Mô hình kinh tế tuần hoàn từ việc ép dầu điều đang mang lại nhiều lợi ích cho ngành điều Bình Phước, lại không gây ô nhiễm môi trường.
Bà Nguyễn Tâm Hạnh - Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hạnh (TX. Phước Long) cho biết, sau chế biến lấy điều nhân, vỏ hạt điều sẽ làm chất đốt hoặc bỏ đi.
Tuy nhiên, vỏ hạt điều đem đốt sẽ gây ô nhiễm môi trường bởi lượng khói thải chứa nhiều chất độc hại, còn bỏ đi thì gây lãng phí rất lớn.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở địa phương đang đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng dầu từ vỏ hạt điều (dầu điều) nên mối lo này được giải quyết đáng kể.
Mỗi ngày doanh nghiệp Mỹ Hạnh sản xuất hơn 3 tấn nhân điều. Tương ứng, lượng vỏ hạt điều thải ra khoảng 9-10 tấn.
Với số lượng này, doanh nghiệp bán cho các đơn vị sản xuất dầu điều, thu về khoảng 10 triệu đồng. Và điều quan trọng là công ty không phải đốt, không thải ra ngoài môi trường.
Với diện tích khoảng 151.900ha điều, sản lượng 243.000 tấn/năm, Bình Phước là thủ phủ cây điều cả nước. Bình Phước còn là nơi sản xuất kinh doanh điều sôi động bậc nhất với hơn 2.700 doanh nghiệp, cơ sở chế biến lớn, nhỏ.
Khi chế biến, lượng vỏ hạt điều thải ra rất lớn. Theo các doanh nghiệp, 1 tấn hạt điều sau khi bóc vỏ sẽ cho 250-300kg điều nhân, và thải ra 700-750kg vỏ.
Việc các doanh nghiệp sản xuất dầu điều đi vào hoạt đông vừa giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường, vừa tăng giá trị cho ngành chế biến điều của địa phương.
Công ty SX-TM Thiên Bảo BP ở TX.Phước Long có 22 máy ép dầu điều, công suất 400 tấn một ngày.
Bà Vũ Trần Như Quỳnh - Giám đốc Công ty Thiên Báo BP cho biết, hiện nay, 1 tấn dầu điều thô được công ty bán với giá khoảng 15 triệu đồng, bã vỏ điều sau khi ép dầu cũng được bán với giá 1,5 triệu đồng/tấn.
Theo bà Quỳnh, việc sản xuất dầu điều không khó vì thiết bị, công nghệ 100% trong nước. Vốn đầu tư vì thế không quá nặng. Chi phí nhân công để vận hành cũng thấp vì 1 dây chuyển sản xuất dầu điều chỉ cần vài lao động.
Các nhà máy ép dầu điều hoạt động cũng tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương. "Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư thêm máy móc để tăng sản lượng", bà Quỳnh nói.
Ông Bùi Hữu Phước - Giám đốc Công ty TNHH chế biến nông sản Phước Thành (TX.Phước Long) cho biết, công nghệ chế biến dầu điều không quá phức tạp nên đã thu hút được khá nhiều đơn vị tham gia.
Theo ông Phước, công nghệ này đã có từ lâu khi người Pháp đưa máy sang để ép xơ dừa ở các tỉnh Tây Nam bộ. Sau này, một số kỹ sư cơ khí cải tiến cho phù hợp với việc ép vỏ điều. Đến nay, Công ty Phước Thành tự sản xuất ra phụ tùng, và hoàn thiện dây chuyền máy ép dầu cho chính mình.
Hiện tại mỗi ngày, nhà máy của Phước Thành tiêu thụ gần 1.500 tấn vỏ hạt điều được thu mua từ các công ty chế biến hạt điều trong tỉnh.
Cứ 1 tấn vỏ hạt điều sẽ sản xuất ra 230kg dầu điều. Dầu điều điều được cung cấp cho khách hàng nước ngoài làm chất đốt. Còn bã võ điều thì cung cấp cho các nhà máy làm chất đốt thay cho củi.
Trên thế giới, dầu điều được sử dụng làm nhiên liệu đốt thay thế cho dầu FO. Dầu điều còn là nguồn nhiên liệu quý trong nhiều lĩnh vực như sản xuất sơn, chất chống gỉ, sét; keo dán bột, ma sát làm bố thắng xe máy, ô tô.
Năm 2011, Công ty Phước Thành có 6 máy ép dầu điều thì đến nay đã nâng lên 40 máy. Công ty Phước Thành dự kiến sẽ tăng cường thêm máy ép, đảm bảo sản xuất hết vỏ điều đang còn tồn tại trong các nhà máy chế biến điều trong tỉnh.
Hạt điều dùng làm thực phẩm, còn vỏ hạt điều thì ép dầu, và làm chất đốt phục vụ tái sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
"Rác thải đầu ra của ngành điều thành nguồn tài nguyên đầu vào của ngành khác. Như vậy, hạt điều sau khi đưa vào chế biến thì không phải bỏ đi bất cứ thứ gì", ông Phước chia sẻ.
Bước vào giữa tháng 5, giá vé máy bay các hãng đã có xu hướng hạ nhiệt. Đồng thời, các hãng hàng không cũng tung nhiều chương trình ưu đãi giá vé, kích cầu đi lại.
Tại các phiên đấu thầu vừa qua, Công ty SJC đều trúng thầu với khối lượng 2.000 lượng mỗi phiên.
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình nhà ở xã hội, chung cư thay thế chung cư cũ, nhà ở thay thế nhà trên và ven kênh rạch, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN và Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các nhà khoa học chủ động đề xuất thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực với các cơ quan nhà nước để có nguồn lực thực hiện nghiên cứu.
Đặc sản, món ngon, sản phẩm OCOP khắp cả nước đổ về TP.HCM tham dự triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm 2024 để tăng cường kết nối giao thương. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể thả ga mua đặc sản với giá hấp dẫn.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được tích hợp vào các nền tảng ngân hàng số tại Việt Nam, đẩy nhanh cuộc đua chuyển đổi số của các nhà băng hơn nữa. Nhờ đó, omni banking -- ngân hàng kết hợp hệ sinh thái đa kết nối cho khách hàng -- cũng được chú trọng.