Quảng Ninh: Được giao biển nuôi cá nhưng dân chỉ mong được nuôi hàu, hà
+aA-
Hải Long
07/10/2025 8:30 AM (GMT+7)
Hàng chục hộ dân ở phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Quảng Ninh đã được giao biển gần 3 tháng nay nhưng vẫn loay hoay vì được giao nuôi cá nhưng lại mong nuôi hàu vì không thể nuôi cá.
Clip - Được giao biển nuôi cá nhưng dân chỉ mong nuôi hàu.
Loay hoay vì không thể
nuôi cá
Chị Đinh Thị Hạ, người dân ở Tổ
9, khu 2, phường Tuần Châu được chính quyền cấp cho 4.000m2 mặt
biển để nuôi trồng thủy sản từ tháng 7/2025. Thế nhưng gia đình chị Hạ vẫn loay
hoay chưa thể triển khai sản xuất vì cho rằng khu vực biển được giao không phù
hợp nuôi cá.
“Cái chỗ gia đình tôi được giao
thì nước rất là cạn mà gió thì lộng. Vừa rồi chỉ có một cơn giông thôi là các lồng
cá đã xiêu vẹo cả rồi. Mấy cơn bão vừa rồi cứ định kéo bè ra thì lại phải kéo
vào nên mấy tháng nay chưa thể nào mà làm gì được. Trong quyết định giao biển
thì cho phép nuôi nhuyễn thể nhưng lại không cho nuôi hàu hà. Khu vực này từ
trước đến nay người dẫn vẫn nuôi hàu, hà. Chúng tôi thấy không phù hợp nuôi cá
nhưng cũng chẳng biết nuôi con gì vì Quyết định không cho nuôi hàu, hà”, Chị
Đinh Thị Hạ cho biết.
Khu vực biển được giao không có các đảo đá chắn gió nên khi có giông, bão khó có thể chịu được.
Còn gia đình anh Nguyễn Đình Hưng,
người dân ở phường Tuần Châu sau khi được giao biển đã kéo lồng bè ra khu vực
được giao cách đây hơn 1 tháng. Nhưng mấy ngày gần đây nghe tin bão lại phải
thuê thuyền kéo lồng vào. Mỗi lần như vậy gia đình tốn khoảng 30 triệu tiền
thuê tàu kéo.
“Tôi thấy việc quy hoạch khu vực
này để nuôi cá là không phù hợp vì khu vực này là luồng nước chảy rất mạnh, cộng
với việc không có các đảo đá che chắn nên khi mưa to gió lớn các lồng cá không
thể chịu nổi. Cá giống thả thử nghiệm thì chết hết vì nước biển không đảm bảo độ
mặn khi có mưa to. Chúng tôi rất mong chính quyền tạo điều kiện để chúng tôi có
thể kết hợp nuôi cá và nuôi hàu hà. Như vậy thì mới đảm bảo được thu nhập chứ nếu
chỉ nuôi cá ở đây thì dân chết đói mất”, anh Hưng cho biết.
Không chỉ có anh Hưng, chị Hạ mà
cả 85 hộ dân được giao biển đợt tháng 7/2025 đều không thể đưa lồng bè ra ngoài
khu vực biển được giao vì liên tục có gió to, bão lớn. Theo ghi nhận của phóng
viên Dân Việt, đã có 2 hộ triển khai kéo lồng bè ra khu vực này là hộ anh Hưng
và hộ anh Khôi nhưng chưa nuôi được cá mà vẫn để lồng không.
Ngay cạnh khu vực biển được giao nuôi cá, nhuyễn thể có hàng trăm bè nuôi hàu, hà của người dân ở xã lân cận.
Quyết định cho nuôi con gì thì phải nuôi con đó?
Theo Quyết định về việc giao khu
vực biển của UBND TP Hạ Long cũ ngày 29/4/2025, mục đích sử dụng khu vực biển
là nuôi các loại cá, rong biển, nhuyễn thể nhưng không được nuôi hàu, hà. Thời
hạn giao biển là 10 năm, không thu tiền sử dụng.
Quyết định cũng yêu cầu người được
giao biển sử dụng khu vực biển đúng mục đích. Không được chuyển nhượng, cho
thuê, cho mượn diện tích khu vực biển được giao. Sau 12 tháng kể từ ngày Quyết
định giao biển có hiệu lực mà hộ dân không sử dụng một phần hoặc toàn bộ khu vực
biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi khu
vực biển đã giao.
Còn theo Quyêt định phê duyệt
phương án nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn TP.Hạ Long của UBND TP.Hạ
Long cũ ban hành ngày 28/2/2025, việc lựa chọn đối tượng nuôi biển được dựa
trên cơ sở khoa học về đánh giá chất lượng
môi trường. Ưu tiên chọn các loài có hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) thấp, giúp giảm ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, nhuyễn thể không cần cho ăn, mà tự lọc và sử dụng tảo trong nước, giúp làm sạch môi trường.
Vợ chồng anh Bùi Văn Khôi, phường Tuần Châu, Quảng Ninh được giao biển 3 tháng nhưng kéo bè ra chỉ để không vì không thể nuôi cá.
Các loài rong biển cũng được xem là loài hấp thụ carbon tốt và làm
sạch môi trường. Do đó, tại Vịnh
Hạ Long có thể nuôi các loài sau: Nhuyễn thể: Tu hài, ngọc trai, ngao hai cùi, thưng, ngao giá. Cá biển: Cá chim vây vàng, cá vược, cá
hồng mỹ, cá giò, cá tráp vây vàng. Rong
biển: Thử nghiệm nuôi rong sụn, một số loài rong có hiệu quả kinh tế
cao. Chỉ nên nuôi cá biển ở khu vực có
môi trường phù hợp, độ sâu ≥ 5m.
Trong cuộc họp mới đây với các hộ
đã được giao biển, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Tuần Châu cho
biết, qua khảo sát khu vực được giao biển chưa có hộ nào triển khai nuôi biển.
Nếu các hộ không triển khai nuôi theo Quyết định giao thì sẽ bị thu hồi. Đa số
người dân muốn nuôi hàu, hà vì có hiệu quả kinh tế cao.
“Chúng tôi rà soát lại các hộ được
giao biển với mục đích là quản lý chặt chẽ chứ không có chuyện giao lại biển,
những trường hợp không có nhu cầu, không có lộ trình nuôi biển sẽ bị thu hồi.
Các hộ trong đề án sẽ được chuẩn hóa và có các quy trình cá nhân cho từng hộ.
Trong đề án đã nói rõ là chỉ nuôi cá và nhuyễn thể không nuôi hàu, hà. Đây là ý
kiến của các chuyên gia về môi trường. Bà con cứ kêu sóng gió nhưng nuôi biển
là phải đầu tư, đã đăng ký nuôi con gì là nhà nước chỉ cho nuôi con đó không thể
thay đổi được”, ông Mạnh nói.
Tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND phường
Tuần Châu cũng cho biết, chúng tôi sẽ tổng hợp ý kiến của người dân để báo cáo
UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét. Nếu nhu cầu của người dân là chính đáng thì nhà
nước phải xem xét.
Hàng chục hộ dân ở phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Quảng Ninh đã được giao biển gần 3 tháng nay nhưng vẫn loay hoay vì được giao nuôi cá nhưng lại mong nuôi hàu vì không thể nuôi cá.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão Matmo (bão số 11), từ khoảng 02h00 sáng ngày 07/10 tại khu vực Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã có mưa to đến rất to trên diện rộng, kèm theo gió giật mạnh
Từ một tỉnh miền núi, Lạng Sơn đã thực hiện một cuộc chuyển mình ngoạn mục, ba năm liền lọt top 10 toàn quốc về chuyển đổi số, đưa công nghệ len lỏi vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để thay đổi cuộc sống người nông dân
Đó là chỉ đạo của ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trong cuộc họp nghe báo cáo triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây buôn lậu quy mô lớn, lợi dụng chính sách ưu đãi nhập khẩu hàng gia công để vận chuyển hàng hóa trốn thuế qua Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân 2.
Hàng chục hộ dân ở phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Quảng Ninh đã được giao biển gần 3 tháng nay nhưng vẫn loay hoay vì được giao nuôi cá nhưng lại mong nuôi hàu vì không thể nuôi cá.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão Matmo (bão số 11), từ khoảng 02h00 sáng ngày 07/10 tại khu vực Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã có mưa to đến rất to trên diện rộng, kèm theo gió giật mạnh
Từ một tỉnh miền núi, Lạng Sơn đã thực hiện một cuộc chuyển mình ngoạn mục, ba năm liền lọt top 10 toàn quốc về chuyển đổi số, đưa công nghệ len lỏi vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để thay đổi cuộc sống người nông dân
Đó là chỉ đạo của ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trong cuộc họp nghe báo cáo triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây buôn lậu quy mô lớn, lợi dụng chính sách ưu đãi nhập khẩu hàng gia công để vận chuyển hàng hóa trốn thuế qua Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân 2.