Gành Đá Đĩa có gì đặc biệt khiến du khách thi nhau kéo về xứ Nẫu?
Hoài Anh
13/02/2024 12:24 PM (GMT+7)
Nằm cách trung tâm TP.Tuy Hòa khoảng 30km, Gành Đá Đĩa nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Với sự kết hợp của biển cả mênh mông, những tảng đá xếp chồng lên nhau, Gành Đá Đĩa đã gây thương nhớ cho biết bao người đến đây.
Gành Đá Đĩa rực rỡ trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Hoài Anh
Gành Đá Đĩa thuộc thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Từ TP.Tuy Hòa theo Quốc lộ 1A về hướng Bắc khoảng 30km, đến thị trấn Chí Thạnh rẽ phải về phía Đông khoảng 12km là đến Gành Đá Đĩa.
Khách du lịch từ khắp nơi ghé thăm Gành Đá Đĩa vào dịp Tết. Ảnh: Hoài Anh
Với sự tác động của thiên nhiên, các trụ đá hình lăng trụ xếp lên nhau như chồng bát đĩa. Các trụ đá có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo, nhưng vẫn chồng chất, xếp tầng chồng lên nhau.
Những trụ đá nằm cạnh, xếp lên nhau tựa như một tổ ong khổng lồ. Ảnh: Hoài Anh
Từ trên cao, có thể nhìn thấy khu Gành Đá Đĩa như một miếng sáp ong khổng lồ màu đen. Khu gành đặc biệt này được hình thành khi núi lửa tuôn trào dung nham xuống biển. Dòng dung nham nóng gặp biển lạnh đông cứng lại, cùng với hiện tượng di ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan độc đáo ngày nay.
Gành Đá Đĩa từ lâu đã trở thành một biểu tượng của du lịch Phú Yên. Ảnh: Hoài Anh
Nhiều du khách bất ngờ khi chứng kiến những trụ đá hình lục giác, hình vuông hoặc hình tròn, lớp này xếp nối lên lớp kia, liền khít nhau mà không hề có sự sắp đặt của bàn tay con người. Có những chỗ đá xếp cao và thẳng, có chỗ lại xếp trải dài hoặc nghiêng, trông như chồng bát đĩa.
Những phiến đá thô ráp đang xếp lên nhau tạo thành một vách núi đứng sừng sững, lấn ra tới biển. Ảnh: Hoài Anh
Những cơn sóng tung bọt trắng xóa, va vào những vách đá như chúng đang đùa giỡn cùng nhau. Ảnh: Hoài Anh
Vài năm trở lại đây, Gành Đá Đĩa được phát triển thêm nhiều hạng mục trang trí tại khu vực ngoài cổng và phía trong. Từ cánh đồng hoa, hình ảnh linh vật rồng được làm từ cây hay dòng chữ “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cũng được trang trí rất bắt mắt. Trước khi xuống chiêm ngưỡng những trụ đá bên dưới, du khách có thể chụp ảnh tại các khu vực khác.
Nhiều hạng mục được trang trí thêm để phục vụ cho người dân, du khách. Ảnh: Hoài Anh
Không khó để tìm một góc để chụp ảnh tại Gành Đá Đĩa. Ảnh: Hoài Anh
Hoạt động biểu diễn đàn đá tại Gành Đá Đĩa. Ảnh: Hoài Anh
Những ngày Tết Giáp thìn 2024, thời tiết Phú Yên se lạnh, nước biển cũng dâng cao. Vì vậy, khách du lịch đến tham quan sẽ khó chứng kiến được cảnh hoàng hôn buông xuống. Tuy nhiên, việc chiêm ngưỡng Gành Đá Đĩa trong một không khí se lạnh, ngắm bọt biển va vào những trụ đá sẽ là một trải nghiệm độc đáo cho du khách.
Những cơn sóng đang "chơi đùa" cùng các trụ đá. Ảnh: Hoài Anh
Con đường từ khu vực Gành đi lên khu vực phía trên. Ảnh: Hoài Anh
Nếu đã đặt chân đến Gành Đá Đĩa, du khách có thể ghé qua Hải đăng Gành Đèn. Hải đăng Gành Đèn cũng có kiến trúc hình trụ lục giác, nổi bật giữa những tảng đá xếp chồng lên nhau. Điểm đặc biệt của địa điểm này là có ngọn hải đăng nổi bật với hai màu đỏ trắng, trở thành địa điểm sống ảo cực lý tưởng cho nhiều người.
Hải đăng Gành Đèn nằm cách Gành Đá Đĩa không xa. Ảnh: Hoài Anh
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.