Chân dung ông chủ trường đua ngựa, đua chó 1.500 tỷ đồng ở Lâm Đồng
V.A
21/02/2025 7:00 PM (GMT+7)
Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã - Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn của Công ty Thiên Mã – Madagui vừa được chấp thuận đầu tư có kinh doanh đặt cược. Ông chủ của trường đua ngựa này từng có những dự án tương tự với quy mô hàng đầu Đông Nam Á.
Dự án trường đua ngựa, đua chó 1.500 tỷ đồng đã được chấp thuận
Báo Lâm Đồng đưa tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã - Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn của Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Madagui; trong đó, có bổ sung mục tiêu tổ chức kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó.
Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; trong đó bổ sung mục tiêu tổ chức kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó. Ảnh: vabisgroup
Theo quyết định, UBND tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến pháp lý dự án; chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát tình hình triển khai dự án theo tiến độ cam kết; đôn đốc chủ đầu tư tuân thủ các quy định và thủ tục; đảm bảo chủ đầu tư hoàn thành xây dựng trường đua chó trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
Công ty Thiên Mã có trách nhiệm lên phương án cụ thể về tiến độ giải ngân vốn vay; triển khai đúng tiến độ dự án; hoàn thiện các nội dung về địa bàn kinh doanh đặt cược; có phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh vận hành chính xác, an toàn, ổn định; đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực dự án.
Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn được triển khai tại huyện Đạ Huoai với tổng vốn thực hiện là 1.548 tỷ đồng do công ty CTCP Đua ngựa Thiên Mã - Madagui làm chủ đầu tư. Đây là 1 trong 12 dự án trọng điểm được UBND tỉnh miền núi này trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chân dung ông chủ trường đua ngựa, đua chó 1.500 tỷ đồng ở Lâm Đồng
Công ty cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Madagui tiền thân là CTCP Thiên Mã – Madagui, thành lập vào năm 2012 tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Do ông Nguyễn Ngọc Mỹ làm Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Ngọc Mỹ làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Madagui
Ban đầu công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng; cổ đông sáng lập CTCP Giải trí Thiên Mã góp 55%, Công ty TNHH Hồng Lam – Ma Đa Gui 30% và ông Mỹ 15%.
Đến tháng 1/2021, công ty nâng vốn lên 265 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm CTCP Giải trí Thiên Mã giảm tỷ lệ sở hữu còn 20,755%, Công ty TNHH Hồng Lam – Ma Đa Gui giảm còn 11,32%, ông Mỹ nâng lên 67,925%.
Hai pháp nhân Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Mã và Công ty TNHH Hồng Lam – Madagui cũng do ông Mỹ đảm nhận chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Trong đó, Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Mã thành lập tháng 11/2001. Còn Công ty TNHH Hồng Lam – Madagui thành lập tháng 4/2005, tại tháng 12/2022, vốn điều lệ đạt 177 tỷ đồng, ông Mỹ góp 99,6%.
Ông Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 1950) được biết đến là một doanh nhân Việt Kiều quê gốc ở Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Song ngay khi còn nhỏ, ông Ngọc Mỹ đã theo bố mẹ di cư vào miền Nam, tuổi thơ gắn liền với mảnh đất cao nguyên Lâm Đồng. Ở tuổi đôi mươi, ông sang Đảo Guam học ngành xây dựng rồi về nước làm công việc phát triển dự án. Vài năm sau, ông quyết định sang Australia lập nghiệp, tiếp tục theo đuổi đam mê kinh doanh và đã gây dựng cho riêng mình một công ty chuyên về xây dựng tại quốc gia này, ở ngưỡng tuổi 30. Nối tiếp thành công đó, đầu thập niên 1990, ông Ngọc Mỹ hồi hương, mong muốn đóng góp một phần nhỏ công sức cho việc phát triển kinh tế đất nước với những kiến thức và kinh nghiệm học được từ nước bạn.
Năm 1993, vị doanh nhân Việt kiều thành lập Tập đoàn Vabis, sau đó tham gia hoàn thiện công trình, lắp đặt hệ thống điện nước, trang trí nội thất cho một số công trình lớn như Saigon Center, Đại sứ quán Australia, Lãnh sự quán Australia, Đại sứ quán Anh, khách sạn Sheraton và đặc biệt là Trường đua Phú Thọ.
Năm 2000, Tập đoàn Vabis hoàn thành đầu tư và cho mở cửa Trường đua chó Lam Sơn (Trường đua chó Greyhound) tại TP. Vũng Tàu, với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, tổng vốn đầu tư lúc đó lên tới 5 triệu USD. Gần 23 năm hoạt động, ông Nguyễn Ngọc Mỹ cùng các cộng sự, cán bộ nhân viên đã tổ chức gần 1.500 kỳ đua trước khi trường đua phải đóng cửa do hết hạn giấy phép, vào năm 2023.
Trong quá trình hoạt động, ông Ngọc Mỹ còn đầu tư thêm các dự án quan trọng khác như: Xuân Thành Paradise Golf and Resort ở Hà Tĩnh (Hoa Tiên Paradise), Trung tâm nuôi - Huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai tại tỉnh Lâm Đồng, dự án tổ hợp khách sạn 5 sao One Opera Complex - với trường đua chó được xây tại trung tâm TP. Vũng Tàu...
Cùng đó, quy mô của Tập đoàn Vabis ngày càng được mở rộng, số thành viên trong tập đoàn tăng lên nhanh chóng, giúp tài sản của ông Nguyễn Ngọc Mỹ ước tính vượt lên hàng nghìn tỷ đồng.
Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã - Madagui có quy mô 70ha, được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2011. Do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và thay đổi các quy định pháp luật liên quan nên đến nay, dự án vẫn chưa triển khai hoàn tất.
Được cho phép xây dựng đường đua tạm 1.200m, trong năm 2017, Công ty Thiên Mã đã tổ chức 9 kỳ đua ngựa có thưởng. Tuy nhiên, do dự án chưa được bổ sung mục tiêu kinh doanh đặt cược nên cơ quan chức năng đã yêu cầu chấm dứt hoạt động đua ngựa này.
Sau khi bổ sung hồ sơ và điều chỉnh hình thể đường đua ngựa khép kín 2.000m cho phù hợp với tiêu chuẩn của Liên đoàn đua ngựa châu Á, Công ty Thiên Mã đề xuất điều chỉnh dự án, trong đó bổ sung mục tiêu kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó phạm vi trong và ngoài trường đua.
Đối với phạm vi ngoài trường đua, chủ đầu tư đề xuất mở 50 điểm đặt cược (28 điểm lớn và 22 điểm nhỏ) trên cả nước.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng thanh tra, quản lý thị trường thành phố Hà Nội chưa kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 2 công ty làm sữa giả vừa bị khởi tố để điều tra.
Tổng thống Donald Trump một lần nữa công khai thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cho thấy ông có thể đang chuẩn bị cho một thay đổi gây chấn động trong giới tài chính Hoa Kỳ: sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng thanh tra, quản lý thị trường thành phố Hà Nội chưa kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 2 công ty làm sữa giả vừa bị khởi tố để điều tra.
Tổng thống Donald Trump một lần nữa công khai thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cho thấy ông có thể đang chuẩn bị cho một thay đổi gây chấn động trong giới tài chính Hoa Kỳ: sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.