Hitejinro chọn Việt Nam làm địa bàn sản xuất đặc sản rượu Soju đầu tiên của công ty ở nước ngoài. Với vốn đầu tư 100 triệu USD, nhà máy sẽ được sắp xây dựng tại Thái Bình.
Trong thông tin công bố ngày 16/10, tập đoàn đồ uống lớn nhất Hàn Quốc cho biết: "Trong 6 năm qua, xuất khẩu Soju tăng khoảng 15% hàng năm, chúng tôi dự báo doanh số bán ở nước ngoài trong 10 năm tới sẽ tăng hơn 3 lần so với năm 2022".
Hitejinro dự kiến thành lập công ty con tại Việt Nam để đảm trách phân phối và bán hàng.
Nhà máy sản xuất Soju hiệu "Jinro" của Hitejinro ở Việt Nam được đặt tại Khu Công nghiệp Green i-Park, còn có tên là KCN Liên Hà Thái ở Thái Thụy - Thái Bình.
Tập đoàn Hàn Quốc chọn KCN Liên Hà Thái nhờ vị trí địa lý thuận lợi, giao thông kết nối, hạ tầng đồng bộ, hiện đại và diện tích đất công nghiệp lớn. Bên cạnh đó, Green i-Park cam kết tạo thuận lợi và có nhiều cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư cho các doanh nghiệp thuê đất, và mong muốn Hitejinro nhanh chóng triển khai dự án.
Hôm 13/10, Chủ tịch Hitejinro Hàn Quốc Kim In-kyu và Chủ tịch Hitejinro Singapore Hwang Jung-ho cùng dự Lễ ký hợp đồng thuê đất với đại diện KCN Green i-Park.
Tuy đã ký hợp đồng thuê đất nhưng Hitejinro chưa công bố diện tích của nhà máy và thời gian sẽ khởi công dự án. Để triển khai dự án và khai thác tiềm năng thị trường Đông Nam Á, Hitejinro thành lập công ty con tại Singapore tháng 9 vừa qua.
Hitejinro thành lập năm 2011, thông qua hợp nhất giữa Jinro, công ty có lịch sử gần 100 năm sản xuất rượu Soju và Hite Brewery, doanh nghiệp với gần 90 năm sản xuất bia của Hàn Quốc. Hiện nay, "ông lớn" này có 62 chi nhánh trong nước, 6 công ty con và 6 pháp nhân trực thuộc ở nước ngoài.
Những dấu hiệu tích cực đã xuất hiện trên thị trường trái phiếu khi hoạt động phát hành bắt đầu sôi động trở lại. Dù vậy, thị trường vẫn trong cảnh “vàng thau lẫn lộn” khi lượng trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm ở mức thấp.
Tập đoàn Honda Motor đang hợp tác với các hãng taxi để có thể ra mắt dịch vụ taxi không người lái tại Nhật Bản vào năm 2026.
PGS.TS Phan Thanh Bình cho rằng, bảo vệ ĐBSCL là cấp bách, cấp thiết nhưng phải gắn với căn cơ và lâu dài, phải tính kế sách trăm năm chứ không phải vài năm hay vài chục năm.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng trong năm 2024, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ còn tiếp tục mất cân đối "cung - cầu" nhà ở, thiếu hụt nguồn cung nhà ở dẫn tới hệ quả giá nhà có thể bị đẩy lên cao hoặc "neo giá cao".
Theo Cục Pháp chế (Bộ Công an), công tác quản lý thuốc lá thế hệ mới ở Việt Nam đang có nhiều hạn chế khi các sản phẩm này chưa được cấp phép, nhưng có thể mua một cách dễ dàng.
Chưa nước nào thống kê được, có bao nhiêu loại bánh mì, nói chi cả thế giới và số lượng không ngừng gia tăng. Điều chắc chắn, bánh mì phổ biến nhất, lâu đời nhất, được làm từ bột mì, trộn nước và nướng.