Thứ năm, 25/04/2024

Shopee, Lazada, Tiki "đốt tiền" sớm trong năm 2022

28/03/2022 2:30 PM (GMT+7)

Cuộc chiến "đốt tiền" của các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki năm nay diễn ra khá sớm, để "bắt nhịp" nhu cầu mua hàng trực tuyến của người dân tăng cao sau Covid-19.

Cạnh tranh giữa các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki được xem như là một cuộc chiến "đốt tiền", bởi các sàn này liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi, siêu giảm giá để lôi kéo khách hàng. Năm nay, cuộc chiến "đốt tiền" của các sàn diễn ra từ rất sớm.

Shopee, Lazada, Tiki "đốt tiền" sớm

Cuộc chiến giữa các sàn thương mại điện tử lớn như Tiki, Lazada, Shopee thường diễn ra vào dịp cuối năm, thấy rõ nhất là các ngày đôi: 10/10, 11/11, 12/12. Đây là dịp các sàn tung ra hàng loạt ưu đãi, giảm giá đến 70%, mua hàng đồng giá chỉ từ 1.000 đồng. Nhưng năm nay, không cần phải chờ đến cuối năm, mới tháng 3, các sàn đã bắt đầu "kèn cựa" nhau quyết liệt.

Lazada và Tiki đang diễn ra cùng lúc chương trình siêu giảm giá, bắt đầu từ ngày 27/3. Cụ thể, chương trình của Tiki kéo dài đến 30/3, giảm giá đến 50% các thương hiệu thuộc ngành hàng gia dụng, công nghệ, làm đẹp, thời trang, mẹ và bé. Còn Lazada, chương trình siêu giảm giá sẽ kéo dài đến 29/3 với hàng nghìn sản phẩm ưu đãi đến 50-70%.

Shopee, Lazada, Tiki "đốt tiền" sớm trong năm 2022 - Ảnh 1.

Các sàn thương mại điện tử kèn cựa, tung khuyến mãi giành khách hàng. Ảnh: Phúc Minh

Sự kiện của Lazada và Tiki bắt đầu đúng vào ngày cuối tuần nên tạo được sức hút lớn. Nhiều người cho biết đã tranh thủ canh giờ để mua được những sản phẩm có giá tốt nhất.

Khảo sát cho thấy, thế mạnh của Lazada là các thương hiệu thời trang chính hãng, sản phẩm được bán với giá ưu đãi giảm đến 70% so với mua trực tiếp tại cửa hàng. Trong khi đó, thế mạnh của Tiki là nhóm hàng gia dụng, điện lạnh, công nghệ chính hãng với mức giảm đến 30-50% so với giá niêm yết.

Thực tế, khởi động cho các chương trình "đốt tiền" của các sàn thương mại điện tử năm nay chính là Shopee, với chương trình "siêu hội tiêu dùng" diễn ra vào giữa tháng 3. 

Shopee tung ra các ưu đãi giảm giá đến 50%; "flash sale" liên hoàn, nơi các thương hiệu bán chạy nhất mang đến hàng loạt ưu đãi đặc sắc mỗi 15 phút trong những khoảng thời gian cụ thể trong ngày; miễn phí vận chuyển cho đơn từ 0 đồng, hoàn xu đến 50%…

Đại diện Shopee cũng xác nhận sàn này khởi động sớm các sự kiện mua sắm hàng giảm giá trên nền tảng thương mại điện tử để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong suốt cả năm, chứ không chỉ tập trung vào vài tháng cuối năm.

Thương mại điện tử đã thấy điểm sáng

Từ chỗ liên tục "đốt tiền" nhiều năm qua để tiếp cận người Việt, các sàn thương mại điện tử đã bắt đầu thấy được điểm sáng khi nhu cầu mua hàng trực tuyến của người dân tăng cao do tác động của Covid-19. Xu hướng này đang được tiếp tục duy trì khá tốt. Đây được xem là động lực đối với ngành thương mại điện tử.

Kết quả công bố mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Milieu Insight cho thấy: 81% người Việt Nam khi được hỏi cho biết họ xem việc mua sắm trực tuyến là một thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Tỷ lệ người mua sắm trực tuyến ít nhất một lần mỗi tuần đạt mức 59%.

Đặc biệt, 85% người Việt tham gia khảo sát này cho biết rằng họ đang chi tiêu nhiều hơn cho việc mua hàng trực tuyến kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Shopee, Lazada, Tiki "đốt tiền" sớm trong năm 2022 - Ảnh 3.

Shipper tất bật giao hàng sau sự kiện "siêu giảm giá" tháng 3/2022. Ảnh: Phúc Minh

Thống kê của Shopee cho thấy, chỉ trong 2 giờ đầu tiên của chương trình "siêu sale" ngày 15/3, số lượng đơn hàng bán ra đã tăng gấp 5 lần so với trung bình ngày thường. Tổng cộng hơn 36 triệu voucher đã được sử dụng mỗi giờ trong ngày 15/3. Các ngành hàng như sắc đẹp, nhà cửa, thời trang được quan tâm nhiều nhất.

Đáng chú ý, sàn này ghi nhận cứ mỗi 6 người dùng sẽ có 1 người lần đầu tiên mua hàng trên nền tảng này. Lượng đơn hàng từ nhóm người dùng ở các khu vực ngoài đô thị ghi nhận mức tăng trưởng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam đánh giá, thực tế xu hướng mua sắm online tăng mạnh trong mùa lễ hội cuối năm ngoái, vì vậy, sàn tiếp tục tạo những sự kiện mua sắm lớn cho giai đoạn nửa đầu năm 2022. Ngay sự kiện đầu tiên, ông đã nhận thấy tín hiệu tốt từ thị trường.

Lãnh đạo Tiki, Lazada cũng nhận định ngành thương mại điện tử đã có những thay đổi tích cực trước tác động của Covid-19, có những điều ngành phải mất nhiều năm mới làm được thì chỉ sau 2 năm Covid-19, mọi thứ đã thay đổi.

"Thương mại điện tử đã thay đổi gần như toàn diện cách mọi người kinh doanh, mua sắm, giải trí trong thập kỷ qua, đặc biệt là trong hai năm vừa rồi khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ", ông James Chang - Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Lazada nhận định.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Sau sự cố của VNDirect, SSI nói rất tự tin với hệ thống bảo mật, đặt mục tiêu lãi 3.400 tỷ đồng

Sau sự cố của VNDirect, SSI nói rất tự tin với hệ thống bảo mật, đặt mục tiêu lãi 3.400 tỷ đồng

SSI khẳng định rất quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng bảo mật của hệ thống, luôn cập nhật các phương pháp tấn công mới để rà soát và thích ứng.

Sabeco vẫn lạc quan trong "mưa gió"

Sabeco vẫn lạc quan trong "mưa gió"

Dù kết quả kinh doanh năm 2023 không thuận lợi do khó khăn chung của ngành bia, Sabeco vẫn nhìn thấy các cơ hội kinh doanh tốt trong năm 2024. Công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 35% theo kế hoạch.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.