Bất ngờ hàng ngàn bộ quần áo rằn ri lậu bày bán ở Kon Tum, Đắk Lắk
PV
13/06/2023 4:33 PM (GMT+7)
Ngay sau khi Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phát hiện hơn 1.000 bộ quần áo rằn ri nhập lậu từ nước ngoài đã qua sử dụng được bán công khai, Quản lý thị trường Đắk Lắk cũng phát hiện nhiều cơ sở bày bán hàng ngàn bộ quần áo rằn ri, mũ, thắt lưng đã qua sử dụng trên địa bàn.
Chiều 13/6, thông tin từ Báo Đắk Lắk cho biết Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh này đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán quần áo rằn ri, quân phục không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn tỉnh.
Tại thị xã Buôn Hồ, quản lý thị trường phát hiện cơ sở kinh doanh quần áo ở phường Đoàn Kết, do ông Lê Quang Minh làm chủ, đang bày bán hơn 1.000 bộ quần áo, mũ rằn ri và thắt lưng đã qua sử dụng.
Hơn 1.000 bộ quần áo, mũ rằn ri và thắt lưng đã qua sử dụng bày bán tại hộ kinh doanh ở xã Buôn Hồ. Ảnh: Báo Đắk Lắk.
Tại TP. Buôn Ma Thuột, quản lý thị trường cũng đã phát hiện hơn 700 chiếc quần dài, áo dài rằn ri đã qua sử dụng, được bày bán công khai tại 2 cơ sở kinh doanh ở phường Tân Lợi và phường Tân Lập.
Tại huyện Krông Pắc cũng phát hiện một hộ kinh doanh ở xã Ea Yông đang kinh doanh quần áo rằn ri đã qua sử dụng.
Tại thời điểm kiểm tra, các chủ hộ kinh doanh đều chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Các chủ kinh doanh này hàng hóa được nhập từ TP.HCM về bán.
Cơ quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên, để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quần áo, nón mũ, thắt lưng rằn ri đã qua sử dụng có nguồn gốc nước ngoài được bày bán công khai tại hộ kinh doanh ở Kon Tum. Ảnh: NLĐ
Cùng ngày, tại tỉnh Kon Tum, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh này cũng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt ở huyện Đăk Hà, vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu là hàng hóa cấm nhập khẩu có giá trị 50 triệu đồng.
Theo cơ quan quản lý thị trường, ngày 1/6, quản lý thị trường phối hợp với Công an huyện Đăk Hà và chính quyền địa phương, kiểm tra cửa hàng buôn bán quần áo của hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt, và phát hiện 1.000 bộ quần áo đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài thuộc danh mục cấm nhập khẩu, không có chứng từ chứng minh tính hợp pháp.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cần được giải thoát khỏi nhiệm vụ giám sát các ngân hàng trong nước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent viết trên tờ Wall Street Journal.
Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9.
Tamil Nadu, ngày 4/8/2025 - VinFast hôm nay chính thức khánh thành Nhà máy lắp ráp ô tô điện (EV) tại Khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng toàn cầu của hãng.
Ngày 30/07/2025, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và Trung tâm Đào tạo nghề Thái Sơn (thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo và tuyển dụng lực lượng bộ đội xuất ngũ trở thành tài xế chính quy của Xanh SM.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cần được giải thoát khỏi nhiệm vụ giám sát các ngân hàng trong nước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent viết trên tờ Wall Street Journal.
Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9.
Tamil Nadu, ngày 4/8/2025 - VinFast hôm nay chính thức khánh thành Nhà máy lắp ráp ô tô điện (EV) tại Khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng toàn cầu của hãng.
Ngày 30/07/2025, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và Trung tâm Đào tạo nghề Thái Sơn (thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo và tuyển dụng lực lượng bộ đội xuất ngũ trở thành tài xế chính quy của Xanh SM.