Thứ năm, 02/05/2024

Theo dấu Mê Kông ký sự

14/02/2024 6:00 AM (GMT+7)

Tết Giáp Thìn 2024 tròn 20 năm bộ phim Mê Kông ký sự khởi chiếu trên HTV. Trong 4 năm (2001 - 2004), đoàn phim đã đi thực tế 14 chuyến trên 100.000km bằng đường bộ, đường thủy, bằng tàu hỏa, máy bay để đến thượng nguồn…

Theo dấu Mê Kông ký sự- Ảnh 1.

Một cảnh quay trong phim Mê Kông ký sự. Ảnh: Lê Vũ Hoàng

Con sông Mê Kông chảy qua sáu nước: Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và đổ ra biển Đông qua chín cửa sông Cửu Long của Việt Nam tạo nên đồng bằng phì nhiêu bậc nhất nhì của thế giới.

Khám phá dòng sông hùng vĩ

Mê Kông là một trong những dòng sông dài nhất châu Á và đứng thứ 7 trên thế giới. Nhiều tài liệu cho rằng dòng sông bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, có sách nói nó phát nguyên từ khu tự trị Tây Tạng hoặc khởi nguồn từ sông Lan Thương của Trung Quốc. Chính sự nhầm lẫn đó mà cuốn Tự điển Le Petit Larousse của Pháp xuất bản năm 1993 đã ghi: "Dòng sông ở Đông Dương dài 4.200km" hay trang Wikipedia Việt Nam ghi "sông Mê Kông dài 4.350km… bắt nguồn từ Tây Tạng chảy qua Vân Nam, Trung Quốc sau đó đến Lào, Campuchia và miền Nam Việt Nam rồi đổ ra biển Đông". 

Thực ra chiều dài của sông Mê Kông có nhiều con số khác nhau. Lúc đầu là 4.200km, sau đó là 4.350km. Mê Kông ký sự thực hiện phần trên lãnh thổ Trung Quốc có 21 tập (trong tổng số 90 tập, mỗi tập phim dài 20 phút) vào năm 2004 ghi nhận con số 4.880 cây số tính chiều dài cả dòng Mê Kông. Đoàn làm phim phát hiện thêm ở thượng nguồn có đoạn Lan Thương nối với Trác Khúc Hà dài khoảng 680 km nhập vào Xương Đô ở Tây Tạng chảy xuống đến hết tỉnh Vân Nam.

Theo dấu Mê Kông ký sự- Ảnh 2.

Cảnh quay phút dừng chân của người Khmer dưới tán rừng bần Mỏ Ó, Trần Đề, Sóc Trăng. Ảnh: Lê Vũ Hoàng

Sau khi bộ phim Mê Kông ký sự được phát sóng phần 1 (dòng sông chảy trên lãnh thổ Trung Quốc) thì một ê kíp làm hậu kỳ tiếp dòng Mê Kông chảy qua các nước Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia. Một ê kíp khác đi ghi hình các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, dòng Mê Kông chia hai nhánh chảy vào đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền có sáu cửa chảy ra biển Đông: cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu. Sông Hậu trên các bản đồ cũ có ba cửa: cửa Định An, cửa Bassac và cửa Trần Đề. Nhưng trên thưc tế khảo sát ghi hình từ đường bộ, đường sông, trên máy bay cũng không tìm thấy cửa Bassac (có tài liệu ghi cửa Ba Thắc) ở đâu?

Lúc này cố Tổng đạo diễn - NSND Phạm Khắc và cố biên kịch Trần Đức Tuấn cùng đoàn phim trở lại Cần Thơ tìm các bản đồ cũ mà nhà thơ Nguyễn Bá cất giữ, tìm không thấy cửa Bassac. Đoàn phim tiếp tục đi Bến Tre gặp nhà văn Trang Thế Hy, về TP.HCM gặp nhà Nam bộ học - nhà văn Sơn Nam để xem các ông có lần nào đặt chân đến cửa Bassac? Tất cả trả lời chưa gặp, chưa ngao du trên dòng Bassac mà chỉ gặp Cổ miếu Ba Thắc, Chùa Luông Bassac của người Khmer xây dựng vào năm 1892 tại ấp Chợ Cũ, Bãi Xàu, huyện Mỹ Xuyên của Sóc Trăng ngày nay. 

Không dừng bước ở vùng đất Chín Rồng, đoàn phim tiếp tục đến cảng Trần Đề di chuyển bằng thuyền máy đi từ cửa sông Trần Đề vòng ra phía biển chạy ngược lên hướng cửa Định An. Chúng tôi tìm gặp những người sống cố cựu gần hai cửa sông. Họ cho biết: Nghe ông cha của họ nói lại, cửa sông Bassac (người địa phương đọc trại ra Ba Thắc) là có thật nhưng do phù sa bồi lắng lâu dần cửa Bassac bị lấp kín từ thế kỷ XIX. Từ đầu thế kỷ XX đến nay chỉ còn hai con rạch nhỏ là rạch Cồn Cọc chảy ra nhánh sông Định An và rạch Cồn Tròn đổ ra nhánh sông Trần Đề. Như vậy, chín dòng Cửu Long có tên trên bản đồ hay cách gọi quen mà thành, nay chỉ còn 8 cửa sông chảy ra biển Đông mà đoàn phim Mê Kông ký sự đã tìm thấy trên thực tế mà thôi.

Hưởng lợi từ dòng Mê Kông

Dòng Mê Kông hùng vĩ chảy theo hướng Bắc - Nam rồi đổ ra 8 cửa sông của vùng Tây Nam bộ với trữ lượng nước bình quân 475 tỷ mét khối mỗi năm. Theo chu kỳ hằng năm từ tháng 8 - tháng 11 dương lịch (tức tháng 7 - tháng 10 âm lịch) là mùa nước lũ (nước nổi) từ dòng Tonlésap (Campuchia) tràn vào hai nhánh sông đầu nguồn: Sông Tiền, sông Hậu rửa phèn, bồi lắng phù sa cho ruộng lúa trĩu bông, vườn cây ăn trái vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên... thêm tươi tốt, bội thu. Khi mùa lũ kết thúc, nước trên đồng cạn dần nhường chỗ cho những mảnh ruộng xanh um vào vụ Thu - Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long (tháng 12, tháng 1, tháng 2 của năm kế tiếp), có diện tích gieo trồng như năm 2022 lên đến 650.000 hecta. Đóng góp công sức của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đã đưa tổng sản lượng lúa cả nước ước đạt trên 42 triệu tấn (2023) và xuất khẩu trên 8 triệu tấn, thu về khoảng 4,5 tỷ USD từ lúa gạo, xếp vào hạng nhất, nhì của thế giới.

Theo dấu Mê Kông ký sự- Ảnh 3.

Đoàn làm phim Mê Kông ký sự. Người ngồi giữa là Cố đạo diễn - NSND Phạm Khắc. Ảnh: Tư liệu

Những nhánh sông Cửu Long chảy ra biển Đông gặp dòng đối lưu đưa phù sa bồi đắp các bãi biển thêm dài rộng. Chỉ riêng bờ biển Mũi Cà Mau mỗi năm được bồi đắp từ Đông sang Tây 80 - 100m, nới rộng Mũi gần 120 hecta/năm. Nhờ biết cách rào chắn, tạo kè bãi bồi mà cây mắm, cây đước bám rễ vào đất phù sa vươn mình ra biển cả. Các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre ít lợi thế tự nhiên như Cà Mau thì trồng cây gây rừng, lấn biển.

Bà Phạm Thái Liên, người Khmer ở Ấp Chợ, xã Trung Bình của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đi đầu trong việc trồng cây Thủy Liễu (cây Bần) lấn biển từ năm 1987. Rừng cây mắm, cây bần bám đất bãi bồi vươn mình ra phía biển dọc dài từ Mỏ Ó của Trần Đề đến Cù lao Dung, tỉnh Sóc Trăng trên diện tích hàng chục ngàn hecta. Cây bần phát triển, bộ rễ chồi lên mặt nước làm rào chắn sóng tự nhiên, ngăn xoáy lở khi nước biển dâng hoặc làm nơi trú ngụ lý tưởng các loài thủy hải sản sinh sôi nẩy nở. Nhiều tỉnh như: Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre học cách trồng cây mắm, cây bần lấn biển theo mô hình của người đàn bà Khmer Phạm Thái Liên.

Một làng nghề mới hình thành bên cửa sông Ba Lai của Bến Tre được che chắn từ những rặng bần, rừng mắm mà đoàn phim Mê Kông ký sự tìm đến. Đó là làng nghề nuôi nghêu sinh thái theo tiêu chuẩn MSC (MSC: Marine Steward Ship Council - Hội đồng Quản lý biển Thế giới). Tỉnh Bến Tre có trên 7.145 hecta nuôi nghêu thịt với sản lượng gần 4.500 tấn, mỗi năm thu về trên 111 tỷ đồng. Chỉ riêng Hợp tác xã Đồng Tâm ở xã Thừa Đức, huyện Bình Đại nuôi nghêu giống, nghêu thịt trên bãi biển cát pha bùn theo tiêu chuẩn môi trường bền vững MSC trên diện tích 246 hecta. Hằng năm chỉ khai thác 70 - 80% sản lượng nghêu hiện có nên duy trì mức thu hoạch sản lượng 700 tấn, lợi nhuận trên 10 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định cho hàng ngàn xã viên của hợp tác xã. Không chỉ ở các làng nghề nuôi nghêu Bến Tre, dòng Mê Kong còn phục vụ cho nhiều lĩnh vực kinh tế: Nông, lâm, thủy điện, giao thông vận tải, du lịch... nuôi sống trên 250 triệu người, trong đó có 100 triệu nông dân và ngư dân hưởng lợi từ dòng sông này.

Mê Kông ký sự là bộ phim tài liệu dài nhất Việt Nam: 90 tập; Thời gian thực hiện (quay phim) lâu nhất: gần 4 năm; Bán được nhiều đĩa nhất: 30.000 đĩa với 6 lần tái bản liên tục trong vòng 1 năm và cũng là bộ phim tài liệu đầu tiên bán được và có lãi, do Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) thực hiện. Bộ phim là những khám phá sự kỳ vĩ của thiên nhiên và bí ẩn của Mê Kông, một trong những con sông lớn và nổi tiếng nhất thế giới.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Ngày 26/4, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Lý do xe điện Trung Quốc BYD khó thành công khi bán ở Việt Nam

Lý do xe điện Trung Quốc BYD khó thành công khi bán ở Việt Nam

Sắp tới, thị trường ô tô sẽ thêm sôi động với sự góp mặt của BYD, "trùm" xe điện đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, BYD có thành công hay không khi phải đối mặt với hàng loạt khó khăn trước khi mở bán chính thức?

Thành lập Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo: Mục tiêu đào tạo ra sao?

Thành lập Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo: Mục tiêu đào tạo ra sao?

Trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo vừa thành lập đặt mục tiêu đào tạo và phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030.

Nhà thuốc Long Châu thu gần 61 tỷ đồng mỗi ngày, đang tiếp tục mở rộng ồ ạt

Nhà thuốc Long Châu thu gần 61 tỷ đồng mỗi ngày, đang tiếp tục mở rộng ồ ạt

Trung bình mỗi ngày, chuỗi nhà thuốc Long Châu thu gần 61 tỷ đồng. Chuỗi này tiếp tục có kế hoạch mở thêm 400 nhà thuốc trong năm nay.

Bất động sản giáp ranh TP.HCM tiếp tục hưởng lợi từ hạ tầng

Bất động sản giáp ranh TP.HCM tiếp tục hưởng lợi từ hạ tầng

Khu vực giáp ranh TP.HCM đang hưởng lợi rất lớn từ hạ tầng, giao thông. Đây là trợ lực quan trọng giúp các doanh nghiệp dịch chuyển xu hướng đầu tư, phát triển sản phẩm nhà ở khu vực tiệm cận.

Sáng nay TP.HCM có mưa, thời tiết những ngày tới ra sao?

Sáng nay TP.HCM có mưa, thời tiết những ngày tới ra sao?

Sáng nay TP.HCM có mưa rào tại một số quận, thời tiết những ngày tới dự kiến có sự chuyển biến theo hướng dễ chịu.