Thứ hai, 29/04/2024

Khách đến TP.HCM Tết Giáp Thìn này sẽ được thưởng thức 100 món ăn làm từ khoai mì

29/01/2024 2:26 PM (GMT+7)

Bánh rế làm từ khoai mì, bánh tằm, canh khoai mì ếch, bánh khoai mì nướng, chè khoai mì, khoai mì hấp nước cốt dừa... vốn là những đặc sản mộc mạc, dân dã mà khách đến đất thép Củ Chi được ăn một lần sẽ nhớ mãi.

Trong khuôn khổ Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết Giáp Thìn 2024, UBND huyện Củ Chi (TP.HCM) sẽ thực hiện xác lập kỷ lục 100 món ăn chế biến từ khoai mì. Theo đó 32 trường mầm non trên địa bàn huyện Củ Chi sẽ tham gia chế biến 100 món ăn từ khoai mì, trang trí và thuyết minh tại sự kiện.

Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) được mời tham dự sự kiện để xác nhận kỷ lục 100 món ăn từ khoai mì.

Khách đến TP.HCM Tết Giáp Thìn này sẽ được thưởng thức 100 món ăn làm từ khoai mì - Ảnh 1.

UBND huyện Củ Chi sẽ thực hiện xác lập kỷ lục 100 món ăn chế biến từ khoai mì. Ảnh: Q.S

Theo bà Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi, hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ăn từ khoai mì nhằm tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống tốt đẹp của người dân ở vùng đất Củ Chi nhân dịp Tết cổ truyền. Qua đó, quảng bá hình ảnh quê hương Củ Chi đến với du khách và tôn vinh sản phẩm đặc trưng của huyện; kích cầu tăng lượng khách du lịch đến với Củ Chi trong dịp Tết.

“Phát huy giá trị các sản phẩm được chế biến từ khoai mì Củ Chi, nhất là giá trị văn hóa ẩm thực góp phần tạo dựng hình ảnh huyện Củ Chi gắn với phát triển du lịch. Từng bước, xây dựng thương hiệu các món ăn từ khoai mì gắn với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, là nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của Củ Chi”, bà Hằng cho biết.

Khách đến TP.HCM Tết Giáp Thìn này sẽ được thưởng thức 100 món ăn làm từ khoai mì - Ảnh 3.

Khoai mì hấp nước cốt dừa, món ăn dân dã, quen thuộc mà bất cứ ai đến Củ Chi cũng yêu thích. Ảnh: TCDL

Bên cạnh hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ăn từ khoai mì, trong khuôn khổ Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết Giáp Thìn 2024 còn có các hoạt động đặc sắc như: 60 gian hàng hoa xuân; 35 gian hàng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP; gian hàng chợ quê, ẩm thực, trò chơi dân gian…

Ngoài ra UBND huyện Củ Chi còn tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ bà con vui chơi dịp Tết. Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết Giáp Thìn 2024 dự kiến tổ chức trong 11 ngày, từ 20-30 tháng Chạp (nhằm ngày 30/1-9/2/2024) tại công viên Văn hóa huyện Củ Chi.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...