Chủ nhật, 28/04/2024

Sẽ đổi nhãn hiệu hãng taxi bị Saigontourist Group khởi kiện

25/06/2023 8:00 AM (GMT+7)

Ngay sau thông tin Saigontourist Group gửi đơn khởi kiện ra tòa về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist đã quyết định thay đổi nhãn hiệu công ty.

Theo Báo Người Lao Động, Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã chứng khoán: STT) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và thông qua tờ trình về việc thay đổi nhãn hiệu công ty để tránh nhầm lẫn. Vì sao công ty này lại phải thay đổi nhãn hiệu?

Ngày 22-3-2016, Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist" và hình ảnh "hoa mai vàng" – nhãn hiệu trên taxi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra nội dung đơn đăng ký, nhãn hiệu trên không đáp ứng các tiêu chí bảo hộ và bị từ chối vì gây nhầm lẫn, tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã được bảo hộ từ ngày 25-2-2016.

Sẽ đổi nhãn hiệu hãng taxi bị Saigontourist Group khởi kiện - Ảnh 1.


Đến năm 2018, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã có thông báo yêu cầu doanh nghiệp này thay đổi nhãn hiệu, nếu không sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền can thiệp, xử lý các vi phạm nhãn hiệu độc quyền, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại.

"Nhãn hiệu công ty đăng ký đã bị cơ quan quản lý từ chối bảo hộ, Hội đồng Quản trị đã nhiều lần xin ý kiến của đại hội cổ đông về việc thay đổi nhãn hiệu nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên, để tránh rủi ro kiện tụng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị một lần nữa đề nghị đại hội thông qua việc thay đổi nhãn hiệu công ty" – tờ trình của Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist nêu rõ.

Trả lời cổ đông rõ hơn liên quan việc bị Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn khởi kiện, ban lãnh đạo Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist cho biết taxi Sài Gòn Tourist tiền thân là đội xe vận chuyển du lịch của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, được tiếp quản từ năm 1976.

Đến tháng 8-1986, đội xe đã được chuyển thành Xí nghiệp Ôtô Sài Gòn Tourist, trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

Đến tháng 7-1999, Xí nghiệp Ôtô Sài Gòn Tourist được đổi tên thành Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

"Hiện nay, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn không nắm giữ vốn tại công ty nên yêu cầu thay đổi thông tin để tránh nhầm lẫn đến thương hiệu của họ. Tôi đã nhiều lần đệ trình vấn đề này lên đại hội cổ đông nhưng không được chấp thuận" – đại diện lãnh đạo Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist giải thích.

Phải đến đại hội cổ đông thường niên ngày 23-6, cổ đông mới thông qua tờ trình thay đổi nhãn hiệu Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist trước đó bị Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn khởi kiện ra TAND TP HCM vì tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Lý do là công ty này cùng sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại là "Saigontourist".

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết việc này vi phạm pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, dẫn đến tình trạng khách hàng nhầm lẫn hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của tổng công ty.

Taxi Sài Gòn Tourist cũng là hãng taxi vừa bị tạm ngừng hoạt động đưa đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất sau khi tài xế của hãng bị tố gian lận cước.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.