Thứ bảy, 27/07/2024

Phân khúc bất động sản nào chiếm lĩnh thị trường cuối năm?

19/12/2023 2:30 PM (GMT+7)

Thị trường bất động sản cuối năm dần tăng nhiệt với nhiều dự án được khởi động trên thị trường. Trong đó, phân khúc căn hộ được đánh giá sẽ dẫn dắt nguồn cung mới trong giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Dự án căn hộ chiếm lĩnh thị trường

Thời gian qua, thị trường bất động sản đang rục rịch có dấu hiệu phục hồi. Trong đó, phân khúc căn hộ, chung cư được dự báo sớm lấy lại "phong độ" với việc hàng loạt chủ đầu tư tập trung chào sân các dự án trong nửa cuối năm 2023. Bên cạnh đó, nhiều sàn giao dịch cũng ra sức giới thiệu sản phẩm căn hộ đến khách hàng, góp phần giúp cho không khí giao dịch phân khúc này thêm nhộn nhịp.

Khảo sát của Dân Việt, hàng loạt dự án căn hộ đã được tung ra thị trường trong thời gian gần đây. Đơn cử, cuối tuần qua, một doanh nghiệp bất động sản đã chính thức khởi công xây dựng dự án quy mô hơn 5.600m2 dự kiến cung cấp gần 800 căn hộ có giá từ 30 triệu đồng/m2 tại P.Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương).

Được biết, dự án trên đã Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp giấy phép xây dựng, dự kiến bàn giao nhà vào tháng 12/2025.

Phân khúc căn hộ dẫn đầu nguồn cung thị trường cuối năm - Ảnh 1.

Một dự án căn hộ đang được phát triển tại Bình Dương. Ảnh: Phú Đông Group

Ngoài ra, tại Bình Dương, Tập đoàn bất động sản khác cũng vừa tái khởi động lại dự án tại TP.Thuận An. Dự án đã được khởi công từ năm 2020 nhưng sau đó "đứng hình" vì ảnh hưởng dịch bệnh, yếu tố pháp lý. Dự án này dự kiến cung cấp cho thị trường gần 5.000 căn hộ với giá bán dao động 43-47 triệu/m2.

Một đại diện khác là Pi Group đã chuyển dịch về Bình Dương, phát triển khu căn hộ Picity Park quy mô 1ha với hơn 40 tầng gồm 1600 căn hộ. Ngoài ra, dự án Bcons Polaris của chủ đầu tư Bcons với quy mô hơn 500 căn hộ cũng đang làm nhộn nhịp thị trường căn hộ tại TP.Dĩ An (Bình Dương).

Hay vừa qua, dự án The Emerald 68 đã được khởi công. Công trình có quy mô hơn 650 căn hộ với mức giá dự kiến từ 45 triệu đồng/m2.

Phân khúc căn hộ dẫn đầu nguồn cung thị trường cuối năm - Ảnh 3.

Khách hàng có nhu cầu lớn đối với phân khúc căn hộ. Ảnh: Gia Linh

Tại thị trường TP.HCM, vừa qua, Tập đoàn Gamuda Land đã tổ chức lễ động thổ Dự án căn hộ cao cấp Eaton Park tại đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức). Dự án với quy mô 3,76ha, dự kiến cung ứng cho thị trường hơn 2.000 căn hộ cao cấp.

Được biết, Gamuda Land mua lại quỹ đất vào tháng 7/2023 với giá trị lên đến trên 315 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng).

Hay dự án The Privi của chủ đầu tư Khang Điền cũng làm nhộn nhịp thị trường khu Nam TP.HCM. Dự án với quy mô 1.045 căn hộ, đã được Sở Xây dựng TP.HCM thông báo đủ điều kiện mua nhà ở hình thành trong tương lai. Ngoài ra, một số dự án căn hộ khác của Hưng Thịnh, Vin Group, Nam Long... cũng "hâm nóng" thị trường.

Căn hộ sẽ là phân khúc sớm phục hồi nhất

Theo các chuyên gia, phải mất thời gian đủ dài kể từ khi các chính sách mới được đưa ra tác động vào thị trường bất động sản, từ đó, giúp thị trường bắt nhịp và tiến tới hồi phục. Đáng chú ý, phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu thực như căn hộ được dự báo sẽ đón sóng tăng trưởng hơn các phân khúc còn lại nhờ nhu cầu của người dân tăng cao.

Số liệu của Savills Việt Nam, từ năm 2024, nguồn cung bất động sản dự kiến phục hồi dần. Theo đó, nguồn cung tương lai tại thị trường TP.HCM sẽ có hơn 16.000 căn hộ và hơn 2.000 căn biệt thự, nhà phố. Riêng các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai với quỹ đất lớn sẽ có hơn 6.000 căn biệt thự, nhà phố và hơn 9.000 căn hộ.

Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan.com. vn khu vực miền Nam đánh giá thời gian qua, phân khúc căn hộ đã linh hoạt thích ứng với điều kiện mới của thị trường. Theo vị chuyên giá, giá rao bán chung cư tại các thành phố lớn không giảm.

Phân khúc căn hộ dẫn đầu nguồn cung thị trường cuối năm - Ảnh 4.

Thị trường căn hộ chứng kiến sự cải thiện về sức mua, lượng giao dịch. Ảnh: Gia Linh

Mặt bằng giá chung cư không giảm nhưng khả năng mua nhà của người dân gia tăng nhờ các chính sách ưu đãi linh hoạt từ chủ đầu tư. Thời gian tới, phân khúc chung cư, nhà ở đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân vẫn sẽ là phân khúc dẫn dắt thị trường, sớm phục hồi nhất. Thực tế, từ giữa năm 2023, loại hình bất động sản này đã chứng kiến sự cải thiện về sức mua, lượng giao dịch, thanh khoản thị trường. Theo đó, người mua căn hộ trong giai đoạn này cần cân nhắc các yếu tố: Pháp lý và chủ đầu tư; vị trí và hạ tầng giao thông; giá và tỷ suất lợi nhuận; tâm lý thị trường.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills đánh giá phân khúc căn hộ là sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực cho người mua nên lượng giao dịch, thanh khoản sẽ tốt. Bên cạnh đó, giá bán căn hộ so với mức giá sản phẩm thấp tầng trên thị trường vẫn chiếm ưu thế. 

Những dự án bất động sản mới tung ra có mức giá hợp lý, vị trí tốt, chủ đầu tư uy tín, chất lượng sản phẩm và pháp lý đảm bảo thì vẫn có lượng cầu quyết định mua để ở hoặc đầu tư trong dài hạn. Vì thế, đây sẽ là phân khúc có tốc độ phục hồi nhanh nhất trong toàn thị trường.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Abbott phải trả 495 triệu USD trong 1 vụ kiện, vô số vụ khác đang chờ

Abbott phải trả 495 triệu USD trong 1 vụ kiện, vô số vụ khác đang chờ

Tòa án cấp bang ở Missouri (Mỹ) vừa kết luận sữa của Abbott Laboratories dành cho trẻ sinh non đã làm 1 trẻ sơ sinh mắc bệnh đường ruột nguy hiểm, và yêu cầu hãng bồi thường thiệt hại kèm đóng phạt, tổng cộng 495 triệu USD.

Chủ tịch HĐQT 1 tập đoàn bất động sản từ chức

Chủ tịch HĐQT 1 tập đoàn bất động sản từ chức

Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, vừa xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Ông chính là người sáng lập lên Hà Đô trong thập niên 1990 và sẽ ngồi ghế "Chủ tịch sáng lập" sau khi từ chức.

Liên tục đi kết nối cung cầu, vẫn không đưa được hàng vào siêu thị

Liên tục đi kết nối cung cầu, vẫn không đưa được hàng vào siêu thị

Dù liên tục có nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để nhà sản xuất gặp gỡ, chào hàng các nhà bán lẻ nhưng khi được hỏi đã đưa được hàng vào siêu thị nào chưa, chủ nhiều doanh nghiệp lắc đầu: Không có dễ như vậy.

Nhóm giàu nhất hành tinh bỏ túi thêm 42 ngàn tỷ USD

Nhóm giàu nhất hành tinh bỏ túi thêm 42 ngàn tỷ USD

Nghịch lý của cả thế giới là tài sản của 1% dân số giàu nhất thế giới đã tăng tổng cộng 42.000 tỷ USD trong 10 năm qua, theo tổ chức Oxfam. Con số này cao hơn gần 36 lần so với tài sản do 50% dân số nghèo trên thế giới tích lũy được.

Con đường để Fed giảm lãi suất rộng hơn, thoáng hơn

Con đường để Fed giảm lãi suất rộng hơn, thoáng hơn

Lạm phát trong nền kinh tế Mỹ, yếu tố được Cục dự trữ liên bang (Fed) ưu tiên theo dõi để ra quyết định về lãi suất, đã tiếp tục giảm trong tháng 6/2024. .

Thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ dễ hơn

Thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ dễ hơn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phải có chính sách khuyến khích rõ ràng để tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, kèm theo thiết bị lưu trữ điện năng chuyển thành nguồn điện nền phát lên lưới vào giờ cao điểm.