Thứ bảy, 27/04/2024

Bất ngờ Vũng Tàu đón khách gấp 5 lần Bình Thuận dịp lễ 2/9

05/09/2023 11:43 AM (GMT+7)

Hai thành phố du lịch biển gần TP.HCM đón lượng khách lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp lễ 2/9. Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận hơn nửa triệu lượt khách, gấp gần 5 lần so với Bình Thuận.

Tổng lượng khách du lịch đến Bình Thuận tham quan, lưu trú trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 khoảng 116.000 lượt khách, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022, theo cập nhật mới nhất từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Thuận.

Bình Thuận thu hút nhiều khách dịp lễ nhờ hệ thống giao thông kết nối các tỉnh với Bình Thuận qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây được rút ngắn.

Vũng Tàu đón khách gấp 5 lần Bình Thuận dịp lễ 2/9 - Ảnh 1.

Khách vui chơi tại các điểm du lịch Bình Thuận. Ảnh: NovaWorld Phan Thiết

Các khu du lịch, điểm đến tại Bình Thuận như đồi cát Mũi Né, Bàu Trắng, công viên Đồi Dương, di tích tháp Pô Sah Inư, bãi Đá Ông Địa… đều đông đúc khách. Các điểm vui chơi giải trí như công viên nước Wonderland Water Park, lâu đài Rượu vang, Hội chợ Thương mại - Du lịch 2023… cũng đón khá đông dịp lễ.

Theo cơ quan quản lý ngành du lịch Bình Thuận, bình quân công suất phòng của các khách sạn, resort tiêu chuẩn 3 - 5 sao tại khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, Hàm Tiến, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam đều đạt từ 70 - 90%. 

Đặc biệt, trong hai ngày cao điểm của dịp lễ, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú ven biển trên tuyến Hàm Tiến - Mũi Né và Tiến Thành gần như kín phòng, khách hầu hết từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng và các tỉnh Nam bộ.

Bình Thuận đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - du lịch sôi nổi trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” và nhiều sản phẩm, dịch vụ mới lạ được doanh nghiệp đầu tư đưa vào phục vụ cũng góp phần tạo thêm sức hút với khách du lịch.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 4 ngày nghỉ lễ đón hơn nửa triệu lượt khách, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2022, khách quốc tế đạt 22.798 lượt, tăng hơn 280% so với cùng kỳ. 

Vũng Tàu đón khách gấp 5 lần Bình Thuận dịp lễ 2/9 - Ảnh 2.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 đón hơn nửa triệu lượt khách. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu lưu trú đạt hơn 111.500 lượt, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất buồng phòng toàn tỉnh trong 4 ngày đạt khoảng 80-85%. Riêng hai ngày cao điểm, trên 90% lượng phòng tại các cơ sở lưu trú đã được bán. Đặc biệt, huyện Châu Đức kín phòng đêm 2 và 3/9.

Tổng doanh thu du lịch của Bà Rịa - Vũng Tàu lễ 2/9 đạt gần 300 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Tại TP.HCM, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố trong kỳ nghỉ lễ 2/9 ước khoảng 960.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước khoảng 420.000 lượt, tăng 15%. Khách quốc tế đến TP.HCM ước khoảng 37.600 lượt, tăng 14,5%. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 162.000 lượt, tăng 24,6 % so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng ước đạt khoảng 80% tăng 6,7%.

Doanh thu của ngành du lịch TP.HCM trong kỳ nghỉ lễ 2/9 ước đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5% so với dịp lễ năm ngoái.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.