Tòa phúc thẩm bác phần lớn thuế quan, ông Trump yêu cầu Tòa án Tối cao ra tay
V.N (Theo Reuters)
04/09/2025 1:49 PM (GMT+7)
Chính quyền Donald Trump hôm thứ Tư đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ nhanh chóng xem xét để duy trì các mức thuế quan rộng rãi theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977, sau khi tòa phúc thẩm liên bang bác bỏ phần lớn các mức thuế này - vốn là trọng tâm trong chương trình kinh tế và thương mại của ông.
Bộ Tư pháp kháng cáo phán quyết ngày 29/8, cho rằng tổng thống không vượt thẩm quyền khi viện dẫn IEEPA. Chính quyền muốn Tòa án Tối cao quyết định có thụ lý trước ngày 10/9 và tranh luận vào tháng 11. Tổng biện lý D. John Sauer khẳng định thuế quan đang thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và việc bác bỏ thẩm quyền sẽ khiến Mỹ dễ bị trả đũa thương mại.
Các doanh nghiệp nhỏ kiện thuế không phản đối việc đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao nhưng tin chắc sẽ thắng, nói rằng thuế quan “gây hại nghiêm trọng” và đe dọa sự sống còn của họ.
Các mức thuế là một phần trong chiến tranh thương mại do ông Trump khởi xướng từ khi ông trở lại Nhà Trắng, gây căng thẳng với đối tác và gia tăng bất ổn toàn cầu. Ông coi thuế quan là công cụ đối ngoại, dùng để ép nhượng bộ trong đàm phán thương mại.
IEEPA vốn dùng để xử lý tình trạng khẩn cấp như trừng phạt hoặc đóng băng tài sản, chưa từng áp dụng cho thuế quan. Tòa phúc thẩm phán quyết quyền điều chỉnh nhập khẩu không đồng nghĩa quyền áp thuế và rằng Quốc hội không hề trao cho tổng thống thẩm quyền không giới hạn.
Đã có ít nhất 8 vụ kiện chống lại chính sách thuế quan của ông Trump. Một số tòa trước đó cũng phán quyết bất lợi cho ông. Vụ việc nay được coi là phép thử lớn cho chính sách kinh tế tổng thể của Trump trong nhiệm kỳ này.
Theo quyết định của Thủ tướng, giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng; thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày.
Năm 2026, người lao động nếu được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có tổng cộng 115 ngày nghỉ, gồm 104 ngày cuối tuần và 11 ngày lễ, Tết theo quy định (chưa bao gồm nghỉ phép hàng năm).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập một Ngân hàng Phát triển phục vụ 10 quốc gia Á - Âu trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), coi đây là công cụ quan trọng để hỗ trợ hợp tác kinh tế và an ninh của các thành viên.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cho phép hơn nửa triệu sinh viên mới từ Trung Quốc đến học tập tại Hoa Kỳ - bất chấp quan điểm của một số người ủng hộ ông rằng điều này không phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Tổng Bí thư Tô Lâm cuối năm ngoái tuyên bố về sự khởi đầu của “một kỷ nguyên phát triển mới”. Bài phát biểu này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn đánh dấu bước khởi động cho cuộc cải cách kinh tế lớn của Việt Nam trong nhiều thập kỷ.
Theo quyết định của Thủ tướng, giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng; thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày.
Năm 2026, người lao động nếu được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có tổng cộng 115 ngày nghỉ, gồm 104 ngày cuối tuần và 11 ngày lễ, Tết theo quy định (chưa bao gồm nghỉ phép hàng năm).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập một Ngân hàng Phát triển phục vụ 10 quốc gia Á - Âu trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), coi đây là công cụ quan trọng để hỗ trợ hợp tác kinh tế và an ninh của các thành viên.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cho phép hơn nửa triệu sinh viên mới từ Trung Quốc đến học tập tại Hoa Kỳ - bất chấp quan điểm của một số người ủng hộ ông rằng điều này không phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Tổng Bí thư Tô Lâm cuối năm ngoái tuyên bố về sự khởi đầu của “một kỷ nguyên phát triển mới”. Bài phát biểu này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn đánh dấu bước khởi động cho cuộc cải cách kinh tế lớn của Việt Nam trong nhiều thập kỷ.