Thứ sáu, 26/04/2024

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

25/03/2023 7:56 PM (GMT+7)

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” diễn ra tối 25/3. Sau lễ khai mạc, hàng loạt các hoạt động, chương trình về du lịch sẽ diễn ra khi mùa cao điểm du lịch hè đang đến.

Hoành tráng khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023

Tối 25/3, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” chính thức diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Chương trình khai mạc có sự tham gia biểu diễn của gần 600 diễn viên, nghệ sĩ, đông đảo người dân tỉnh Bình Thuận và du khách khắp nơi trên cả nước.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” diễn ra tối 25/3. Ảnh: BTC

Chương trình lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” được tổ chức hoành tráng trong thời lượng 85 phút, với kết cấu 3 chương: Nơi hội tụ của đất và trời; Hành trình xanh và Hội tụ xanh - Bình Thuận điểm đến của tình hữu nghị.

Chương 1 - Nơi hội tụ của đất và trời, là các tiết mục múa giới thiệu vùng đất Bình Thuận - vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa đa màu sắc, thông qua những câu chuyện truyền thuyết liêu trai, những công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và các lễ hội truyền thống đặc trưng. Đảo Phú Quý, các di tích, danh thắng như Dinh Thầy Thím, trường Dục Thanh cũng sẽ được giới thiệu tới người dân và du khách.

Chương 2 - Hành trình xanh, gợi mở về hành trình xanh của Bình Thuận. Đó là phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, với nhiều tiết mục hát múa như diễn tả những nét đặc trưng nông nghiệp; tôn vinh nghề gốm và dệt truyền thống; khắc họa cuộc sống trên đồng muối, bến cá, ngợi ca nghề biển, hành trình phát triển mới của du lịch Bình Thuận.

Chương 3 - Hội tụ xanh, đây là là điểm nhấn của lễ khai mạc, gồm 9 tiết mục theo nhiều thể loại nghệ thuật ca, múa đại cảnh, múa đương đại, múa tạo hình, phong cách Carnival, trống hội... với sự biểu diễn của khoảng 300 diễn viên múa và các nghệ sĩ, ca sĩ.

Kết thúc chương trình là liên khúc “Việt Nam diệu kỳ - Ngàn ước mơ Việt Nam” do các ca sĩ Mỹ Linh, Tuấn Hưng, Ali Hoàng Dương và nhóm Oplus biểu diễn, thể hiện khát vọng vươn tầm của ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng. Ngay sau chương trình nghệ thuật sẽ trình diễn drome light (xếp hình bằng thiết bị bay có đèn led) và bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023.

Bình Thuận kỳ vọng đón 6,7 triệu khách 

Là tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tỉnh Bình Thuận đặt nhiều kỳ vọng cho ngành du lịch của tỉnh trong năm 2023 cũng như tạo nền móng cho sự tăng trưởng của ngành công nghiệp không khói trong những năm tiếp theo.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” - Ảnh 2.

Khinh khí cầu trên bầu trời Bình Thuận trước thời điểm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023. Ảnh: Nguyên Vũ

Cùng với tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đa dạng, phong phú, Bình Thuận còn có nhiều dự án đô thị du lịch, khu phức hợp nghỉ dưỡng được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp, đã và đang là điểm đến nổi tiếng, yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.  

NovaWorld Phan Thiet - nơi diễn ra sự kiện Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia, là một đại đô thị quy mô 1.000 ha, được quy hoạch bài bản với hệ sinh thái toàn diện “all in one” hàng trăm tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đẳng cấp quốc tế. Công viên biển Miami Bikini Beach 16 ha, công viên chủ đề NovaDreams Adventure World 25 ha, cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, trung tâm thi đấu Arena 10.000 chỗ ngồi trong nhà, hơn 20 resort - khách sạn thương hiệu quốc tế nổi tiếng…

Năm 2022, Bình Thuận đã đón trên 5,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 75.500 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 13.680 tỷ đồng. 2 tháng đầu năm 2023, Bình Thuận đón gần 1,38 triệu khách nội địa, trên 40.000 khách quốc tế, doanh thu ước đạt trên 3.563 tỷ đồng.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” - Ảnh 3.

Bình Thuận kỳ vọng đón 6,7 triệu khách trong Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết việc được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” mở ra cho tỉnh nhiều cơ hội phát triển không chỉ trên lĩnh vực du lịch mà còn là của các ngành, lĩnh vực khác trong thời gian tới. 

Theo ông, rõ nhất chính là cơ hội được quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh điểm đến du lịch Bình Thuận nói riêng và của Việt Nam nói chung đến du khách trong nước và quốc tế.

Đồng thời, với vai trò là điểm nhấn trong Năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận sẽ trở thành cầu nối liên kết tổ chức các hoạt động với các tỉnh lân cận, các vùng trong cả nước nhằm khơi thông dòng chảy tiềm năng du lịch của từng địa phương, tạo nên sức mạnh to lớn về một hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam thật trọn vẹn trong mắt du khách.

Tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu thu hút được khoảng 6,7 triệu lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong năm du lịch quốc gia 2023. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để ngành du lịch không chỉ phục hồi mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà tạo được sức bật, đà tăng trưởng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư có tiềm lực về tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển cho du lịch nói riêng và cho các ngành kinh tế khác của tỉnh nói chung.

Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” có hơn 200 sự kiện diễn ra sôi động. Trong đó, có 13 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành Trung ương tổ chức; tỉnh Bình Thuận tổ chức trên 30 sự kiện và hơn 30 hoạt động cấp huyện diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh.

Cùng với đó là 164 sự kiện hưởng ứng do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức trong xuyên suốt cả năm 2023 sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, hi vọng mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn, đáng nhớ khi đến với Bình Thuận.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thời tiết nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Cảnh báo nắng nóng gay gắt

Thời tiết nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Cảnh báo nắng nóng gay gắt

Nắng nóng là 1 trong những loại hình thiên tai nguy hiểm, nắng nóng và nắng nóng kéo dài có nguy cơ gây ra cháy nỗ tại khu vực dân cư. Đồng thời, nắng nóng khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như mất nước, sốc nhiệt, say nắng, có khả năng dẫn đến đột quỵ.

Về nơi "Đất lành chim đậu" trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ

Về nơi "Đất lành chim đậu" trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ

Khu du lịch sinh thái Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, đã có những "lời mời chào" rất hấp dẫn với những trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ, cho đến các phiên chợ, lễ hội ẩm thực đặc sắc...đến với du khách nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Giá chung cư được dự báo khó có thể giảm sâu hơn, diễn biến đi ngang trong ngắn hạn và sẽ phục hồi đà tăng khi thanh khoản cải thiện hơn thời gian tới.

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.