Thứ sáu, 25/10/2024

Chợ đêm Đài Loan giữa lòng TP.HCM

19/06/2024 2:47 PM (GMT+7)

Đến quận Phú Nhuận (TP.HCM), du khách có thể thưởng thức các món ẩm thực trong không gian mô phỏng chợ đêm Raohe của Đài Loan (Trung Quốc).


Chợ đêm Đài Loan giữa lòng TP.HCM- Ảnh 1.

Chợ đêm Raohe tại quận Phú Nhuận mở cửa từ 16h đến 22h hàng ngày.

Raohe là một trong những chợ đêm lâu đời của Đài Loan (Trung Quốc), thành lập từ năm 1987 và hiện là chợ đêm du lịch thứ hai của TP Đài Bắc sau Ximending. Nơi đây bày bán nhiều sản phẩm thủ công và thực phẩm đặc trưng địa phương cho khách du lịch.

Nếu chưa có dịp đến Đài Loan, du khách có thể tham quan phiên bản thu nhỏ của chợ đêm Raohe tại khu ẩm thực Rạch Miễu, đường Hoa Phượng, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Khu chợ bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 4, mở cửa từ 16h đến 22h hàng ngày. Lối đi dọc khu chợ dài khoảng 100 m với gần 20 gian hàng bày bán các món ăn Đài Loan và Việt Nam.

Trong đó có 3 gian hàng dựng bằng gỗ, hai bên treo đèn lồng đỏ, biển hiệu ghi tên Raohe bằng tiếng Anh và tiếng Trung, mô phỏng kiến trúc hàng quán trong chợ đêm Raohe của Đài Loan.


Chợ đêm Đài Loan giữa lòng TP.HCM- Ảnh 2.

Khu chợ bắt đầu hoạt động từ tháng 4, thu hút nhiều thực khách trẻ tuổi.

Theo Michelin, chợ đêm Raohe tại TP Đài Bắc là “thiên đường của những người sành ăn” với các món ẩm thực nổi bật như bánh bao tiêu đen Phúc Châu, sườn heo hầm thuốc bắc, bún hàu, ma shu bao bao (bánh mochi nếp tươi), đậu phụ thối.

Khu chợ ở TP.HCM cũng bày bán một số món ăn nổi tiếng của chợ đêm Raohe ở Đài Loan được Michelin đánh giá cao như mì bò Đài Loan, cơm thịt heo, canh lòng bò.

Ngoài ra còn có các món ăn vặt như trà, trà sữa nướng, đậu hũ chiên, bánh bao kẹp.

Các món ăn trong chợ đêm Raohe ở TP.HCM có mức giá dao động 30.000 - 70.000 đồng một món. Trong ảnh là đậu hũ chiên (trái), mì bò (giữa), cơm thịt heo (phải) cùng trà và trà sữa phục vụ trong chợ.



Chợ đêm Đài Loan giữa lòng TP.HCM- Ảnh 3.

Chợ đêm Đài Loan giữa lòng TP.HCM- Ảnh 4.

Chợ đêm Đài Loan giữa lòng TP.HCM- Ảnh 5.

Đồ ăn tại chợ đêm đều bày trong hộp, tô giấy.



Từng đến Đài Loan du lịch vào tháng 4, Minh Vy (28 tuổi, TP.HCM) cho biết mì bò tại chợ đã có sự thay đổi về hương vị để phù hợp với khẩu vị của người Việt. “Nước dùng và thịt đậm vị hơn, hương liệu thảo mộc được tiết chế, dễ ăn hơn so với mì bò gốc ở Đài Bắc”, cô nói.

Cũng theo thực khách này, các món ăn tại khu chợ được trình bày trong hộp, tô giấy khá đẹp mắt. Không gian được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng. Điểm hạn chế là sử dụng muỗng, đũa dùng một lần và giá thành hơi cao, khoảng 50.000 - 60.000 đồng cho một món ăn, Vy nhận xét.

Từng có thời gian du lịch Đài Loan trong 6 tháng, Lewi (du khách quốc tịch Anh) nhận xét món ăn Đài Loan ở Việt Nam có sự khác biệt nhiều với món ăn gốc, đậm vị hơn, mang đến trải nghiệm mới lạ về ẩm thực.

Lewi thấy tiếc vì chỉ có 3 quầy hàng Đài Loan, không gian chưa được tận dụng tối đa. “Tôi hy vọng tương lai sẽ có thêm nhiều gian hàng khác xây dựng theo phong cách Đài Loan để tái hiện hoàn hảo hơn không gian chợ đêm Raohe”, anh nói.


Chợ đêm Đài Loan giữa lòng TP.HCM- Ảnh 6.

Du khách Lewis (phải) đến từ Anh và bạn là Reilly (trái) tìm khu chợ đến thưởng thức món ăn.

Các quầy hàng được thiết kế và trang phí khá giống chợ đêm Raohe nhưng do được dựng mới nên thiếu cảm giác cổ điển, xưa cũ. Tuy nhiên, đây vẫn là địa điểm check in mới mẻ cho những thực khách trẻ.

Đi vào hoạt động hơn 2 tháng, khu chợ thu hút đông thực khách, đặc biệt vào khung giờ 19-21h. Mặc dù chưa thể so sánh với không khí đông vui của chợ đêm Raohe tại TP Đài Bắc, khu chợ có nét riêng là chỉ tập trung vào ẩm thực, không bày bán các sản phẩm ngoài lề hay quà lưu niệm.

Bên cạnh ẩm thực Đài Loan, các quầy hàng nằm dãy phía bên phải bày bán một số món ăn Việt Nam như bún bò Huế, bún ốc, bún riêu; các món ăn Hàn Quốc và Hong Kong với giá dao động 50.000-80.000 đồng để thực khách lựa chọn. Thực khách lưu ý gửi xe ở bãi cách chợ 10 m rồi đi bộ vào tham quan.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ đi chợ Hàn, mặc áo dài, ăn bánh mì Việt Nam

Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ đi chợ Hàn, mặc áo dài, ăn bánh mì Việt Nam

Ngày 24/10, Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2024 Rhea Singha đã có những dòng thú vị trên trang cá nhân của mình về trải nghiệm của cô ở Đà Nẵng

Xanh hóa sản xuất hóa chất, phân bón: Nâng hiệu quả cạnh tranh cho doanh nghiệp

Xanh hóa sản xuất hóa chất, phân bón: Nâng hiệu quả cạnh tranh cho doanh nghiệp

Theo ý kiến của chuyên gia, để hiệu quả phân bón tăng cao, phải dựa vào cách tiếp cận hiện đại nhất là nông nghiệp chính xác, điện toán hóa để tư vấn cho người nông dân.

Thành lập công ty đào tạo và sát hạch lái xe thuần điện VinDT đầu tiên tại Việt Nam

Thành lập công ty đào tạo và sát hạch lái xe thuần điện VinDT đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 24/10/2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng công bố vừa thành lập Công ty Cổ phần VinDT, cung cấp dịch vụ đào tạo và sát hạch lái xe thuần điện đầu tiên tại Việt Nam.

Lộ trình phủ kín mạng metro Hà Nội và TP.HCM

Lộ trình phủ kín mạng metro Hà Nội và TP.HCM

Cả Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) và UBND TP. Hà Nội, UBND TP.HCM đều đang đặt mục tiêu trình Quốc hội về Nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng đường sắt đô thị 2 địa phương nói trên tại Kỳ họp đầu năm 2025.

Điểm danh các mẫu xe "hot" nhất tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024

Điểm danh các mẫu xe "hot" nhất tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024

Top đầu các mẫu xe được quan tâm tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 phải kể đến như: Toyota Camry 2025, mẫu concept thuần điện FT - 3e, Honda Civic e:HEV RS hay Subaru Crosstrek...

Thị trường Tết hút doanh nghiệp xuất khẩu

Thị trường Tết hút doanh nghiệp xuất khẩu

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tham gia thị trường Tết bởi đây là thời điểm người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền cho các món hàng giá cao