Món bánh xèo miền Trung được chế biến khéo léo. Video: Hoài Anh
Nhắc đến bánh xèo, nhiều người nghĩ đến những chiếc bánh to, màu vàng được đúc từ chiếc chảo lớn. Ở vùng đất miền Trung xa xôi, nhiều tỉnh như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi… lại có cách chế biến món bánh xèo rất khác.
Khác với bánh xèo miền Tây, bánh xèo miền Trung có kích thước nhỏ như lòng bàn tay, được đúc từ khuôn nhỏ. Trước khi đổ bột, người làm bánh cho một lượng dầu vừa đủ vào khuôn, rồi cho giá, tôm, mực vào dầu nóng, sau đó đổ một lớp bột gạo lên. Khi dầu nóng, lớp bột đổ vào tạo ra âm thanh “xèo” đặc trưng. Nếu nhân là trứng thì cho vào sau khi đã cho bột vào khuôn.
Ông Nguyễn Quốc Dũng (chủ quán bánh xèo tại Phú Yên) cho biết quán của ông chỉ phục vụ khách từ 16h đến 22h. Nếu bán cả ngày, ông Dũng sẽ không kịp chuẩn bị bột và các nguyên liệu cho buổi bán ngày sau.
“Phần bột làm bánh xèo được làm từ bột gạo. Gạo được ngâm nước qua đêm cho nở rồi đem đi xay nhuyễn. Trước đây, tôi bán một đĩa 4 bánh chỉ có giá 10.000 đồng. Tuy nhiên, do giá gạo, tôm tăng nên bây giờ tôi bán 1 đĩa gồm 3 bánh có giá 12.000 đồng”, ông Dũng nói.
Ông Dũng cho biết trước kia quán ông chỉ bán cho người dân địa phương nhưng sau này có nhiều khách du lịch tiện đường đến Gành Đá Đĩa đã ghé qua. Nhờ giá rẻ, bánh giòn, mắm ngon nên quán bánh xèo của ông Dũng lúc nào cũng đông khách.
Nhân bánh xèo miền Trung cũng mang đậm nét văn hóa ẩm thực của người miền biển, người bán thường dùng hải sản để làm nhân. Khi dầu nóng, người làm bánh cho tôm, hoặc mực vào, nhanh tay đảo cho nhân chín săn lại, rồi mới đổ phần bột vào khuôn, thêm nhúm giá, khi bánh chín thì phần nhân cũng vừa chín tới. Hải sản thường được để tươi nên vị bánh xèo không thể lẫn đâu được.
Sau 3-5 phút, chiếc bánh xèo sẽ chín, giòn, người làm bánh sẽ gập lại, đưa ra dĩa để thực khách thưởng thức. Chiếc bánh đơn giản với bột gạo, nhân tôm mực ăn kèm với rau sống, nước chấm từ lâu đã trở thành món ăn chơi bình dị của người dân quê. Đặc biệt, vào những ngày mưa, ăn một chiếc bánh xèo nóng sẽ là một cảm giác rất đặc biệt.
Bánh xèo miền Trung không có sự hấp dẫn mang lại bởi màu vàng của nghệ. Tuy nhiên, bù lại vị đậm đà của chén nước chấm ăn kèm với rau sống chính là điểm đặc biệt của bánh xèo miền Trung. Thông thường, bánh xèo miền Trung ăn kèm với hai loại mắm: mắm đục (làm từ cá cơm muối chín) hoặc mắm ngọt (gần giống với mắm bánh xèo miền Tây).
Bánh xèo miền Trung tuy giản dị, dân dã nhưng lại chiếm được cảm tình của nhiều người vì cái hấp dẫn rất riêng của nó. Chiếc bánh nhỏ, nóng hổi, ăn kèm cùng các loại rau sống cùng với nước chấm đặc biệt của bà con miền biển với dư vị khó quên.
Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.
Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.
Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.
Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.
Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...
Bộ đôi GLE và GLS của công ty Đức tiếp tục trải qua đợt triệu hồi mới trên toàn cầu chỉ sau đợt triệu hồi được công bố cách đây ít ngày. Lần này do lỗi ở bộ điều khiển hộp số, và lần kề trước vì lỗi dây cáp điện 48V.