Gia đình ông Trump tung ra dịch vụ điện thoại di động
V.N (Theo Reuters)
17/06/2025 7:45 AM (GMT+7)
Doanh nghiệp gia đình của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cấp phép sử dụng tên của mình để ra mắt dịch vụ di động tại Mỹ và điện thoại thông minh giá 499 USD, gọi là Trump Mobile. Đây là thỏa thuận mới nhất do các con của ông môi giới nhằm tận dụng thương hiệu Trump khi ông còn đương chức.
Dự án di động mới, được công bố tại Trump Tower ở Manhattan hôm thứ Hai 16/6. Dự án sẽ hoạt động thông qua mạng lưới của ba nhà mạng không dây lớn nhất nước Mỹ. Một số chi tiết quan trọng về dự án, bao gồm tên đối tác kinh doanh của gia đình và các điều khoản tài chính trong thỏa thuận cấp phép, hiện chưa được tiết lộ.
"Chúng tôi sẽ giới thiệu một gói sản phẩm trọn gói, nơi mọi người có thể dùng điện thoại để được khám bệnh từ xa với mức phí cố định hàng tháng, hỗ trợ cứu hộ xe hơi, nhắn tin không giới hạn tới 100 quốc gia trên thế giới" - con trai cả của tổng thống, Donald Trump Jr., nói.
Thông báo cũng quảng bá việc ra mắt một chiếc "smartphone vàng, kiểu dáng sang trọng" được "thiết kế và sản xuất tại Hoa Kỳ."
Hiện chưa rõ công ty Mỹ nào có thể sản xuất điện thoại ở mức giá 499 USD – điều mà các hãng sản xuất lớn nhất thế giới như Apple vẫn chưa làm được. Dù các thương hiệu công nghệ Mỹ rất mạnh, Mỹ lại gần như không có hạ tầng sản xuất smartphone nội địa đáng kể, chủ yếu do chi phí lao động cao, chuỗi cung ứng phức tạp và sự phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài.
Hoạt động theo mô hình MVNO
Dịch vụ di động sẽ bao gồm các trung tâm chăm sóc khách hàng đặt tại Mỹ và điện thoại được sản xuất tại Mỹ, theo thông báo từ Trump Organization – tên gọi dùng để chỉ toàn bộ các hoạt động kinh doanh của tổng thống.
Nhà mạng AT&T hiện có vận hành trung tâm chăm sóc khách hàng tại Mỹ.
T1 Mobile sử dụng thương hiệu “Trump” theo một thỏa thuận cấp phép thương hiệu, giống như các dự án khác mang tên Trump. Theo trang web Trump Mobile, Trump Organization không tham gia thiết kế điện thoại, sản xuất thiết bị hay cung cấp dịch vụ di động.
Thị trường mạng di động tại Mỹ hiện do ba ông lớn Verizon, AT&T và T-Mobile kiểm soát hơn 95%. Tuy nhiên, các nhà khai thác mạng ảo (MVNO) – mua lại dung lượng mạng từ các nhà mạng lớn – đang ngày càng phổ biến, nhất là khi nhắm vào các thị trường ngách.
Diễn viên Ryan Reynolds từng là nhà đầu tư kiêm người phát ngôn cho Mint Mobile, một MVNO giá rẻ nhắm tới người dùng ít, sau đó được T-Mobile mua lại với giá 1,35 tỷ USD.
Một chuyên gia nhận định rằng mô hình này không dễ sinh lời:
"MVNO chỉ chiếm khoảng 3-4% thuê bao di động tại Mỹ và tỷ lệ khách rời mạng khá cao," ông Michael Ashley Schulman, giám đốc đầu tư tại Running Point Capital Advisors nói. "Nếu Trump Mobile không đạt tới mức 1 triệu thuê bao – con số vượt xa phần lớn các MVNO gắn tên người nổi tiếng – thì tác động tài chính sẽ rất hạn chế."
Trang web được đưa vào hoạt động sau thông báo cho biết chiếc smartphone mang thương hiệu Trump sẽ được bán từ tháng 9. Gói dịch vụ mạng mới sẽ có giá thuê bao 47,45 USD/tháng – con số ám chỉ việc ông Trump từng là tổng thống thứ 45 và nay là tổng thống thứ 47.
Liệu có xung đột lợi ích?
Tổng thống Trump từng tuyên bố đã đưa các lợi ích kinh doanh của mình vào một quỹ tín thác do các con quản lý để tránh xung đột lợi ích. Tuy nhiên, thu nhập từ những dự án này cuối cùng vẫn sẽ mang lại lợi ích cho ông – người đứng đầu mạng lưới các công ty gia đình Trump.
Trong bản công bố tài chính công khai hôm thứ Sáu, ông báo cáo thu nhập hơn 600 triệu USD từ các hợp đồng cấp phép thương hiệu, dự án tiền điện tử, sân golf và các hoạt động kinh doanh khác. Những con số này dường như kết thúc vào cuối năm 2024, trước khi ông nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ hai. Kể từ đó, chỉ riêng các dự án tiền điện tử của gia đình Trump đã thu về hàng trăm triệu USD.
Amazon Prime Day 2025 là một trong những sự kiện giảm giá được chờ đợi nhất. Theo dự báo của Adobe Analytics công bố ngày 7/7, chi tiêu trực tuyến dự kiến sẽ tăng vọt lên 23,8 tỷ USD trên khắp các nhà bán lẻ tại Mỹ trong sự kiện giảm giá này.
Sự thành công của chiêu tiếp thị "hộp mù" ở Trung Quốc đang thúc đẩy các doanh nghiệp khác ngoài đồ chơi và hàng hóa cung cấp dịch vụ theo cách tương tự và không thể đoán trước, khi mà người tiêu dùng luôn tìm kiếm cảm giác phấn khích và mong đợi khi đi ăn hay đi du lịch.
Một người bán hàng trên Instagram đã rao bán các sản phẩm Louis Vuitton (LV) giả nhưng quảng cáo là hàng thật, đồng thời phớt lờ các thủ tục tố tụng của Tòa án Tối cao Singapore, đã bị buộc phải bồi thường 200.000 đô la Singapore cho thương hiệu thời trang xa xỉ Pháp LV vì vi phạm quyền nhãn hiệu.
Chiều 5/7, Công ty Hanoi Metro cho biết, giá vé hành khách đi trên hai tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội là Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy sẽ được điều chỉnh tăng 40% với vé lượt và tăng 2,5 lần với giá vé tháng.
Amazon Prime Day 2025 là một trong những sự kiện giảm giá được chờ đợi nhất. Theo dự báo của Adobe Analytics công bố ngày 7/7, chi tiêu trực tuyến dự kiến sẽ tăng vọt lên 23,8 tỷ USD trên khắp các nhà bán lẻ tại Mỹ trong sự kiện giảm giá này.
Sự thành công của chiêu tiếp thị "hộp mù" ở Trung Quốc đang thúc đẩy các doanh nghiệp khác ngoài đồ chơi và hàng hóa cung cấp dịch vụ theo cách tương tự và không thể đoán trước, khi mà người tiêu dùng luôn tìm kiếm cảm giác phấn khích và mong đợi khi đi ăn hay đi du lịch.
Một người bán hàng trên Instagram đã rao bán các sản phẩm Louis Vuitton (LV) giả nhưng quảng cáo là hàng thật, đồng thời phớt lờ các thủ tục tố tụng của Tòa án Tối cao Singapore, đã bị buộc phải bồi thường 200.000 đô la Singapore cho thương hiệu thời trang xa xỉ Pháp LV vì vi phạm quyền nhãn hiệu.
Chiều 5/7, Công ty Hanoi Metro cho biết, giá vé hành khách đi trên hai tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội là Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy sẽ được điều chỉnh tăng 40% với vé lượt và tăng 2,5 lần với giá vé tháng.