
Quán hủ tiếu mì đông khách, phải đóng cửa sớm hơn 5 tiếng nhờ hiệu ứng sau phim “Mai” của Trấn Thành
Hoài Anh
27/02/2024 12:10 PM (GMT+7)
Từ một quán ăn nhỏ nằm trên đường Trần Phú (quận 5), quán hủ tiếu mì xuất hiện trong phim “Mai” bỗng trở thành địa điểm ăn uống được nhiều người chú ý. Chủ quán phải đóng cửa sớm vì hết hàng quá nhanh.
Quán hủ tiếu Giai Ký Mì Gia (Q5, TP.HCM) vừa xuất hiện trong phim "Mai" thu hút rất nhiều khách đến quán sau khi mở lại sau Tết. Trước đây, quán mở từ 16h đến 3h hôm sau nhưng từ sau khi được nhiều người biết đến sau phim "Mai", quán hủ tiếu thường phải đóng cửa sớm hơn 5-6 tiếng.

Anh Cường cùng người trong gia đình phải làm không kịp tay để phục vụ khách. Ảnh: Hoài Anh
Anh Huỳnh Gia Cường (chủ quán hủ tiếu) cho biết quán ăn đã hoạt động được 40 năm nhưng đây là lần đầu tiên quán trong tình trạng quá tải, phải đóng cửa sớm. Sau Tết, quán hủ tiếu chính thức mở lại vào 21/2/2024 (tức 11 tháng giêng). Quán mì nhỏ được đạo diễn Trấn Thành lựa chọn là địa điểm mà Mai và Sâu đi ăn đêm.
Trên thực tế, đây cũng là quán hủ tiếu mì bán xuyên đêm hiếm hoi khu quận 5 được Trấn Thành, Anh Đức, và các nghệ sĩ nổi tiếng thường xuyên ghé đến. Đó cũng là cơ duyên đưa Giai Ký Mì Gia đến với bộ phim "Mai".

Món ăn được làm đơn giản nhưng lại rất được lòng khách. Ảnh: Hoài Anh
Sau khi xem phim "Mai", nhiều người đã tinh ý nhận ra quán ăn. Các nhà sáng tạo nội dung, reviewer đã đến xin quay hình. Nhờ vậy, quán mì ngày càng được nhiều người biết đến và đông khách bất ngờ. Không chỉ giới trẻ mà còn rất nhiều người lớn cũng tò mò đến dùng thử món hủ tiếu mì tại quán.
Có tuổi đời đã lâu nên quán đã sở hữu một lượng khách quen nhất định. Tuy nhiên những ngày gần đây, phần lớn thực khách là các bạn trẻ tìm đến sau khi xem phim hoặc xem clip review trên những trang mạng xã hội.
Anh Cường cho biết vì đây là quán ăn gia đình, không thuê thêm người làm nên anh quyết định làm vừa sức, bán hết thì nghỉ chứ không chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu. Trước kia khách hàng đến rải rác qua các khung giờ, còn bây giờ đông từ lúc mở cửa nên hết sớm.
“Khách hàng đến đông gần như từ khi mở cửa. Sau 18h, bàn gần như kín người, may mắn là nhiều khách hàng chịu đợi”, anh Cường nói.
Quán hủ tiếu có diện tích khá nhỏ, chỉ gồm có vài bàn ăn, sau đó tăng lên, chỉ có vài anh chị em trong gia đình làm nên khi lượng khách tăng đột biến, người bán làm không nghỉ tay để kịp phục vụ khách.
Tiệm hủ tiếu mì phục vụ 5 món với giá từ 45.000-55.000 đồng/tô. Trong đó, hủ tiếu mì khô thập cẩm và hoành thánh tươi là hai món chính, được nhiều người yêu thích. Sau phim "Mai", nhiều người tìm đến đây trải nghiệm món bún gạo khô thập cẩm như 2 nhân vật chính trong phim.

Quán hủ tiếu mì trong phim "Mai" đông nghịt khách. Ảnh: Hoài Anh
Càng về chiều tối, quán càng đông khách. Chủ quán phải kê thêm bàn, ghế và phục vụ không kịp nghỉ. Nhiều thực khách quen ăn khuya tại quán hủ tiếu này giờ đây phải tranh thủ đến sớm hơn, vì đến trễ sẽ phải ra về với cái lắc đầu “hết món” của chủ quán.

Thực khách tò mò, tìm đến thưởng thức quán ăn xuất hiện trên phim. Ảnh: Hoài Anh
Anh Nguyễn Phúc Đăng cho biết biết đến quán hủ tiếu sau khi xem bộ phim “Mai” vào dịp Tết. “Sau khi xem phim “Mai”, tôi ấn tượng với quán ăn nhỏ mở xuyên đêm nên đã rủ bạn đến ăn. Mặc dù tôi không ưa chuộng đồ ăn người Hoa nhưng tôi thấy vị khá ngon”, anh Nguyên nói.
Từ khi nhận thấy số lượng khách tăng nhanh, chủ quán phải dậy từ 4h, chuẩn bị nguyên liệu gấp đôi để kịp phục vụ thực khách. Mỗi ngày, quán mì nhỏ bán được hơn 100 tô.

Quán hủ tiếu mì trong phim "Mai" trở thành địa điểm rất hot dạo gần đây. Ảnh: Hoài Anh
Chị Hà Thảo Nguyên (quận 10) cùng bạn đến ăn tối tại quán hủ tiếu. “Tôi thấy quán hủ tiếu dạo này đang hot nên đổi gió rủ bạn đi ăn. Tôi tranh thủ đến sớm để vắng khách nhưng không ngờ lúc đến còn không có bàn. Nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận vì cũng có rất nhiều người tò mò và muốn trải nghiệm như chúng tôi”, chị Nguyên nói.
Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá
Thị trường chứng khoán trên khắp châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai 26/5 và đồng euro tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột gia hạn thêm hơn một tháng lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa của EU.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.