Chủ nhật, 28/04/2024

Độc đáo hội thi "Ẩm thực chay" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

20/10/2023 7:36 AM (GMT+7)

Hội thi “Ẩm thực chay” năm 2023 nhân kỷ niệm 93 năm thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức.

Độc đáo hội thi "Ẩm thực chay" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Chiều ngày 19/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức Hội thi “Ẩm thực chay” năm 2023 nhân kỷ niệm 93 năm thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Độc đáo hội thi "Ẩm thực chay" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Hội thi có sự tham gia của 8 đội đến từ khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố.

Độc đáo hội thi "Ẩm thực chay" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Trong thời gian 60 phút, mỗi đội thi tham gia nấu một bàn tiệc chay trị giá 4 triệu đồng/bàn, gồm 5 món chính và 1 món nước uống, 1 món tráng miệng, yêu cầu bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng cho 10 người ăn, đồng thời thuyết trình về tinh hoa của các món ăn, ý nghĩa của cách bài trí món ăn trên đĩa và trên bàn tiệc.

Độc đáo hội thi "Ẩm thực chay" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Cơ cấu giải thưởng gồm, 1 giải nhất trị giá 4.000.000 đồng, 2 giải nhì trị giá 3.000.000 đồng/giải, 2 giải ba trị giá 2.000.000 đồng/giải và 3 giải khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Độc đáo hội thi "Ẩm thực chay" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 5.

Ban tổ chức cho biết, đây là một trong những hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đối với các tổ chức quần chúng và các Chư, Ni, Phật tử trên địa bàn.

Độc đáo hội thi "Ẩm thực chay" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 6.

Hội thi cũng tạo điều kiện để hội viên Phụ nữ khối lực lượng vũ trang tỉnh có dịp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các chư ni, Phật tử. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị lực lượng vũ trang với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam, GHPG Việt Nam và Phụ nữ quân đội trong xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Độc đáo hội thi "Ẩm thực chay" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 7.

Kết thúc hội thi, 1 giải nhất trị giá 4.000.000 đồng đã thuộc về đội 5 (đội Ban CHQS và Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu).

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.