Thứ hai, 29/04/2024

Chi hơn trăm triệu cho thú cưng đi spa

26/10/2023 6:01 PM (GMT+7)

Không ít người chi số tiền hàng trăm triệu mỗi năm để vật nuôi được làm đẹp tại các cửa hàng spa và khách sạn dành cho thú cưng.

Không ngại chi bộn tiền cho thú cưng làm đẹp

Chị Trần Xuân Mai hiện đang định cư bên Úc cho biết, từ năm 2018, chị ra nước ngoài sinh sống và để lại 7 chú chó poodle ở Việt Nam. Vì không có thời gian bên cạnh chúng để đưa đi làm đẹp hàng tháng nên chị mua trọn gói một năm hơn 100 triệu tại spa.

Chị kể, mỗi tháng, nhân viên tại spa sẽ có xe lưu động đến tận nhà (Thảo Điền, TP Thủ Đức) rước cún cưng đi trải nghiệm dịch vụ "Pet Spa-cation". Tại đây, 7 chú poodle sẽ được kiểm tra kỹ các vấn đề về da, lông để chọn dòng sữa tắm phù hợp, để không gây kích ứng.

Chi hơn trăm triệu cho thú cưng đi spa - Ảnh 1.

Thú cưng được làm đẹp tại cửa hàng của anh Hằng trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp. Ảnh: Minh Tâm

Buổi spa của cún cưng kéo dài khoảng 4 tiếng gồm: vệ sinh tai, bàn chân, cạo lông bụng, tắm xả, cắt tỉa, đánh phồng lông, sấy… Kết thúc buổi spa, các chú chó sẽ được lên xe đưa về tận nhà.

"Mặc dù ở xa nhưng tôi rất an tâm, ở spa vệ sinh và chăm sóc vật nuôi rất chu đáo và tận tâm. Để cún cưng được thoải mái, tôi không ngại chi tiền làm đẹp cho chúng", chị chia sẻ.

Loại hình như chị Mai đang sử dụng đang nở rộ ở Việt Nam, còn gọi là xu hướng "pet humanisation" (nhân hóa thú cưng). Chủ vật nuôi xem thú cưng như những đứa trẻ, tạo dựng chế độ ăn uống, hưởng lối sống và các dịch vụ chăm sóc đặc biệt.

Anh Phạm Bá Hằng, chủ spa thú cưng Icarepet tại quận Gò Vấp cho biết, nhu cầu làm đẹp cho thú cưng ngày càng cao. Nhất là khoảng 5 năm trở lại đây, khi nhiều chủ nuôi có điều kiện sẵn sàng chi số tiền lớn để thú cưng hưởng thụ các dịch vụ làm đẹp. Hoặc nhờ trông hộ khi họ đi công tác hay đi du lịch xa.

Theo một thống kê không đầy đủ, tổng số thú cưng ở Việt Nam tính riêng chó và mèo đạt khoảng 11 triệu con, với tổng giá trị các ngành hàng liên quan ước tính đạt khoảng 500 triệu đô la (theo Pet Fair Asia Report và Google Keyword Planner).

Ngoài ra, theo khảo sát năm 2023 của TGM Gobal Pet Care survey tại Việt Nam, có tới 85% người được hỏi yêu thích thú cưng, đồng thời cũng có tới 67% có sở hữu thú cưng (thế giới bình quân 58%), trong đó 74% người Việt sở hữu chó, và 51% sở hữu mèo.

Đặc biệt có tới 53% người tham gia khảo sát sở hữu ít nhất 2 thú nuôi trong nhà. Sự quan tâm đến các vấn đề về thú cưng gia tăng mạnh mẽ 3 năm trở lại đây, và đạt 1,9 triệu lượt tìm kiếm trên các trang mạng vào năm 2021. Mức chi tiêu của các hộ gia đình cho em bé bốn chân cũng rất phong phú.

Chi hơn trăm triệu cho thú cưng đi spa - Ảnh 3.

Dịch vụ cắt, tỉa lông từ 350.000 đồng đến 1,8 triệu đồng/lần. Ảnh: Minh Tâm

Anh Hằng cho biết tại TP.HCM có hàng trăm spa thú cưng mọc lên. "Trên con đường Lê Văn Thọ nơi tôi ở, cứ 500m là có một spa thú cưng, cho thấy mật độ phát triển ngành dịch vụ này cực lớn", chủ spa nói.

Spa của anh Hằng thành lập từ năm 2017, có 3 chi nhánh ở TP.HCM. Anh cũng là một trong những người tiên phong về loại hình dịch vụ làm đẹp cho thú cưng này. Hiện tại cửa hàng của anh có 3 loại hình dịch vụ gồm: spa làm đẹp, khách sạn lưu trú và quán cà phê thú cưng.

Riêng mảng spa thú cưng, anh Hằng chú trọng hơn với việc phục vụ tại chỗ và đến tận nhà cho khách. Anh kể, thời gian đầu chưa nhiều người biết đến dịch vụ, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 5-10 thú cưng. Đến nay, lượng khách đến cửa hàng của anh Hằng tăng mạnh lên đến 30-40 bé cún mỗi ngày, lễ tết khoảng 100 con.

Chi hơn trăm triệu cho thú cưng đi spa - Ảnh 4.

Những chú cún đang được tắm rửa sạch sẽ tại spa. Ảnh: Minh Tâm

Hiện mức giá tắm và vệ sinh cho thú cưng tại tiệm dao động từ 550.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng cho 3 lần tắm. "Tùy cân nặng của thú cưng mà có mức giá khác nhau", anh nói. 

Ngoài ta, dịch vụ cắt, tỉa lông từ 350.000 đồng đến 1,8 triệu đồng/lần, cạo vôi răng từ 300.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/thú cưng.

Khách sạn cho thú cưng lưu trú và chăm sóc đặc biệt

Riêng dịch vụ khách sạn cho thú cưng, anh Hằng cho biết tùy theo nhu cầu của khách mà có có mức giá riêng. Gửi theo ngày có giá 150.000 - 550.000 đồng, giá theo năm trung bình 3,5 triệu - 8 triệu đồng, tùy theo cân nặng của thú cưng. Phí lưu trú đã gồm ba bữa ăn, theo dõi sức khỏe, cho đi vệ sinh, vui chơi hoặc dắt đi dạo ngoài trời.

"Đối với thú cưng nhỏ sẽ có diện tích phòng từ khoảng 50cm2, loại lớn sẽ bố trí ở phòng diện tích tầm trên 1,2m2. Mỗi phòng đều được lắp đặt camera theo dõi", anh Hằng cho hay.

Chi hơn trăm triệu cho thú cưng đi spa - Ảnh 5.

Khách hàng vui vẻ đến rước thú cưng về sau khi được làm đẹp xong. Ảnh: Icarepet

Đặc biệt, anh Hằng cũng quy định rõ đối với thú cưng được gửi lưu trú từ một năm trở lên phải được xét nghiệm kỹ trước khi nhận. Theo anh, việc làm này nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của vật nuôi, phòng trường hợp trong quá trình giữ, chúng mắc bệnh thì người chủ phải chịu trách nhiệm. 

"Đó cũng là cách để bảo vệ rủi ro cho cửa hàng và cả chủ nuôi, tránh việc kiện tụng không mong muốn", anh nói.

Mới đây, một khách ở quận 7 đã chi cả 100 triệu đồng/năm gửi chú cún con của mình tại khách sạn của anh Hằng. Anh cho biết, chị khách làm bên lĩnh vực xây dựng nên hay đi công tác, nếu để cún cho người khác chăm sóc lại không an tâm.

Chi hơn trăm triệu cho thú cưng đi spa - Ảnh 6.

Một chú cún được hưởng thụ dịch vụ khách sạn thú cưng. Ảnh: Minh Tâm

"Nhiều lúc thú cưng còn được chăm sóc hơn cả người. Ở đây, chúng tôi vừa theo dõi sức khỏe, cho ăn, cho cún chơi đùa, vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày. Nên chủ nuôi luôn tin tưởng đến gửi lưu trú", chủ cửa hàng kể.

Anh Hằng cho biết, sắp tới, cửa hàng anh sẽ đẩy mạnh hơn dịch vụ spa thú cưng lưu động tận nhà để đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng người già, trẻ con và khách hàng hay đi công tác xa…

Nở rộ dịch vụ làm đẹp cho thú cưng ở TP.HCM. Video: Minh Tâm

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...