Thứ bảy, 27/04/2024

Giỏ quà Tết đồng loạt bày bán trên kệ siêu thị

26/12/2023 9:13 AM (GMT+7)

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết sớm của người tiêu dùng, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ… đã đồng loạt bày bán giỏ quà Tết với đa dạng mẫu mã, mức giá.

Khảo sát của Thế Giới Tiếp Thị Online, từ đầu tháng 12/2023, hàng loạt các siêu thị, hệ thống bán lẻ, cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, AEON, Lotte Mart, GO (Big C), Winmart, Bách Hoá Xanh... đã đồng loạt đưa mặt hàng giỏ quà Tết lên quầy kệ bày bán.

Theo ghi nhận, giỏ quà tết năm nay rất đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và giá cả. Các giỏ quà thiết kế bằng nhiều chất liệu khác nhau từ giỏ mây, hộp quà giấy cứng, hộp nhựa... được bao bọc bởi đủ loại giấy kiếng, giấy màu rực rỡ sắc màu...

Nhìn chung các mặt hàng nội địa vẫn chiếm phần lớn trong các giỏ quà Tết. Ngoài ra, thị trường giỏ quà Tết năm nay còn có các loại nông sản sạch, mang đậm tính vùng miền như trái cây sấy, khoai lang sấy, mứt bánh, các loại thịt khô (bò, gà, trâu...) cùng góp mặt.

Giỏ quà Tết đồng loạt lên kệ siêu thị phục vụ người tiêu dùng - Ảnh 1.

Giỏ quà Tết được lên quầy kệ tại các siêu thị từ đầu tháng 12/2023. Ảnh: Gia Linh

Mức giá của giỏ quà Tết 2024 cũng không tăng đột biến so với Tết 2023, chủ yếu phụ thuộc các mặt hàng, sản phẩm gói trên trong.

Giỏ quà Tết thấp nhất dao động ở mức chưa tới 100.000 đồng, bao gồm các sản phẩm thiết yếu như dầu ăn, đường tinh luyện, tương ớt, nước tương... Các giỏ quà Tết trên 100.000 đồng thì bao gồm các mặt hàng như bánh kẹo, mứt, nước ngọt, cà phê, trà...

Đặc biệt, các giỏ quà Tết trên 1 triệu đồng thì được trang trí mẫu mã bắt mắt với các sản phẩm như rượu vang, rượu Champagne, nước ngọt, chocolate, các loại hạt như hạnh nhân, hạt dẻ, trái cây sấy cao cấp...

Giỏ quà Tết đồng loạt lên kệ siêu thị phục vụ người tiêu dùng - Ảnh 3.

Giỏ quà Tết với đa dạng các mức giá. Ảnh: Gia Linh

Ngoài việc chọn lựa các giỏ quà Tết có sẵn, một số siêu thị còn cho khách hàng tự lựa chọn các mặt hàng, sản phẩm ứng ý, phù hợp nhu cầu và sẽ hỗ trợ dịch vụ gói quà.

Đặc biệt, các chính sách chiết khấu từ 8-10% cho những khách hàng doanh nghiệp, công ty, khách đặt đơn hàng giá trị lớn... vẫn đang được các đơn vị kinh doanh triển khai để kích cầu mua sắm.

Năm nay, dù ảnh hưởng kinh tế khó khăn, nhiều doanh sản xuất, kinh doanh bán lẻ vẫn dự báo người dân vẫn sẽ ưu tiên mua sắm những mặt hàng thiết yếu và giỏ quà Tết. Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí, người tiêu dùng sẽ có xu hướng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm giỏ quà Tết giá rẻ, bình dân... thay vì đầu tư vào các giỏ quà cao cấp hàng triệu đồng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.