Thứ bảy, 27/04/2024

Cổ phiếu VFS tiếp tục lao dốc, VinFast rớt khỏi TOP 10 các nhà sản xuất ô tô có vốn hóa lớn nhất thế giới

08/09/2023 5:38 AM (GMT+7)

Cổ phiếu VFS đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/9 ở mức 17,99 USD/CP, giảm tới 4 USD so với mức giá chào sàn Nasdaq ngày 15/8. Hiện, mức vốn hóa của VinFast chỉ còn 41,51 tỷ USD, xếp thứ 13 trong danh sách các nhà sản xuất ô tô có vốn hóa lớn nhất thế giới.

Cổ phiếu VFS tiếp tục lao dốc, VinFast rớt khỏi TOP 10 các nhà sản xuất ô tô có vốn hóa lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Cổ phiếu VFS chính thức rớt khỏi mốc 20 USD/CP.

Cổ phiếu VFS mở cửa phiên giao dịch ngày 7/9 ở mức 22 USD/CP, ngang mức giá chào sàn Nasdaq ngày 15/8. Hơn 1,1 triệu cổ phiếu VFS đã được trao tay sau 15 phút đầu giao dịch.

Tuy nhiên, sau đó VFS quay đầu giảm mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch, giá cổ phiếu của hãng xe điện Việt Nam giảm xuống dưới mốc 17,99 USD/CP, tương ứng mức giảm 26,57% so với cuối phiên trước.

Ở mức giá này, vốn hóa của VinFast chỉ còn 41,51 tỷ USD. 

Cổ phiếu VFS tiếp tục lao dốc, VinFast rớt khỏi TOP 10 các nhà sản xuất ô tô có vốn hóa lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

VinFast xếp vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất ô tô có vốn hóa lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu của CompaniesMarketCap, VinFast đã tụt xuống vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất ô tô có vốn hóa lớn nhất thế giới.

Còn theo dữ liệu của Forbes cập nhật tới ngày 7/9, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 5,8 tỷ USD. Ông chủ VinFast được xếp hạng thứ 462 trong danh sách tỷ phú của Forbes Real-Times Billionaires.

Mới đây, VinFast cho biết đã huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng nhờ 3 lô trái phiếu được phát hành vào ngày 31/7 bao gồm lô trái phiếu VIFCB2325003 với tổng trị giá 2.000 tỷ đồng và 2 lô VIFCB2325002 và VIFCB2325001 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.