Thứ tư, 24/04/2024

TP.HCM: Hàng nghìn người "nhận nhầm" tiền hỗ trợ đợt 3 sẽ xử lý thế nào?

28/10/2021 6:25 AM (GMT+7)

Quận 11, Gò Vấp, huyện Hóc Môn là những địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp nhận nhầm tiền hỗ trợ đợt 3. Hiện các quận huyện này đang vận động người dân tự giác trả lại số tiền đã nhận, đồng thời Sở LĐTBXH TP sẽ lập các đoàn kiểm tra.

TP.HCM: Hàng nghìn người "nhận nhầm" tiền hỗ trợ đợt 3 sẽ xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân huyện Nhà Bè. Ảnh UBND huyện Nhà Bè.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn - cho hay: Toàn huyện có hơn 500.000 người có nhu cầu nhận gói hỗ trợ. Qua rà soát, đối chiếu trên hệ thống dữ liệu riêng của huyện này đã phát hiện 713 trường hợp kê khai không chính xác khi nhận tiền hỗ trợ đợt 3.

 Theo bà Châu, có trường hợp vi phạm kê khai không trung thực 2 nơi ở để nhận hỗ trợ 2 lần, dùng CMND khai báo ở nơi này, căn cước công dân khai báo ở nơi khác để phần mềm không phát hiện và nhận hỗ trợ khi vẫn đang hưởng lương. 

Hoặc có người đã lập gia đình và nhận hỗ trợ ở địa chỉ nhà chồng. Sau 30/9, thành phố cho đi lại, người này cùng các con về nhà mẹ đẻ khai báo vào danh sách bổ sung để nhận tiếp lần 2.

Theo thông tin từ huyện Hóc Môn, đa số các trường hợp đăng ký khống phát hiện tại các xã Bà Điểm, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh, Tân Xuân…

Với những trường hợp vi phạm này, huyện kêu gọi người dân tự giác nộp lại tiền cho ngân sách. Hiện đã có hơn 700 người "nhận nhầm" chủ động trả lại tiền.

Theo lãnh đạo nhiều địa phương, việc chi nhầm chủ yếu do nhập liệu sai hoặc thời gian đầu, ứng dụng SafeID Delivery không chạy được nên rất khó đối chiếu, kiểm soát trong khi áp lực phải chi nhanh cho dân.

Quận 11 có gần 6.000 trường hợp bị trùng thông tin, không đáp ứng đúng tiêu chí nhưng vẫn được nhận hỗ trợ. Theo lãnh đạo quận, các phường chịu nhiều áp lực từ người dân muốn nhận tiền sớm và phải làm đúng tiêu chí, tiến độ thành phố yêu cầu. 

Cán bộ cơ sở chỉ có 5 ngày để rà soát, cập nhật danh sách lên ứng dụng nên khó tránh được sai sót. Thời gian đầu ứng dụng SafeID Delivery "chạy không nổi", dữ liệu không đồng bộ, danh sách không tải về được nên các tổ chi tiền không thể đối chiếu như kế hoạch.

Hiện lãnh đạo các phường, xã đang đến từng nhà vận động người "nhận nhầm" trả lại tiền. Hầu hết người dân sau khi được giải thích đều đã trả lại số tiền được nhận.

Gói hỗ trợ thứ 3 được TP.HCM thông qua hồi cuối tháng 9 với kinh phí 7.300 tỷ đồng, giúp đỡ 7,3 triệu người khó khăn do Covid-19 bị mất việc, không còn nguồn thu nhập nào. Khác những đợt trước, lần hỗ trợ này không tính hộ mà theo nhân khẩu. Mỗi người nhận một triệu đồng không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú.

 

Hàng nghìn người tại TP.HCM "nhận nhầm" tiền hỗ trợ đợt 3 sẽ xử lý thế nào? - Ảnh 3.

Người dân quận Phú Nhuận nhận tiền hỗ trợ đợt 3. Ảnh: UBND quận Phú Nhuận

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM Nguyễn Văn Lâm cho biết, quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo thành phố là việc chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 phải nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đồng thời nghiêm cấm trục lợi chính sách nhà nước.

"Tôi vừa trao đổi xong với lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn. Theo đó, huyện Hóc Môn cho biết địa phương đang triển khai đối chiếu, rà soát, kêu gọi sự tự giác khai báo của những người có hành vi "nhận nhầm" và báo cáo cụ thể hướng xử lý cho UBND TP", ông Lâm thông tin.

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP cho hay, đầu tháng 11, TP.HCM sẽ tổ chức 3 đoàn kiểm tra 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức về thực hiện Nghị quyết 09 và các chỉ đạo UBND TP.HCM về gói hỗ trợ thứ nhất, gói hỗ trợ thứ 2 và gói hỗ trợ thứ 3. Trong đó có một đoàn do Thường trực UBND TP.HCM làm trưởng đoàn; 2 đoàn còn lại do lãnh đạo Sở LĐTBXH làm trưởng đoàn.

Dự kiến, từ ngày 1/11 đến 15/11, các đoàn sẽ triển khai kiểm tra. Từ ngày 16/11 đến 20/11, các đoàn sẽ tổng hợp báo cáo cho UBND TP.HCM. Đến ngày 23/11, Sở LĐTBXH sẽ tham mưu tờ trình của UBND TP trình HĐND TP.

 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Xóa sổ đường dây tín dụng đen có người nước ngoài hoạt động

Xóa sổ đường dây tín dụng đen có người nước ngoài hoạt động

Một đường dây tín dụng đen tại TP.HCM núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mang tên ATM Online do Đỗ Minh Hải cầm đầu đã bị Công an quận 4 đánh sập.

Becamex IDC 4 lần liên tiếp là công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam

Becamex IDC 4 lần liên tiếp là công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam

Lần thứ 4 liên tiếp, Tổng công ty Becamex IDC được vinh danh công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam nhờ những đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại Bình Dương nói riêng và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc