"Người khổng lồ" công nghệ Apple phải cắn răng bỏ đi tính năng đo oxy trong máu trên Apple Watch để có thể tiếp tục bán các đồng hồ thông minh này tại Mỹ. Đó là do Apple vi phạm bản quyền sáng chế của công ty công nghệ y tế Masimo.
Apple thông báo các mẫu đồng hồ mới nhất sẽ không còn tính năng Blood Oxygen đo oxy trong máu. Các phiên bản đã sửa của Apple Watch Series 9 và Ultra 2 sẽ bán ra từ hôm nay (giờ Mỹ là 19/1) tại thị trường Mỹ.
Một số mẫu đồng hồ Apple Watch. Ảnh: Apple
Trước đó, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) ra phán quyết nói rằng về việc Apple vi phạm 2 bằng sáng chế của Masimo. Do đó, ITC sẽ áp dụng lệnh cấm nhập khẩu đối với Apple Watch Series 9 và Ultra 2 từ ngày 26/12/2023.
Năm 2021, Masimo nộp đơn kiện Apple đã thuê nhân viên đánh cắp công nghệ đo nồng độ oxy trong máu (hay còn gọi là cảm biến SpO2), sau đó tích hợp vào Apple Watch. Đến tháng 10/2023, ITC ban hành lệnh cấm Apple nhập khẩu đồng hồ Apple Watch.
Với Apple, việc loại bỏ tính năng khỏi các sản phẩm đã phát hành là điều bất thường. Sự vắng mặt của tính năng đo oxy trong máu có thể làm cho Apple Watch kém hấp dẫn với một số khách hàng.
Apple Watch Series 9 và Ultra 2 bán tại Mỹ không còn tính năng đo oxy trong máu. (Ảnh: Cnet)
Người phát ngôn của "táo khuyết" cho biết trong khi chờ kháng cáo, Apple đang thực hiện các biện pháp để tuân thủ quy định đồng thời bảo đảm khách hàng bị gián đoạn ít nhất có thể. Các biện pháp này bao gồm giới thiệu phiên bản Apple Watch Series 9 và Ultra 2 tại Mỹ mà không có Blood Oxygen. Những người đã mua thiết bị trước đó không bị ảnh hưởng.
Các nhà phân tích cho rằng Apple có thể tránh hoàn toàn lệnh cấm nhập khẩu bằng cách sản xuất đồng hồ ngay tại Mỹ thay vì ở nước ngoài. Nhưng đây lại là quá dài trong tổ chức lại chuỗi cung ứng toàn cầu và khó xảy ra trong tương lai gần.
Theo nhận định của luật sư Smith Brittingham tại Mỹ, "đại gia" công nghệ Apple là một đại công ty cứng đầu nếu không muốn nói là có phần kiêu ngạo. Ngoài ra, Apple đã quá quen với chuyện kiện tụng với sự thật: Apple là công ty bị kiện nhiều nhất tại Thung lũng Silicon, bang California.
Vì vậy, ít có khả năng Apple chịu ngồi lại với Masimo để thương lượng về một thỏa thuận nào đó.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.