Thứ sáu, 29/03/2024

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị bán xe điện tại thị trường Đông Nam Á

18/05/2023 6:44 AM (GMT+7)

Bên cạnh các thị trường trọng điểm trước đó là Bắc Mỹ và châu Âu, VinFast đang lên kế hoạch ra mắt người tiêu dùng Đông Nam Á.

Tại hội nghị và triển lãm Future Mobility Asia 2023, diễn ra từ 17-19/5 ở Bangkok - Thái Lan, các nhà lãnh đạo VinFast bất ngờ công bố định hướng mở rộng sang thị trường xe điện Đông Nam Á, với dải xe điện hoàn chỉnh. 

Hãng đồng thời lên kế hoạch ra mắt thị trường quốc tế 4 mẫu xe điện tay lái nghịch đầu tiên cho các dòng xe VF 5, VF 6, VF 7 và VF e34 để phù hợp với đặc tính thị trường.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vương chuẩn bị bán xe điện tại thị trường Đông Nam Á - Ảnh 1.

Lần đầu tiên VinFast công bố định hướng mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, bên cạnh các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Ảnh: Đ. Hoàng

Đây là lần đầu tiên VinFast công bố định hướng mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, bên cạnh các thị trường trọng điểm trước đó là Bắc Mỹ và châu Âu. 

Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast, cho biết việc mở rộng sang khu vực Đông Nam Á là một phần chiến lược phát triển toàn cầu của VinFast. 

"Chúng tôi đặt mục tiêu mang đến các nước ASEAN những giải pháp di chuyển thông minh, an toàn và trải nghiệm xuất sắc, từ đó thúc đẩy tương lai xanh cho tất cả mọi người", Chủ tịch VinFast cho biết.

Future Mobility Asia 2023 đánh dấu lần đầu tiên VinFast chính thức ra mắt thương hiệu và sản phẩm tại châu Á, đặt dấu mốc quan trọng trong kế hoạch hướng đến thị trường khu vực, là điểm đến tiếp theo trong hành trình phát triển toàn cầu của thương hiệu xe Việt này.

Tại sự kiện, VinFast trưng bày 3 mẫu xe điện VF e34, VF 8, VF 9, và tổ chức lái thử ngay trong khuôn khổ sự kiện. Ngoài nỗ lực tiếp cận khách hàng, VinFast cũng đặt mục tiêu tìm kiếm đối tác để phát triển thị trường, thúc đẩy giải pháp di chuyển xanh tại khu vực.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vương chuẩn bị bán xe điện tại thị trường Đông Nam Á - Ảnh 2.

Future Mobility Asia 2023 đánh dấu lần đầu tiên VinFast chính thức ra mắt thương hiệu và sản phẩm tại châu Á. Ảnh: Đ. Hoàng

Các nước Đông Nam Á đều là thị trường tiêu thụ xe điện tiềm năng, có dư địa phát triển dồi dào và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. 

Như vậy cùng với sân nhà Việt Nam, thị trường Đông Nam Á sẽ là một trong những đòn bẩy thúc đẩy phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện của VinFast và Tập đoàn mẹ Vingroup trong tương lai, nhờ vị trí địa lý thuận lợi, môi trường kinh doanh cũng như các tiêu chuẩn, quy định tương đồng nhau.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức ngày hôm qua, 17/5, của Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng cũng đã chính thức chia sẻ về lý do tại sao Vingroup đang phát triển bất động sản lại lấn sân sang mảng sản xuất ô tô. Ông cũng chia sẻ lý do bỗng dừng xe xăng để phát triển xe điện.

"Nhiều người hỏi tại sao Vingroup lại làm VinFast. Điều này bắt nguồn từ nhu cầu đóng góp cho xã hội, không đơn thuần nhắm đến câu chuyện kinh doanh. Một doanh nghiệp lớn, có năng lực, nhất định phải hướng đến đóng góp cho đất nước. Nếu kinh doanh kiếm tiền thì không dại gì Vingroup lao vào một lĩnh vực khó. Nếu dễ thì cũng không đến lượt chúng ta làm", Chủ tịch Phạm Nhật Vượng nói với cổ đông.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vương chuẩn bị bán xe điện tại thị trường Đông Nam Á - Ảnh 3.

VinFast đang sở hữu 6 sản phẩm xe ô tô điện ở các phân khúc khác nhau, đã mở bán tại thị trường Việt Nam, Mỹ và các nước châu Âu. Ảnh: VinFast

Còn chuyện quyết định làm xe điện, ông cho rằng làm xe điện là cơ hội của cách mạng xanh. Xe điện là một cơ hội lớn. Tương lai xe điện cũng sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Và khi thấy cơ hội của xe điện, lập tức VinFast chuyển từ xe xăng sang xe điện.

"Vingroup quyết định bỏ sản xuất xe xăng và điện thoại có lý do. Cái gì là đúng và cần chúng ta phải làm. Bất cứ doanh nghiệp nào khi làm thấy hướng đi sáng phải đẩy mạnh, còn nếu không thấy sáng phải đóng", ông Vượng cho biết.

Ông Vượng cũng nói kỳ vọng hết năm 2024, VinFast sẽ hòa vốn, đến 2025 là có lãi. 

Năm 2021, VinFast lần đầu tiên ra mắt hai mẫu xe điện cao cấp là Feliz và Theon. Cùng với đó, xe buýt điện cũng chính thức được đưa vào vận hành. Cũng trong năm này, VinFast công bố chiến lược phát triển sản phẩm chạy hoàn toàn bằng điện đến năm 2023.

Đến nay, VinFast đang sở hữu 6 sản phẩm xe ô tô điện ở các phân khúc khác nhau. Sau VF e34, các loại xe ô tô điện VinFast mới nhất là VF 8, VF 9 và VF 5 Plus, đã mở bán tại thị trường Việt Nam, Mỹ và các nước châu Âu.



Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thưởng thức 400 đặc sản, món nào cũng ngon tại lễ hội ẩm thực đang diễn ra ở TP.HCM

Thưởng thức 400 đặc sản, món nào cũng ngon tại lễ hội ẩm thực đang diễn ra ở TP.HCM

400 món ăn đặc sản của cả nước, từ dân dã cho đến những món cầu kỳ đang có mặt và phục vụ thực khách tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đang diễn ra tại TP.HCM.

Cục Hàng không tăng thêm nhiều slot tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không tăng thêm nhiều slot tại sân bay Tân Sơn Nhất

Để phục vụ nhu cầu hành khách đi lại trong cao điểm 30/4 – 1/5 sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng thêm slot tại sân bay Tân Sơn Nhất, giúp các hãng bổ sung hàng trăm chuyến bay.

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Các hãng hàng không lên kế hoạch tăng tải, tăng cường chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và Vành đai 4 vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán (CTCK) bị sự cố hệ thống công nghệ thông tin thi thoảng vẫn xảy ra trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên, thường sớm được khắc phục trong phiên.

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Các khó khăn về kinh tế không làm ảnh hưởng tới thói quen “đi cà phê” của người Việt. Thậm chí, tần suất đi cà phê và số tiền bỏ ra đi cà phê năm 2023 còn tăng hơn so với năm 2022.