
Người sáng lập Ngân hàng ACB qua đời
Tường Thụy
01/05/2024 4:37 PM (GMT+7)
Ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB và Chủ tịch HĐQT đầu tiên của ngân hàng này, vừa mất. Ông Hùng là cha của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB hiện nay.
Tin buồn được chính ông Huy chia sẻ hôm nay (1/5/2024). Cáo phó từ gia đình ông cho thấy người sáng lập ACB qua đời ngày 25/4, hưởng thọ 72 tuổi.

Ảnh tư liệu: Ông Trần Hùng Huy (bên trái) và người cha Trần Hùng Huy -- lúc sinh thời.
Ông Trần Mộng Hùng sinh năm 1953, quê quán Tiền Giang. Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trước khi bước chân vào thương trường, ông là giảng viên trường cao cấp nghiệp vụ ngân hàng trong giai đoạn 1978-1980.
Đến những năm đầu thập niên 1990, ông Hùng rời bục giảng. Năm 1993, ông Hùng cùng hai cổ đông sáng lập khác là ông Phạm Trung Cang và ông Trịnh Kim Quang thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) với số vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Ông cũng chính là Tổng Giám đốc đầu tiên của ACB.
Năm 2008, sau 15 năm giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Hùng lùi về vị trí cố vấn quản trị và giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB.
Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) -- Phó Chủ tịch hội đồng sáng lập ACB -- và một số lãnh đạo của ACB bị bắt năm 2012, ông Trần Mộng Hùng quyết định quay trở lại HĐQT, cùng với con trai Trần Hùng Huy và các lãnh đạo khác của ACB củng cố hoạt động và cấu trúc của ACB trong giai đoạn khó khăn.
Sau biến cố "bầu Kiên", ông Huy được bầu làm Chủ tịch HĐQT ACB khi mới 34 tuổi. Khi tình hình ngân hàng đã ổn định và trở lại với quỹ đạo tăng trưởng, ông Hùng lại rút khỏ HĐQT vào năm 2018.
Vợ ông Hùng là bà Đặng Thu Thủy đến nay vẫn đang giữ vai trò thành viên HĐQT của ACB. Gia đình ông bà có 3 người con: bà Trần Đặng Thu Thảo, ông Trần Hùng Huy và ông Trần Minh Hoàng.
Bà Thủy đang nắm giữ 46,39 triệu cổ phiếu ACB (tỷ lệ 1,19% cổ phần). Ông Huy -- Chủ tịch HĐQT -- sở hữu 133,1 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng với 3,43% cổ phần ACB.