bộ lễ bao gồm nhang, đèn cầy và giấy cúng được nhân viên tại chùa chuẩn bị sẵn với giá dao động từ 40.000 đến 80.000 đồng/bộ. Người làm lễ sau đó sẽ được hướng dẫn khấn nguyện trước tượng bà Thiên Hậu rồi đốt đèn cầy, giấy cúng để gửi những lời mong ước của mình đến với bà.

Bộ lễ cúng bao gồm nhang, đèn cầy, giấy cúng.
Ngoài cầu duyên, du khách còn có thể sắm sửa vòng nhang, viết lên đó những tâm nguyện, lời chúc, cầu bình an lên giấy. Sau đó, treo lên trên giàn trước chánh điện để bày tỏ lòng thành với bà Thiên Hậu.
Chùa Bà Thiên Hậu ngoài nổi tiếng bởi sự linh thiêng, nơi đây còn thu hút rất nhiều du khách nước ngoài và các bạn trẻ đến chụp ảnh. Bước vào chánh điện, du khách như lạc vào một thế giới tâm linh tách biệt hẳn với sự xô bồ của phố thị. Khói nhang nghi ngút hòa cùng sự cổ kính của kiến trúc khiến không gian trở nên huyền ảo, ma mị làm chất liệu để tạo ra những bức ảnh đẹp.

Những người làm công quả rút nhang liên tục mỗi khi bát đầy để tránh bén lửa dẫn đến hỏa hoạn trong chùa.
Thời gian mở cửa của chùa bà Thiên Hậu là 6h30 đến 16h30 phút tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật. Là ngôi chùa quan trọng nhất ở thành phố đặt thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu cùng một số hiện vật quý, năm 1993 công trình được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật theo quyết định số 43-VH/QĐ của Bộ Văn hóa thông tin.
Theo Lao động