Chủ nhật, 28/04/2024

Cổ phần của CVC Capital tại Ngân hàng ACB sẽ được bán lại cho nhà đầu tư ngoại?

05/01/2024 6:07 PM (GMT+7)

Lượng cổ phần gần 5% của quỹ CVC Capital từ châu Âu tại Ngân hàng Á Châu (ACB) có thể được sang nhượng lại cho một nhà đầu tư ngoại khác.

ACB, ngân hàng thương mại tư nhân lớn thứ tư tại Việt Nam, đã đạt đến giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài 30% - mức trần theo quy định của Chính phủ. Nói cách khác, ACB đã hết "room" sở hữu ngoại. Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài nào muốn đầu tư vào nhà băng này phải mua lại cổ phần từ một nhà đầu tư ngoại hiện hữu.

Cổ phần của CVC Capital tại Ngân hàng ACB sẽ được bán lại cho nhà đầu tư ngoại?- Ảnh 1.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, tại một sự kiện của ngân hàng. Ảnh: ACB.

CVC Capital đầu tư vào ACB từ năm 2017. Hiện nay, quỹ châu Âu này đang làm việc với một công ty tư vấn (không được công khai tên) để chuyển nhượng khoản đầu tư này. Theo thị giá hôm nay, 5/1, vốn hóa của ACB tương đương khoảng 4,03 tỷ USD, và phần nắm giữ của CVC Capital tương đương 200 triệu USD.

Hãng tin Reuters trích lời 2 nguồn tin không nêu tên của hãng, cho biết trong số các công ty tiếp cận CVC Capital để thương lượng có các doanh nghiệp từ Nhật Bản.

Trong thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã nhảy vào thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) Việt Nam. Theo nhiều công ty tư vấn về M&A ở Việt Nam và nước ngoài, dòng vốn Nhật Bản này sẽ tiếp tục chảy vào Việt Nam, nơi các công ty Nhật nhìn thấy nhiều tiềm năng tăng trưởng kinh doanh.

Quá trình đàm phán giữa CVC với các bên mua tiềm năng đang diễn ra, và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, theo Reuters. Hãng tin quốc tế này cho biết cả CVC lẫn ACB (trụ sở chính ở TP.HCM) không có phản hồi gì với Reuters, về thông tin liên quan đến thương vụ tiềm năng này.

Quý 3/2023, ACB đạt lợi nhuận sau thuế ở con số 4.038 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ của năm 2022. Lũy kế 3 quý đầu năm 2023, lợi nhuận ACB hơn 12.000 tỷ đồng, xếp thứ 7 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đến hết ngày 30/9, tổng tài sản ACB đạt gần 650.000. Tăng trưởng tín dụng của ACB đạt 8,2%, cao hơn trung bình toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu tại ACB chỉ 1,2%, dù tăng so với đầu năm 2023 (chỉ 0,74%) nhưng vẫn là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong các ngân hàng niêm yết.

Liên tục trong 5 năm (đến hết 2022), ACB duy trì tỷ lệ nợ xấu ở dưới 1%, nằm trong nhóm thấp nhất Việt Nam cùng với các nhà băng như Vietcombank và Techcombank.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.