Thứ năm, 25/04/2024

Hơn 1 triệu công nhân, người lao động ở Bình Dương đang đối diện nhiều khó khăn

29/05/2023 3:23 PM (GMT+7)

Thăm và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ngày 29/5, ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, cho biết hơn 1 triệu công nhân, người lao động ở Bình Dương đang đối diện nhiều khó khăn do biến động kinh tế thế giới.

Hơn 1 triệu công nhân, người lao động ở Bình Dương đang đối diện nhiều khó khăn  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam, doanh nghiệp cho biết chỉ riêng ở Bình Dương có 600 công nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh đang vận động các doanh nghiệp trên địa bàn cố gắng duy trì suất ăn từ 20.000-25.000 đồng. Riêng suất ăn tại FrieslandCampina 28.000 đồng, chưa tính 1 phần sữa hộp.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, đề nghị công ty cần xem công nhân, người lao động là tài sản quý của doanh nghiệp. Khi công nhân, người lao động xem công ty như gia đình, họ sẽ có những đóng góp, sáng tạo nhiều hơn cho công ty.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH FrieslandCampina, Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH FrieslandCampina, Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam bắt đầu hoạt động phát triển ngành sữa tại Việt Nam từ năm 1995.

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá cao nỗ lực vượt khó, ổn định sản xuất kinh doanh của công ty và tập thể người lao động.

Ông Thao cho biết, hơn 1 triệu công nhân, người lao động ở Bình Dương đang đối diện nhiều khó khăn do biến động kinh tế thế giới. Trong nỗ lực của mình, chủ doanh nghiệp cần tính toán, đảm bảo hài hòa nhu cầu của người lao động.

Ngoài mục tiêu nâng cao giá trị lợi nhuận thì ý nghĩa nhân văn của doanh nghiệp là tạo ra công ăn việc làm; ổn định, nâng cao chất lượng đời sống công nhân, người lao động. Tất cả cùng vì mục tiêu chung mà gắn bó và phát triển.

Theo ông Thao, tháng 5 - Tháng công nhân là tháng cao điểm thể hiện tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, của các sở ban ngành và lãnh đạo công ty, công đoàn cơ sở với công nhân, người lao động.

"Tháng công nhân phải tạo ra khác biệt, để hiểu hơn, chia sẻ nhiều hơn, và rút ra kinh nghiệm để 11 tháng còn lại đều là Tháng công nhân", ông Thao nói.

Với công nhân, người lao động, ông Thao đề nghị: Trong nhà máy là công nhân, ngoài xã hội là công dân; ở vị trí nào cũng cố gắng làm tốt vai trò của mình.

Ông Nguyễn Liêm - Giám đốc Công ty CP Lâm Việt (TP.Tân Uyên), cho biết công ty luôn ý thức rõ nhân lực là nguồn rất quan trọng, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Hàng năm, công ty thưởng cho người lao động ít nhất 1 tháng thu nhập. Phụ nữ có thai, có con nhỏ đều có chính sách hỗ trợ.

Hiện công ty Lâm Việt tạo ra app "Vui app" để anh em công nhân có thể ứng tiền bất cứ lúc nào, từ khoản tiền mà người lao động có thể tạo làm ra trong tháng, ông Liêm kể.

Bình Dương xác định cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh là nguồn động lực rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bình Dương xác định cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh là nguồn động lực rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đến thăm hỏi, động viên những công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ ở TP.Thuận An.

Chị Phạm Thị Thu Ba, công nhân Công ty TNHH Signal có chồng bị tai nạn lao động (do tổn thương não, đang điều trị). Cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn do đồng lương hạn hẹp.

Hàng ngày chị Ba lấy vé số về để chồng đi bán dạo. Chị cũng lấy thêm một phần vé số, vào công ty bán lại cho anh chị em đồng nghiệp.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Bình Dương xác định cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh là nguồn động lực rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

Tháng công nhân nhằm tạo ra sự lan tỏa để cả xã hội hướng về người công nhân, để giúp họ vượt qua khó khăn.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Sau sự cố của VNDirect, SSI nói rất tự tin với hệ thống bảo mật, đặt mục tiêu lãi 3.400 tỷ đồng

Sau sự cố của VNDirect, SSI nói rất tự tin với hệ thống bảo mật, đặt mục tiêu lãi 3.400 tỷ đồng

SSI khẳng định rất quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng bảo mật của hệ thống, luôn cập nhật các phương pháp tấn công mới để rà soát và thích ứng.

Sabeco vẫn lạc quan trong "mưa gió"

Sabeco vẫn lạc quan trong "mưa gió"

Dù kết quả kinh doanh năm 2023 không thuận lợi do khó khăn chung của ngành bia, Sabeco vẫn nhìn thấy các cơ hội kinh doanh tốt trong năm 2024. Công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 35% theo kế hoạch.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.