
Bầu Đức: Nguồn lực mới, người mới để củng cố Hoàng Anh Gia Lai
Tường Thụy
10/05/2024 11:59 AM (GMT+7)
Hợp tác toàn diện với Ngân hàng LPBank, thêm người mới vào HĐQT và Ban kiểm soát, tích cực tuyển thêm hàng loạt kỹ sư để phục vụ nông nghiệp, CTCP Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng những kết quả năm tốt hơn 2023.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã cổ phiếu: HAG) ngày 10/5 tại TP.HCM, ông Bùi Lê Quang được bầu vào HĐQT của công ty, ông Nguyễn Tiến Hưng được bầu vào Ban kiểm soát.

Hoàng Anh Gia Lai làm nông nghiệp quy mô lớn. Nguồn: HAGL
Cả hai cá nhân này đều do Chủ tịch HĐQT HAGL – ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đề cử. Ông cũng cho biết HAGL đang có nguồn lực tài chính mới 5.000 tỷ đồng từ đối tác LPBank. Nguồn lực này sẽ giúp AGL đầu tư cho nông nghiệp xanh theo định hướng phát triển ngân hàng gắn với nhiệm vụ phát triển tín dụng xanh - ngân hàng xanh của LPBank.
Ông Bùi Lê Quang (thành viên mới trong HĐQT HAGL) đang là Trưởng phòng Đầu tư tài chính của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF). Ngoài ra, ông còn đang làm Trưởng Ban kiểm soát tại hai công ty là CTCP Du lịch Kim Liên và CTCP Chứng khoán LPBank (LBPS).
Trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ của HAGL, LBPS công bố thông tin cho thấy LBPS và những cá nhân liên quan đang sở hữu tỷ 8,47% vốn của HAGL.
Ông Nguyễn Tiến Hưng đang là Trưởng bộ phận Kế hoạch ngân sách tại CTCP Thaiholdings (mã cổ phiếu: THD). Ông Hưng từng trải qua nhiều vị trí liên quan đến ngân sách như kế toán tổng hợp chi nhánh tại CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT) giai đoạn 2017-2019; kế toán kiểm soát chi phí CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce giai đoạn 2019-2020; chuyên viên tài chính CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã SHI) giai đoạn 2020-2023.
ĐHĐCĐ của HAGL đã miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Chí Thắng và thành viên Ban kiểm soát ông Lê Hồng Phong. Hai ông từ nhiệm theo lý do cá nhân.
Sau khi ông Thắng từ nhiệm, HĐQT HAGL còn 4 người: ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch), ông Võ Trường Sơn, bà Võ Thị Mỹ Hạnh và ông Trần Văn Dai. Thêm một người mới hôm nay, HĐQT có 5 người.
Trả lời câu hỏi cổ đông tại đại hội, bầu Đức cho biết giai đoạn 2025-26 dự kiến sẽ là "điểm rơi" phong độ của HAGL. Vì vậy, công ty đang tích cực tuyển dụng nhân sự mới, với mục tiêu 500 kỹ sư và cử nhân để phục vụ nông nghiệp và công tác tài chính; đa số nhân sự mới sẽ là sinh viên mới ra trường.
"Chúng tôi vẫn bám sát chiến lược "hai cây một con" là chuối, sầu riêng và heo", bầu Đức nhấn mạnh.

Bầu Đức (áo vàng) sẽ nâng diện tích sầu riêng tới 3.000 ha vào năm 2025. Ảnh: HAGL
Theo ông, HAGL đang là nhà xuất khẩu chuối hàng đầu Việt Nam, và 3 thị trường là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trung Quốc chiếm 55-60% lượng chuối xuất khẩu của công ty; Hàn Quốc và Nhật (theo tiêu chuẩn GlobalGap) chiếm phần còn lại. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng kiểm tra chất lượng khắt khe và có những tiêu chuẩn khó hơn Nhật Bản.
Hiện nay, lượng chuối xuất khẩu hằng ngày là 20-25 container, bầu Đức cho biết. Đối với Hàn Quốc, nhà nhập khẩu không ai khác mà chính là "ông lớn" bán lẻ Lotte – tập đoàn được ông Đức kỳ vọng sẽ nâng lượng mua từ HAGL lên khoảng 100 container/tuần để cung cấp cho thị trường Hàn Quốc.
Năm 2025, HAGL dự kiến tăng thêm diện tích sầu riêng lên 3.000 ha và diện tích chuối lên hơn 10.000 ha. Năm 2026, diện tích trồng chuối, sầu riêng và những cây có giá trị kinh tế khác của Hoàng Anh Gia Lai dự kiến đạt mức 25.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia.
Về chăn nuôi heo, sau một thời gian ngưng tăng đàn, HAGL sẽ tăng trở lại vào khoảng giữa năm nay vì giá heo hơi đang cao. Ông Đức cho hay HAGL tập trung chăn nuôi heo, không còn phân phối thịt heo nữa vì đã chuyển nhượng hết mảng phân phối (thương hiệu Heo Bapi) vào cuối năm 2023 vì HAGL không có thế mạnh về bán lẻ.
Cổ đông lớn mới của Hoàng Anh Gia Lai
Trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới đây của HAGL, Chứng khoán LPBank (LPBS) đã mua thành công 50 triệu cổ phiếu, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty của bầu Đức lên 4,73%. Ngoài ra, ông Lê Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT LPBS, đã mua 28 triệu cổ phiếu HAG trong đợt phát hành này, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2.65%.
Sau đợt phát hành này, LPBS và nhóm cổ đông có liên quan sở hữu 89,6 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ 8,47% và trở thành cổ đông lớn mới tại HAGL.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Bật mí cách duy nhất giúp Đông Nam Á đẩy lùi 'cơn lũ' hàng giá rẻ Trung Quốc
Từ tủ gỗ đến quần áo, sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng giá rẻ Trung Quốc đang làm đảo lộn hoạt động kinh doanh và sinh kế tại Đông Nam Á. Câu hỏi đặt ra là điều gì đang chờ đợi phía trước và làm thế nào để Đông Nam Á có thể đẩy lùi 'cơn lũ' hàng hóa giá rẻ Trung Quốc?
TikTok có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu vì vi phạm quy định của EU
Ứng dụng truyền thông xã hội TikTok đã bị các cơ quan quản lý công nghệ EU buộc tội vì vi phạm các quy tắc về nội dung trực tuyến của EU, khiến chủ sở hữu ByteDance có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu.
Hai trường đại học hàng đầu Châu Á về tạo ra số người siêu giàu
Theo nghiên cứu của Altrata, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Thanh Hoa Trung Quốc là những trường đại học hàng đầu châu Á về đào tạo ra những cựu sinh viên siêu giàu.
Giới siêu giàu châu Á 'tháo chạy' khỏi tài sản Mỹ vì lo sợ thuế quan của ông Trump
Các gia đình giàu nhất châu Á đang cắt giảm đầu tư vào tài sản tại Mỹ vì cho rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên khó dự đoán hơn nhiều, theo Bloomberg.