Thứ hai, 06/05/2024

Nhựa Bình Minh bị phạt và truy thu thuế gần 9 tỷ đồng

23/09/2023 6:54 AM (GMT+7)

Công ty CP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa nhận được quyết định xử phạt và truy thu thuế của Tổng Cục thuế, với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Cụ thể, theo Tổng Cục thuế, Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ phải nộp hơn 1,2 tỷ đồng do khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và 121 triệu đồng do khai sai không dẫn đến thiếu số thuế GTGT (có áp dụng tình tiết tăng nặng).

Nhựa Bình Minh bị phạt và truy thu thuế gần 9 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công ty CP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa nhận được quyết định xử phạt và truy thu thuế của Tổng Cục thuế, với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng. Ảnh: BMP

Mặt khác, BMP phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Thứ nhất, Công ty bị buộc nộp đủ số tiền thuế truy thu do kê khai sai là 6 tỷ đồng (năm 2020 là 4,2 tỷ đồng, năm 2021 là 663 triệu đồng và năm 2022 là 1,22 tỷ đồng); đồng thời, BMP phải nộp tiền chậm nộp gần 1,3 tỷ đồng.

Cục Thuế lưu ý số tiền nộp thuế nêu trên được tính đến hết ngày 5/9/2023. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Thứ hai, BMP bị giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế tháng 12/2022 là 179 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt và truy thu mà BMP phải nộp gần 9 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, BMP là doanh nghiệp sáng nhất ngành nhựa trong 6 tháng đầu năm 2023. Doanh thu giảm 4%, về còn 2.776 tỷ đồng, nhưng lãi gộp Công ty tăng 59%, lên 1.127 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt đến 41%, tăng so với mức 24% cùng kỳ.

So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, sau nửa đầu năm nay, Nhựa Bình Minh đã hoàn thành hơn 43% mục tiêu doanh thu và hơn 88% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Song song đó, áp lực chi phí lãi vay không lớn và doanh thu tài chính tăng mạnh đã giúp BMP lãi kỷ lục bán niên trên 575 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Tính riêng quý 2, ông lớn ngành nhựa này tiếp tục phá kỷ lục lợi nhuận của chính mình, đạt 295 tỷ đồng.

Nhựa Bình Minh bị phạt và truy thu thuế gần 9 tỷ đồng - Ảnh 2.

Xu hướng lợi nhuận ròng/tấn của Nhựa Bình Minh (triệu đồng/tấn). Nguồn: BVSC

Trong báo cáo phát hành mới đây, Chứng khoán Bảo Việt Securities (BVSC) dự báo giá hạt nhựa PVC có thể duy trì ổn định ở vùng giá bình thường là 850-900 USD/tấn như trong giai đoạn 2017-2020. 

Điều này sẽ tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nhựa vốn sử dụng hạt nhựa PVC là nguyên liệu đầu vào chính, như Nhựa Bình Minh, khi công ty này duy trì chính sách giá bán không đổi, khiến cho khoảng chênh lệch giữa giá đầu ra và đầu vào tiếp tục được nới rộng.

Theo BVSC, yếu tố thuận lợi về chi phí đầu vào có thể cho phép Nhựa Bình Minh chia sẻ nhiều lợi ích hơn với các nhà phân phối và/hoặc triển khai nhiều chương trình khuyến mãi ngắn hạn nhằm đẩy mạnh sản lượng, nhất là trong bối cảnh thị trường đang bước vào mùa mưa - mùa thấp điểm của hoạt động xây dựng với nhu cầu ống nhựa xây dựng sụt giảm. 

Đồng thời, Nhựa Bình Minh có thể tận dụng cơ hội hiện nay để chiếm lĩnh thêm thị phần, củng cố vị thế hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa xây dựng tại Việt Nam.

Bất chấp sự ảm đạm của thị trường bất động sản và hoạt động xây dựng, BVSC hiện dự báo sản lượng năm 2023 của Nhựa Bình Minh sẽ vẫn tăng nhẹ 3% so với năm 2022, và phục hồi thêm 7% trong năm 2024. Đáng chú ý, mức lãi ròng của Nhựa Bình Minh trong năm 2023 được dự báo sẽ tăng tới 47,2%, đạt 1.021,9 tỷ đồng - mức cao kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Với triển vọng kinh doanh tích cực, BVSC dự báo Nhựa Bình Minh có thể duy trì mức cổ tức tiền mặt năm 2023 ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, cổ phiếu BMP đạt 88.500 đồng/cổ phiếu.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phân bón Cà Mau: Đón nhận nhiều tình cảm từ chương trình “Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng”

Phân bón Cà Mau: Đón nhận nhiều tình cảm từ chương trình “Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng”

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã một lần nữa khẳng định vị thế của một doanh nghiệp lớn trong ngành và tạo ra ấn tượng sâu sắc với gần 1.700 nông dân và đại lý từ khắp cả nước thông qua giai đoạn 1 chương trình “Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng 2024".

Trung tâm Y học Thể thao Vinmec được công nhận xuất sắc theo chuẩn châu Á

Trung tâm Y học Thể thao Vinmec được công nhận xuất sắc theo chuẩn châu Á

Ngày 6/5, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City chính thức được công nhận là Trung tâm y học thể thao xuất sắc theo chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

'Chuyến bay ma' khiến một hãng hàng không mất 79 triệu USD

'Chuyến bay ma' khiến một hãng hàng không mất 79 triệu USD

Qantas Airways, hãng hàng không quốc gia Úc, đã đồng ý chi ra 120 triệu đô-la Úc (79 triệu USD) để giải quyết cho hành vi lừa dối khách hàng vì đã bán hàng ngàn vé cho "các chuyến bay ma".

Vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng, vì sao càng can thiệp giá càng tăng?

Vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng, vì sao càng can thiệp giá càng tăng?

Chiều ngày 6/5, giá vàng miếng SJC tăng lên trên 86 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất cao nhất trong lịch sử và nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý.

Kiến nghị mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây lên 10 làn xe

Kiến nghị mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây lên 10 làn xe

Ngày 6/5, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị lựa chọn phương án mở rộng dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành (thuộc cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) với quy mô 10 làn xe.

Cadillac "quay xe" với kế hoạch sản xuất xe thuần điện

Cadillac "quay xe" với kế hoạch sản xuất xe thuần điện

Cadillac, thương hiệu xe sang tiêu biểu cho ngành ô tô Mỹ, đang cài số lùi cho kế hoạch phát triển xe thuần điện vì sẽ kéo dài thời gian cho xe lai hybrid giữa động cơ đốt trong và điện.