
Chuyện lạ: Nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới kêu gọi người dân không tích trữ quá mức nhu yếu phẩm
Minh Vân (tổng hợp)
11/08/2024 12:35 PM (GMT+7)
Chính quyền Nhật Bản kêu gọi mọi người không nên tích trữ quá mức cần thiết bộ công cụ ứng phó thảm họa và hàng hoá thiết yếu trong bối cảnh có khả năng một trận động đất cực mạnh sắp xảy ra.
Trong một bài báo ngày 10/8, tờ Japan Today cho biết các nhà khoa học nghiên cứu động đất của Nhật Bản cho biết đất nước này nên chuẩn bị cho một trận "siêu động đất" có thể xảy ra vào một ngày nào đó có thể giết chết hàng trăm ngàn người. Tuy nhiên, dù họ nhấn mạnh rằng cảnh báo này không có nghĩa là trận "siêu động đất" sắp xảy ra.

Nhà bị sập tại thành phố Horyu, tỉnh Ishikawa sau trận động đất 7,5 độ Richter ngày 1/1/2024. Nguồn: Jiji Press
Cơ quan khí tượng Nhật Bản mới cảnh báo nước Nhật sắp tới có thể sắp hứng chịu một trận động đất rất lớn sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở miền nam ngày 8/8/2024 khiến 14 người bị thương.
Từ ngày 10/8, một siêu thị ở thủ đô Tokyo ghi thông báo xin lỗi khách hàng vì tình trạng thiếu hụt một số sản phẩm mà siêu thị này cho rằng do báo chí đưa tin về động đất. Thông báo viết: "Chúng tôi có thể phải thực hiện một số biện pháp hạn chế lượng mua”.

Một siêu thị ở Tokyo treo thông báo hạn chế bán nước đóng chai. Ảnh: báo Jiji
Cùng ngày, trang web của hãng thương mại điện tử Rakuten của Nhật cho thấy thiết bị vệ sinh di động, thực phẩm ăn liền và nước đóng chai là những mặt hàng được đặt mua nhiều nhất.
Khuyến cáo của các nhà khoa học động đất và Cơ quan khí tượng liên quan đến nơi được gọi là "vùng hút chìm" ở Rãnh Nankai nằm giữa hai mảng kiến tạo thuộc Thái Bình Dương, chính là nơi từng xảy ra những trận động đất lớn trong quá khứ.
Lịch sử ghi nhận đó là nơi xảy ra những trận động đất mạnh tới 8 - 9 độ Richter với chu kỳ từ một đến hai thế kỷ mỗi lần. Nhưng các chuyên gia nhấn mạnh rằng khả năng xảy ra một trận động đất như vậy vẫn thấp. Bộ Nông nghiệp và Thủy sản kêu gọi người dân "kiềm chế, không nên tích trữ hàng hóa quá mức".
Nhật Bản là nước hứng chịu rất nhiều động đất. Nguyên nhân là vị trí địa lý và cấu trúc địa chất. Quần đảo Nhật Bản nằm ở nơi tiếp giáp của các mảng Á-Âu và Thái Bình Dương, hai mảng này ép và va chạm vào nhau gây biến dạng, đứt gãy các lớp đá tại điểm nối của các mảng, dẫn đến động đất.
Tại khu vực Kanagawa gần Tokyo, một trận động đất mạnh 5,3 độ xảy ra gây rung chuyển và kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp trên điện thoại di động và khiến hệ thống tàu cao tốc Shinkansen tạm dừng hoạt động. Các chuyên gia địa chấn tin rằng trận này không liên quan trực tiếp đến diễn biến ở Rãnh Nankai.
Theo báo Japan Today, Chính phủ Nhật từng cảnh báo rằng một trận động đất mạnh từ 8 đến 9 độ Ritcher có thể xảy ra ở Rãnh Nankai trong vòng 30 năm tới.
Thế giới không thể nào quên thảm họa kép kinh hoàng (động đất và sóng thần) xảy ra chiều ngày 11/3/2011 tại Nhật Bản. Lúc 14 giờ 46 giờ đại phương, đại địa chấn Honshu mạnh 9,1 độ khởi phát ngoài khơi hòn đảo Honshu ở phía Đông Bắc nước này, gây ra sóng thần cao đến 40 mét ập vào đất liền, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Theo thống kê chính thức cho thấy gần 16.000 người đã thiệt mạng, hơn 2.500 người vẫn mất tích và được cho là đã chết. Trên 6.000 người bị thương. Nhiều đô thị bị xóa sổ khỏi bản đồ.
Sóng thần đã ập tới nhà máy điện hạt nhân Fukushima nằm gần bờ biển và gây ra thảm hoạ nghiêm trọng, khiến các vùng dân cư xung quanh bị nhiễm phóng xạ.
Tại các tỉnh Fukushima, Ibaraki và Chiba, hàng nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần. Cơ sở hạ tầng cũng bị ảnh hưởng nặng nề trên khắp miền Đông Tohoku. Đường bộ và đường sắt bị hư hỏng, lưới điện không hoạt động còn hệ thống thoát nước bị gián đoạn. Ở Fukushima đã xảy ra một vụ vỡ đập.
Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá
Thị trường chứng khoán trên khắp châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai 26/5 và đồng euro tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột gia hạn thêm hơn một tháng lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa của EU.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.