Thứ tư, 26/06/2024

Thỏa sức thưởng thức trái cây đặc sản giá hấp dẫn tại Lễ hội Trái cây Nam bộ lớn nhất TP.HCM

01/06/2024 4:42 PM (GMT+7)

Trái cây đặc sản như sầu riêng, vải thiều, bơ sáp, mận hậu, mít tố lai, mít Thái… được bán với giá sốc khó tin tại Lễ hội Trái cây Nam bộ khiến nhiều khách thích thú và thỏa sức mua để thưởng thức.

Ngày 1/6, Lễ hội Trái cây Nam bộ chính thức khai mạc tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, TP Thủ Đức, TP.HCM. Năm nay, Lễ hội Trái cây Nam bộ sẽ kéo dài suốt mùa hè.

Thỏa sức thưởng thức trái cây đặc sản

Lễ hội Trái cây Nam bộ năm nay tiếp tục khiến du khách thích thú vì cả trăm loại trái cây đặc sản được bán với giá ưu đãi bất ngờ. Lễ hội quy tụ đào Sa Pa, mận Hà Nội, bơ sáp Đắk Lắk, xoài cát Hòa Lộc, măng cụt Lái Thiêu, dưa hấu Long An, nhãn xuồng Trà Vinh…

Theo ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị, sầu riêng chỉ 70.000 đồng/kg, vải thiều 25.000 đồng/kg, bơ sáp 19.000 đồng/kg, mít tố lai, mít Thái chưa đến 20.000 đồng/kg…

Thỏa sức thưởng thức trái cây đặc sản giá hấp dẫn tại Lễ hội Trái cây Nam bộ lớn nhất TP.HCM- Ảnh 1.

Vải thiều 25.000 đồng/kg tại Lễ hội Trái cây Nam bộ. Ảnh: Phúc Minh

Vã mồ hôi cân vải thiều cho khách với giá chỉ 25.000 đồng/kg, bà Phương cho biết mức giá này rất tốt, rẻ hơn so với giá tại chợ nên khách mua rất nhiều.

“Quầy của tôi lại nằm đầu tiên trong khu vực chợ trái cây, nên ai tới cũng thấy và bất ngờ vì giá tốt nên bán rất chạy. Chỉ 1 tiếng đầu tiên từ khi mở hàng, tôi đã bán được hơn 100 kg vải thiều”, bà Phương nói.

Bơ sáp chỉ 19.000 đồng/kg, trái lại to, hình thức đẹp nên hút khách nhất nhì chợ trái cây đặc sản. Người bán vừa cân cho khách, vừa tìm thêm đồng nghiệp để hỗ trợ khách mang bơ ra bãi xe. Theo người bán, nhiều khách mua cả chục kg để biếu nên… từ bán lẻ thành bán sỉ hồi nào không hay.

Thỏa sức thưởng thức trái cây đặc sản giá hấp dẫn tại Lễ hội Trái cây Nam bộ lớn nhất TP.HCM- Ảnh 2.

Bơ sáp 19.000 đồng/kg tại Lễ hội Trái cây Nam bộ. Ảnh: Phúc Minh

Gia đình chị Thanh Hà, ngụ tỉnh Đồng Nai chờ tách trái sầu riêng 2kg. Sầu riêng bán tại Lễ hội Trái cây Nam bộ 70.000 đồng/kg. 

“Các khách đi trước khen sầu riêng ngon nên tôi cũng mua. Năm nào đi Suối Tiên dịp hè tôi cũng mua sầu riêng, giá ổn và chất lượng đảm bảo hơn mua tại chợ lẻ”, chị Hà nói.

Bà Bùi Thị Tố Trinh - Phó Giám đốc Khu du lịch Suối Tiên, cho biết các loại trái cây tham gia lễ hội năm nay đưa ra mức giá hấp dẫn, thấp hơn từ 10 - 30% so với giá thị trường. Lễ hội cũng công khai giá bán và so sánh với giá trên thị trường hiện nay để du khách tham khảo.

Đặc biệt, năm nay chợ đặc sản còn có sự góp mặt của sản phẩm OCOP nhiều địa phương trên cả nước, cùng các loại trái cây mới lạ được trồng thành công tại Suối Tiên Farm đang vào mùa thu hoạch như sung Mỹ, mận Tam Hoa, ổi Rubi Đài Loan, dừa xiêm…

Lễ hội Trái cây Nam bộ có gì?

Trong số các lễ hội về trái cây, đây là lễ hội có quy mô lớn nhất và truyền thống nhất tại TP.HCM, đã diễn ra được hơn 20 năm. Ngoài chợ trái cây đặc sản, lễ hội năm nay còn có show diễu hành Bách quả tứ quý thần tiên hội tại Lễ hội Trái cây Nam bộ luôn được du khách yêu thích suốt hơn 20 năm qua.

Theo nhiều du khách, dù hoạt động diễu hành này không quá mới nhưng nó nét đặc trưng của lễ hội Trái cây từ xưa đến nay và được nhiều gia đình chờ đón.

Thỏa sức thưởng thức trái cây đặc sản giá hấp dẫn tại Lễ hội Trái cây Nam bộ lớn nhất TP.HCM- Ảnh 4.

Bí khổng lồ khiến nhiều khách thích thú. Ảnh: Phúc Minh

Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây tại Lễ hội Trái cây Nam bộ sẽ quy tụ những tác phẩm đặc sắc, độc đáo, rực rỡ màu sắc trái cây được thực hiện từ khối óc và đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Hội thi năm nay thu hút nhiều nghệ nhân đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh lân cận.

Du khách được tham quan, khám phá các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đến từ Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM như cà chua bi trên giá thể, mô hình trồng rau thủy canh trụ đứng… Triển lãm nhằm truyền tải thông điệp vì một cuộc sống xanh bền vững, lan tỏa hiệu quả vượt trội của việc ứng dụng mô hình trồng và canh tác kỹ thuật công nghệ cao trong ngành nông nghiệp, tạo nên nguồn thực phẩm sạch - an toàn.

Vườn trái cây nông nghiệp công nghệ cao Suối Tiên Farm với diện tích hơn 5ha sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm hái trái và ăn ngay tại vườn. Khu vườn hội tụ hơn 30 giống cây có nguồn gốc từ các nước trên thế giới như sung Mỹ, lựu đỏ Ấn Độ, cherry Brazil, hồng socola Indonesia, vú sữa hoàng kim Đài Loan, nho hồng Nhật Bản, nho kẹo đen Pháp…

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn


Đóng cửa nơi sản xuất nhỏ nhất, 'đại gia' bia vẫn còn nhà máy lớn nhất Đông Nam Á

Đóng cửa nơi sản xuất nhỏ nhất, 'đại gia' bia vẫn còn nhà máy lớn nhất Đông Nam Á

Heineken vừa mới tạm dừng hoạt động nhà máy bia Heineken Quảng Nam để tìm giải pháp tối ưu cho tài sản. Tập đoàn vẫn còn nhà máy bia lớn nhất Đông Nam Á với công suất xuất xưởng tới 12 triệu lon mỗi ngày.


Người dân TP.HCM “dễ thở” hơn nhờ có camera theo dõi, xử phạt đổ rác trộm

Người dân TP.HCM “dễ thở” hơn nhờ có camera theo dõi, xử phạt đổ rác trộm

Nhiều địa phương ở TP.HCM đã lắp hàng trăm camera theo dõi tình hình đổ rác trộm trên địa bàn mình sinh sống. Một người dân ngụ tại quận Phú Nhuận bày tỏ với phóng viên: “Nhiều tháng qua không khí trong lành hẳn lên, hết mất ăn mất ngủ vì suốt ngày đi rình người ta... đổ rác trộm".

Thêm nhiều đường bay, máy bay mới phục vụ hè

Thêm nhiều đường bay, máy bay mới phục vụ hè

Bước vào cao điểm hè, các hãng hàng không đang tích cực chạy đua mở đường bay, thuê tàu bay mới để tăng cường phục vụ hành khách.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi áp thuế GTGT 5% đối với phân bón

Chuyện gì sẽ xảy ra khi áp thuế GTGT 5% đối với phân bón

Theo Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế thì mặt hàng phân bón không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Hiện, Quốc hội đang xem xét đề xuất chuyển phân bón về diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. Đang có nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất này.

Kinh tế đồ uống và Euro 2024

Kinh tế đồ uống và Euro 2024

Lần gần nhất Đức đăng cai một giải bóng đá là World Cup 2006, giải đấu đó thành công rực rỡ về mọi mặt xã hội, kinh tế, dân sinh, được người Đức gọi là “câu chuyện cổ tích mùa hè”. Nhưng Euro 2024 này không được xem như “câu chuyện cổ tích mùa hè” như cách đây 18 năm.

Quản lý giết mổ: nỗi lo an toàn thực phẩm

Quản lý giết mổ: nỗi lo an toàn thực phẩm

73% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên cả nước không được kiểm soát, dẫn đến nhiều sản phẩm chăn nuôi kém chất lượng được tuồng ra thị trường, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.