Thứ tư, 02/10/2024

Bánh mỳ bò hầm Việt Nam hấp dẫn thực khách muôn phương

14/06/2023 8:00 AM (GMT+7)

Bánh mỳ bò hầm có thể ăn hằng ngày tiện lợi với mỗi gia đình và cũng là món ăn không quá khó trong cách làm và có thể ăn kèm với ít rau xà lách, vài lát ớt tươi mang thêm dư vị mát nhẹ cho món ăn.

Bánh mỳ bò hầm Việt Nam hấp dẫn thực khách muôn phương - Ảnh 1.

(Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)

Một sự kết hợp tuyệt vời giữa bánh mỳ Việt Nam với thịt bò hầm, từ một món ăn bình dân đã vươn ra thế giới khẳng định tinh hoa ẩm thực Việt. Bánh mỳ bò hầm đã hấp dẫn thực khách muôn phương mà ai một lần thưởng thức đều nhớ mãi.

Bánh mỳ bò hầm là món ăn truyền thống của người Huế xuất phát với tên gọi bánh mỳ bò hon (Tiếng Anh là Beef Stew - Hue's style). Người Bắc và người Nam gọi là bánh mỳ bò hầm. Đây là món ăn được người Việt và du khách quốc tế rất yêu thích bởi hai nguyên liệu là bánh mỳ và bò hầm.

Bánh mỳ Việt Nam đã được chuyên trang ẩm thực TasteAtlas xếp hạng đứng thứ 6 trong 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới.

Điều làm nên sự kỳ diệu của bánh mỳ chính ở sự giản dị trong cách làm, chỉ có bột mỳ nướng lên thành bánh. bánh mỳ có lớp vỏ ngoài ruột mềm, dễ ăn và giá thành rất rẻ. Bằng cách kết hợp với thịt bò hầm đã làm nên tuyệt tác cho bánh mỳ.

Thịt bò hầm được làm cầu kỳ. Thịt bò tươi hầm với hạt sen, mộc nhĩ, nấm hương sẽ giúp thịt bò thơm mùi tự nhiên lại có tinh chất của các loại nguyên liệu đi kèm. Thịt bò hầm được ninh nhỏ lửa trong thời gian dài kết hợp các nguyên liệu đi kèm như hạt sen, lạc, mộc nhĩ, lạc, khoai tây, nấm, hồi, thảo quả, sả, hành tây… sẽ tạo ra nước sốt sền sệt thơm ngon.

Khi thịt bò mềm và nước sốt cũng có độ sánh nhất định là đầu bếp sẽ múc thịt bò vào bát, rắc thêm ít hành hoa, mùi tươi lên trên nên bát thịt bò hầm có đủ màu sắc bắt mắt.

Hương thơm của thịt bò sẽ ngào ngạt và bốc hơi cùng nước sốt khiến bát nước thịt bò hầm trở nên rất quyến rũ. bánh mỳ nóng cắt lát ăn kèm với thịt bò hầm và nước sốt vừa dễ ăn vừa giàu chất dinh dưỡng.

Người Việt khi thưởng thức món này thường có câu nói: Không có món ăn nào chiều lòng người như bánh mỳ-thịt bò hầm.

Bánh mỳ bò hầm có thể ăn hằng ngày tiện lợi với mỗi gia đình. Đây cũng là món ăn không quá khó trong cách làm và có thể ăn kèm với ít rau xà lách, vài lát ớt tươi mang thêm dư vị mát nhẹ cho món ăn.

Theo Vietnam+

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đề xuất cấm tham gia đấu giá nếu từng bỏ cọc

Đề xuất cấm tham gia đấu giá nếu từng bỏ cọc

Nhiều biển số ngũ quý, tứ quý, sảnh tiến, lộc phát sẽ được đưa ra đấu giá tại phiên đấu giá thứ 5, bắt đầu từ ngày 7/10.

Chương trình “Vượt thiên tai - tiếp bước tương lai” của Vinamilk vượt cam kết 6 tỷ đồng giúp trẻ em vùng bão lũ

Chương trình “Vượt thiên tai - tiếp bước tương lai” của Vinamilk vượt cam kết 6 tỷ đồng giúp trẻ em vùng bão lũ

Hơn 1,2 triệu sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk, tương đương 6 tỷ đồng được hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ Yagi.

Giá vàng tăng vọt sau tin Iran phóng tên lửa vào Israel

Giá vàng tăng vọt sau tin Iran phóng tên lửa vào Israel

Giá vàng bật tăng trở lại hơn 1% khi căng thẳng Trung Đông leo thang, với cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah và phản ứng mạnh mẽ từ Iran.

Ấn Độ quay lại đường đua xuất khẩu gạo, giá gạo Việt Nam vẫn cao nhất thế giới

Ấn Độ quay lại đường đua xuất khẩu gạo, giá gạo Việt Nam vẫn cao nhất thế giới

Ấn Độ chính thức bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati. Việc này sẽ thúc đẩy nguồn cung gạo thế giới thêm dồi dào. Hiện, giá gạo Việt Nam vẫn đang cao nhất thế giới: 557 USD/tấn.

Lẩu cá tầm ngon ở Đà Lạt

Lẩu cá tầm ngon ở Đà Lạt

Đà Lạt vẫn được biết đến với những món lẩu nổi tiếng như lẩu gà lá é, lẩu hoa atiso, lẩu gầu bò, thế nhưng còn một món lẩu nữa cũng được người dân Đà Lạt yêu thích và lựa chọn trong nhiều bữa tiệc, đó là lẩu cá tầm.

Người trồng đào chuẩn bị vụ mới sau bão lũ

Người trồng đào chuẩn bị vụ mới sau bão lũ

Hơn 2 tuần sau trận lũ lịch sử khiến hàng chục héc ta trồng đào của người dân phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) bị thiệt hại nặng nề, hiện nay khi nước đã rút hoàn toàn, người dân đã bắt đầu chặt bỏ những cây chết, làm tơi đất để chuẩn bị cho mùa vụ mới.