Dọc các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phổ Quang, Trường Sa… cảnh quán nhậu đông đúc, kín bàn như trước đây đã không còn, thay vào đó là cảnh ế ẩm, sang quán, đóng cửa.
Theo ghi nhận, đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp) – nơi được coi là điểm tập kết các nhà hàng, quán ăn nhậu, beer club… trở nên vắng vẻ. Nhiều quán cắt cử nhân viên xuống lòng đường vẫy tay chào mời khách nhưng quán vẫn không ai.
Quán 123 zô.vn trên đường Phạm Văn Đồng, thời gian trước luôn đông khách vì không gian rộng, thoáng, nhìn sang trọng nên nhiều người chọn để tổ chức tiệc họp mặt, sinh nhật... Nhưng những ngày này, ngay cả giờ cao điểm mà quán chỉ lác đác vài bàn, đóng cửa bớt phần không gian quán vì ế ẩm.
Nhiều quán còn trụ lại thì tung đủ các chương trình khuyến mãi để tìm khách như: Giảm giá 10 - 20% giá trị món ăn, đi 4 người tặng 1 người, uống 4 lon bia tặng 1 lon bia… để thu hút khách, nhưng vẫn không mấy khả thi.
Bên cạnh kinh tế khó khăn, việc siết chặt quản lý nồng độ còn cũng ảnh hướng không ít đến tình hình kinh doanh của các quán nhậu. Nhiều quán còn đưa ra chương trình hỗ trợ khách hàng “né” xử phạt như: cho gửi xe lại qua đêm miễn phí, đặt xe công nghệ cho khách, có tài xế chở khách về nhà… nhưng cũng không mấy khả quan.
Tương tự trên đường Phổ Quang, quận Phú Nhuận các quán nhậu cũng lác đác vài khách. Khoảng gần 21g, chạy ngang quán nhậu chuyên hải sản Út Liên, đường Phổ Quang, quán với không gian 2 lầu, nhưng chỉ có 1 bàn khách, do vắng khách nên mới 21g quán đã bắt đầu dọn dẹp bớt bàn ghế dù quán đang có chương trình "Ăn 4 tặng 1".
Một chủ quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh chia sẻ, kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân bị giảm nên họ hạn chế ăn uống bên ngoài, bao gồm cả việc uống rượu bia. “Thời gian qua, quán đưa ra rất nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách hàng, như tình trạng ế ẩm vẫn ế, rất nhiều quán trên tuyến đường này không trụ nổi đành phải sang quán, trả mặt bằng hay chuyển ngành nghề kinh doanh” – chủ quán than.
Anh Trung - chủ quán nhậu trên địa bàn quận Tân Phú chia sẻ, hiện nay nhà hàng của anh lượng khách giảm mạnh, khoảng hơn 30%, dù quán đã đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi, giảm giá nhưng không mấy khả quan. Doanh thu sụt giảm, phải thắt chặt mọi chi phí, giảm bớt nhân viên để duy trì quán. “Bên cạnh nền kinh tế khó khăn, quy định về xử phạt nồng độ cồn cũng ảnh hưởng tới các quán ”.
Cũng theo anh Trung, khu vực này thời gian qua rất nhiều quán không trụ nổi, như quán Lacos trên đường Tô Hiệu, quận Tân Phú mới mở được 6 tháng đã treo biển sang quán, dù lúc khai trương quán rất đông.
Theo thống kê của Savills, ngành hàng ăn uống chiếm 30% diện tích bị bỏ trống, ngành hàng thời trang chiếm 21%, ngành vui chơi giải trí chiếm 20% và ngành giáo dục chiếm 6%.
Khu vực phía Nam Hà Nội được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển bất động sản. Đặc biệt, với sự phát triển vượt trội về hạ tầng, năm 2024 sẽ là đòn bẩy kích bất động sản khu Nam Hà Nội bứt phá.
Hoa hậu Ngọc Hân (Đặng Thị Ngọc Hân) được chấp thuận thôi làm Phó Tổng giám đốc Ninh Vân Bay để tập trung vào mục tiêu cá nhân khác của cô.
Các hãng hàng không tích cực khai thác các đường bay đến nhiều quốc gia như Singapore, Ấn Độ... để phục vụ nhu cầu hành khách, kích cầu du lịch trong cao điểm hè sắp tới.
Dù tâm lý tích cực chiếm ưu thế trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay, VN-Index tăng 4,47 điểm khi thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa nhưng vẫn chưa chạm đến mốc 1.280 điểm.
Việt Nam được nhắc tới khi Hyundai và Kia phải tìm cách đa dạng hóa nguồn cung ô tô trong bối cảnh Mỹ đánh thuế rất nặng đối với xe có xuất xứ Trung Quốc.
Với chỉ số chuyến bay hạ cánh đúng giờ là 81,85%, Vietnam Airlines đã vào danh sách top 5 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất Châu Á - Thái Bình Dương.