
Những ngân hàng đầu tiên báo lãi quý II/2023 - Bức tranh không quá sáng?
Quốc Hải
19/07/2023 7:00 PM (GMT+7)
Lãi suất điều hành giảm, đi kèm với những biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ được dự báo đã tác động đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên nhiều khía cạnh, từ khả năng sinh lời đến chất lượng tài sản. Thực tế cho thấy, một số nhà băng đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 không "quá sáng".
Những ngân hàng đầu tiên báo lãi quý II/2023
Mới nhất, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.400 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 3.788 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.
Con số này cũng chưa đạt 50% kế hoạch so với mức lợi nhuận cả năm dự kiến của TPBank trong năm 2023 là 8.700 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Ảnh: TPBank
"Hoạt động kinh doanh của TPBank trong nửa đầu năm nay được đặt trong bối cảnh khó khăn chung của ngành cũng như nền kinh tế. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 20/6, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng chỉ đạt 3,13%, thấp hơn rất nhiều so với nửa đầu năm 2022 (cùng kỳ năm trước tăng 8,51%). Tăng trưởng tín dụng thấp cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu", đại diện TPBank thông tin.
Điểm tích cực trong bức tranh lợi nhuận nửa đầu năm của TPBank là tỷ trọng thu nhập ngoài lãi có sự cải thiện tích cực khi tăng lên mức 28% trên tổng thu nhập. Trong đó, thu nhập thuần từ dịch vụ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ khi đạt 1.500 tỷ đồng (tính đến ngày 30/6), tương đương tăng 26% so với cùng kỳ...
Trước đó, một ngân hàng khác là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) cũng công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm.
Theo đó, trong quý II/2023, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 880 tỷ đồng và lũy kế nửa đầu năm lợi nhuận trước thuế ở mức 2.446 tỷ đồng, giảm tới 31,8% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả này mới chỉ hoàn thành 41% kế hoạch năm.
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) cũng vừa báo lãi trước thuế gần 139 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu tính đến cuối quý 2 tăng 32%.
Tính riêng trong quý II, thu nhập lãi thuần của BAB đạt gần 641 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Các nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng như lãi từ dịch vụ (+16%), lại từ kinh doanh ngoại hối (gấp 6,7 lần), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 4,6 lần).
Ở chiều ngược lại, hoạt động khác chỉ thu được khoản lãi hơn 7 tỷ đồng, giảm đến 58%. Chi phí hoạt động trong kỳ tăng đến 73%, lên mức hơn 545 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Bac A Bank trong quý II giảm 26%, chỉ còn hơn 172 tỷ đồng.
Kết quả, BAB báo lãi trước thuế gần 139 tỷ đồng trong quý II, giảm 25% so cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần tại Bac A Bank đạt hơn 1.219 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước thuế đạt hơn 474 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sẽ phân hóa ở các nhà băng
Theo các chuyên gia tài chính, trong bối cảnh lãi suất cho vay đang hạ nhiệt cùng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai sẽ giúp cầu tín dụng tăng trở lại, từ đó kết quả kinh doanh của các ngân hàng kỳ vọng sẽ dần cải thiện trong quý II/2023.
Tuy nhiên, thực tế lại không như kỳ vọng. Theo số liệu mới nhất từ NHNN, tăng trưởng tín dụng đến ngày 30/6/2023 đạt trên 12,4 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 4,73% so với cuối năm 2022, cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn còn khá chậm.
Vì vậy, theo dự báo của nhiều công ty chứng khoán, lợi nhuận nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trong quý II trong khoảng từ 3-7%, riêng nhóm ngân hàng TMCP thì sẽ có sự phân hóa mạnh.
Cụ thể, SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế quý II của Vietcombank đạt khoảng 10.000 - 10.300 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ). Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 3% so với đầu năm (cuối quý I mức tăng trưởng đạt 2,5%) khi ngân hàng tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng trong việc giải ngân mới, trong khi tăng trưởng huy động duy trì ổn định (tăng 6% so với đầu năm). Chất lượng tài sản dự báo tiếp tục được duy trì.
Tại BIDV, dự báo lãi trước thuế quý II đạt khoảng 7.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi của ngân hàng tính đến cuối tháng 6 lần lượt đạt khoảng 6,9% và 4,5% so với đầu năm.
Chất lượng tài sản dự báo được kiểm soát quanh mức 1,4-1,5% và NIM có thể đi ngang so với quý trước (nhưng vẫn thấp hơn quý II/2022).
Với VietinBank, mức lợi nhuận ước tính là khoảng 6.200 - 6.500 tỷ đồng, tăng 7 - 13% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt là 6,6% và 4,9% so với đầu năm.
Riêng với nhóm ngân hàng cổ phần lớn, tăng trưởng lợi nhuận có sự phân hoá rõ. SSI dự báo lợi nhuận các ngân hàng HDBank, Sacombank, VIB ghi nhận tăng trưởng; MB đi ngang và lợi nhuận của ACB, Techcombank, TPBank sụt giảm.
Cụ thể, với HDBank, SSI dự kiến ngân hàng vẫn sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng trên 10% so với đầu năm vào cuối quý II. Lợi nhuận trước thuế quý II dự kiến đạt khoảng 2.800 - 3.100 tỷ đồng (tăng khoảng 1% - 12% so với cùng kỳ).
Với Sacombank, SSI kỳ vọng lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý II do biên lãi ròng (NIM) trở về mức bình thường và tăng trưởng tín dụng đạt mức 5% so với đầu năm. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Sacombank có thể đạt quanh mức 2.000 - 2.300 tỷ đồng (tăng khoảng 53% - 76% so với cùng kỳ), hoàn thành 46% - 50% kế hoạch đặt ra tại đại hội cổ đông.
Một số ngân hàng khác được dự báo lợi nhuận giảm như: Techcombank sẽ đạt khoảng 5.500 - 5.800 tỷ đồng trong quý II, giảm 20% so với cùng kỳ; TPBank dự kiến đạt 1.600 - 1.700 tỷ đồng (giảm khoảng 25% đến 21% so với cùng kỳ); ACB sẽ đạt khoảng 4.400 - 4.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm khoảng 10% đến 4% so với cùng kỳ.
TikTok có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu vì vi phạm quy định của EU
Ứng dụng truyền thông xã hội TikTok đã bị các cơ quan quản lý công nghệ EU buộc tội vì vi phạm các quy tắc về nội dung trực tuyến của EU, khiến chủ sở hữu ByteDance có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu.
Hai trường đại học hàng đầu Châu Á về tạo ra số người siêu giàu
Theo nghiên cứu của Altrata, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Thanh Hoa Trung Quốc là những trường đại học hàng đầu châu Á về đào tạo ra những cựu sinh viên siêu giàu.
Giới siêu giàu châu Á 'tháo chạy' khỏi tài sản Mỹ vì lo sợ thuế quan của ông Trump
Các gia đình giàu nhất châu Á đang cắt giảm đầu tư vào tài sản tại Mỹ vì cho rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên khó dự đoán hơn nhiều, theo Bloomberg.
Thấy tiềm năng kinh tế của Việt Nam, Úc ra sức đẩy mạnh thương mại và đầu tư
Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng kinh tế và thậm chí được dự báo sẽ lọt top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù gần gũi về địa lý và có nhiều lợi ích chung, sự hiện diện kinh tế của Úc tại Việt Nam vẫn khá mờ nhạt nhưng chính phủ Úc đang nỗ lực để thay đổi tình hình, theo The Conversation.
V-GREEN ký MOU với 4 đối tác để triển khai 63.000 cổng sạc VinFast tại Indonesia, dự kiến tổng đầu tư 300 triệu USD
Jakarta, ngày 09/05/2025 – Công ty Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-GREEN công bố ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với 4 đối tác chiến lược nhằm triển khai tổng cộng 63.000 cổng sạc dành riêng cho xe điện VinFast tại Indonesia trong năm 2025, gấp đôi so với mục tiêu công bố trước đó.