Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm có đề xuất "nóng"
Thành An
13/05/2025 8:23 AM (GMT+7)
Chính quyền quận Bắc Từ Liêm vừa có báo cáo liên quan đến thông tin ô nhiễm dòng mương chảy qua khu dân cư giáp ranh địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Cầu Giấy.
Sau chỉ đạo
của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, UBND quận Từ Liêm đã vào cuộc và có báo cáo nội
dung liên quan đến kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về dòng chảy ô nhiễm qua khu dân cư giáp ranh địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Cầu Giấy.
Trước đó,
thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, UBND quận Bắc
Từ Liêm đã rà soát, kiểm tra tuyến mương Hoàng Quốc Việt - Trần Đăng Ninh đi
qua địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (tổ dân phố Hoàng 2, Hoàng 3,
Hoàng 4) và phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Đây là mương thoát nước thải sinh
hoạt của nhân dân trên địa bàn.
Dòng mương ô nhiễm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Qua kiểm
tra, quận Bắc Từ Liêm xác định không không có doanh nghiệp sản xuất xả nước thải
công nghiệp vào mương. Công tác duy tu, nạo vét, khơi thông dòng chảy do Xí
nghiệp thoát nước số 2 (Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội) thực hiện.
Quận Bắc Từ
Liêm cũng thường xuyên chỉ đạo phường Cổ Nhuế 1 tăng cường ra quân tổng vệ sinh
môi trường. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, UBND phường Cổ Nhuế 1 đã tổ chức 5
buổi ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng tại khu vực;
tuyên truyền vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống
mương, nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
Chính quyền quận Bắc Từ Liêm cho rằng, việc đầu tư cải tạo tuyến mương trên thuộc thẩm quyền đầu tư của TP Hà Nội.
Đại diện quận
Bắc Từ Liêm cho biết, theo quy hoạch, đường qua tuyến mương này là đường huyện
đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, nên việc đầu tư cải tạo
tuyến mương trên thuộc thẩm quyền đầu tư của TP Hà Nội.
Quận đề xuất
trước mắt tăng cường ra quân tổ chức tổng vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi
thông dòng chảy, vận chuyển rác, bùn đất ra khỏi khu vực mương thoát nước, xử
lý trật tự văn minh đô thị tại khu vực tuyến mương thuộc địa bàn quận quản lý.
Cùng với
đó, phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 2 thường xuyên duy tu, nạo vét tuyến
mương để đảm bảo việc thoát nước, vệ sinh môi trường, chống úng ngập; tuyên
truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, không xả rác xuống mương...
Về giải
pháp lâu dài, UBND quận Bắc Từ Liêm đề xuất UBND TP Hà Nội giao UBND quận lập
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND TP, Sở Tài chính Hà Nội thẩm định,
phê duyệt để thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hè đường thoát nước,
chiếu sáng tuyến mương Hoàng Quốc Việt – Trần Đăng Ninh.
Đà Nẵng đã xóa được bao nhiêu nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng, thông tin vừa được Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam công bố.
Trong 2 ngày (21 và 22/5), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phức tạp trong an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt ở một số khu chung cư, UBND TP Hà Nội ra chỉ đạo "nóng".
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.
Đà Nẵng đã xóa được bao nhiêu nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng, thông tin vừa được Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam công bố.
Trong 2 ngày (21 và 22/5), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phức tạp trong an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt ở một số khu chung cư, UBND TP Hà Nội ra chỉ đạo "nóng".
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.