Chủ nhật, 28/04/2024

Công ty đa quốc gia từ Anh tham gia trồng rừng để giảm hậu quả biến đổi khí hậu

28/12/2023 2:40 PM (GMT+7)

Dự kiến sẽ có khoảng hơn 200.000 cây mắm trắng trưởng thành trong vùng lõi thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau) trong vòng 6 năm tới. Ngoài ra, hơn 1.000 cây rừng đã được trồng tại Đồng Nai.

Đây là 2 chương trình do BAT Việt Nam (công ty con của tập đoàn đa quốc gia BAT của Anh chuyên về thuốc lá) cùng thực hiện với Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Gaia nhằm giúp giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu.

Hơn 60 quản lý và nhân viên của công ty này cùng với Gaia đã tham gia trồng hơn 1.000 cây rừng trên diện tích 2 hectare tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai trong tháng 8/2023.

Công ty đa quốc gia từ Anh tham gia trồng rừng để giảm hậu quả biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Chương trình trồng cây bảo vệ rừng của BAT Việt Nam tại Đồng Nai tháng 8/2023. Ảnh: Trung tâm Gaia


Đến tháng 9, hai bên kết hợp thực hiện khoanh vùng để xúc tiến tái sinh tự nhiên 40 hectare bãi bồi tại vùng lõi thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Khoảng hơn 200.000 cây mắm trắng mọc lên trên diện tích bãi bồi này.

Các cán bộ thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, cùng với lãnh đạo và nhân viên của BAT và Gaia, đã trực tiếp dựng hàng rào và khoanh vùng nuôi các cây mắm trắng.

Các hoạt động trồng rừng nói trên là một phần của dự án hợp tác giữa công ty và Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong giai đoạn 2022 – 2024, hướng đến mục tiêu phủ xanh 124 hectare rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Công ty đa quốc gia từ Anh tham gia trồng rừng để giảm hậu quả biến đổi khí hậu - Ảnh 2.

Công tác dựng hàng rào, khoanh vùng nuôi cây mắm trắng tại Cà Mau. Ảnh: Trung tâm Gaia

Bên cạnh góp phần trung hòa carbon, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (thông qua lượng carbon được cây hấp thụ), dự án này còn mang lại nhiều giá trị bền vững khác như chống xói mòn đất, tăng cường đa dạng sinh học, và các lợi ích thiết thực khác cho cộng đồng địa phương.

Phía công ty cho biết dự án này cũng thể hiện chủ đề bảo vệ môi trường trong chiến lược ESG (môi trường, xã hội và quản trị) của doanh nghiệp.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, cho biết: "Những năm sắp tới đây chúng ta sẽ chịu tác động gộp của biến đổi khí hậu và hiệu ứng El Nino, và có thể là giai đoạn nóng nhất lịch sử nhân loại. Do đó, việc trồng rừng, phục hồi rừng đầu nguồn có ý nghĩa quan trọng trong việc trung hòa carbon, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các khu rừng còn giúp điều tiết nước, hạ nhiệt độ, cố định đất hạn chế sạt lở khi mưa bão".

Bà cũng nhấn mạnh là bên cạnh các loại hình rừng trên cạn, rừng ngập mặn cũng cần được đặc biệt lưu ý phát triển và bảo vệ, vì có khả năng hấp thụ carbon gấp 4-5 lần rừng thường và có vai trò phòng chống xâm nhập mặn, bảo vệ bờ khỏi sạt lở.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.