
Gần 5,6 triệu khách nước ngoài đã đến Việt Nam, ngành du lịch thu hơn 343.000 tỷ đồng
Q. Huy
29/06/2023 12:01 PM (GMT+7)
Chỉ 6 tháng đầu năm, đã có gần 5,6 triệu lượt khách nước ngoài đến Việt Nam, con số này gấp 9,3 lần cùng kỳ năm trước và đạt 70% kế hoạch đón khách quốc tế ngành du lịch đặt ra trong năm 2023, với 8 triệu lượt.
Tổng thu từ khách du lịch đến hết tháng 6 đạt hơn 343.000 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 52,7% so với kế hoạch năm 2023.
Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023 vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, 29/6, chỉ trong tháng 6/2023, đã có 975.000 lượt khách quốc tế đến du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam, tăng 6,4% so với tháng 5 và gấp 4,1 lần so với 6 tháng đầu năm 2022.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã đón gần 5,6 triệu khách quốc tế. Con số này gấp 9,3 lần cùng kỳ năm 2022 và đã đạt 70% kế hoạch đón khách quốc tế ngành du lịch đặt ra trong năm 2023, với 8 triệu lượt.

Gần 5,6 triệu khách nước ngoài đã đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: VGP
Cũng theo Tổng cục Thống kê, lượng khách đến Việt Nam chủ yếu theo đường hàng không, với gần 4,9 triệu lượt. Khách nhập cảnh bằng đường bộ cũng tăng gấp 8,1 lần so với cùng kỳ, đạt 633.500 lượt. Tăng mạnh nhất là lượng khách đến bằng đường biển, đạt 55.100 lượt và gấp 443,9 lần so với cùng kỳ 2022.
Khách châu Á đến Việt Nam vẫn là nguồn chủ lực, với hơn 4,191 triệu lượt, chiếm hơn 70% tổng lượng khách đến trong 6 tháng đầu năm. Tiếp đến là châu Âu với 695.300 lượt, châu Mỹ khoảng 473.300, châu Úc đạt 202.300 khách và châu Phi 12.400 khách.
Dù lượng khách quốc tế tăng mạnh, tuy nhiên theo Tổng cục Thống kê, vẫn chưa khôi phục so với thời điểm trước dịch Covid-19, con số hiện tại mới bằng 65,7% so với cùng kỳ năm 2019 – năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 . Nguồn: Tổng cục Thống kê
Cùng với khách nước ngoài đến Việt Nam, người Việt Nam du lịch nước ngoài trong 6 tháng cũng tăng đột biến, đạt gần 2,4 triệu người, gấp 4 lần cùng kỳ năm 2002.
Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Văn hóa - Thể thao- Du lịch chiều 28/6, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết thị trường khách du lịch quốc tế còn nhiều dư địa để tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, nhất là mùa cao điểm cuối năm. Cùng với đó, Việt Nam đã ban hành các chính sách về thị thực và xuất nhập cảnh rất thuận lợi, sẽ là động lực lớn để thu hút khách du lịch quốc tế. Ngành Du lịch sẽ đạt và vượt mục tiêu đón 8 triệu khách du lịch quốc tế năm nay.
Riêng khách nội địa, 6 tháng đầu năm, du lịch cả nước đã phục vụ trên 64 triệu khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 63% kế hoạch năm 2023.
Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu khách, trong đó có 8 triệu khách quốc tế, phục vụ 102 triệu khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến khoảng 650.000 tỷ đồng.
Năm 2022, du lịch nội địa được xem là bùng nổ khi lượng khách nội địa đạt trên 101 triệu lượt người. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế chỉ đạt gần 3,7 triệu lượt, chưa đạt kế hoạch đón 5 triệu khách như mục tiêu đặt ra.
6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam tăng 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023.
Trong đó, khu vực dịch vụ tăng mạnh nhất, đạt 6,33%, đóng góp 78,85%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,07%, đóng góp 9,28%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng chỉ 1,13%, đóng góp 11,87%.
Trong khu vực dịch vụ, các ngành dịch vụ thị trường như bán buôn và bán lẻ tăng 8,49% so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,18%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,13%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 15,14%.
Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,32%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,62%; khu vực dịch vụ chiếm 43,25%...
Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá
Thị trường chứng khoán trên khắp châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai 26/5 và đồng euro tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột gia hạn thêm hơn một tháng lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa của EU.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.