Thứ năm, 18/04/2024

TP.HCM: Doanh nghiệp tăng tốc phục hồi sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng

21/10/2021 7:00 AM (GMT+7)

Việc nới lỏng giãn cách cùng với việc nối lại hệ thống giao thông vận tải từ TP.HCM đi các tỉnh đang tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp (DN) tăng tốc sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Bé - Chủ tịch Hiệp hội Các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN) TP.HCM cho hay, sau hơn 2 tuần tái sản xuất, có khoảng 1.500 doanh nghiệp (DN), trong đó có 500 DN FDI đã hoạt động trở lại. Ước tính có 60% DN phục hồi sản xuất với quy mô lên tới 83%.

DN từng bước phục hồi sản xuất

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, CEO Đại Phúc Land, cho hay doanh nghiệp đã bắt đầu đi vào hoạt động ngay từ đầu tháng 10 nhưng vẫn còn khá thận trọng khi áp dụng nhiều quy trình an toàn cho người lao động các phòng ban.

"Tại Đại Phúc Land có 3 khối phòng ban, gồm khối văn phòng, khối dự án và khối công trường. Trong đó khối công trường hiện đã khôi phục được khoảng 70% khối lượng công việc do còn thiếu công nhân. Tuy nhiên, công ty vẫn phải chờ qua đầu tháng 11, khi việc đi lại dễ dàng hơn thì việc tuyển dụng công nhân cũng sẽ dễ hơn", bà Hương nói.

TP.HCM: Doanh nghiệp tăng tốc phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng  - Ảnh 1.

Công nhân may tại Công ty CP may mặc Dony đang tăng tốc sản xuất để lấy lại đà tăng trưởng sau những ngày giãn cách kéo dài - Ảnh: Quốc Hải

Dạo một vòng các nhà máy, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, giải pháp sống chung với dịch Covid-19 của thành phố bước đầu đã phát huy hiệu quả nhất định.

Ông Phạm Văn Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Jean, kiêm Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Dệt may - Thêu đan TP.HCM cho biết, DN của ông đã khôi phục gần 100% nhân sự để nâng cao công suất sản xuất cho các đơn hàng xuất khẩu.

Dạo một vòng các nhà máy, theo ghi nhận của phóng viên, giải pháp sống chung với dịch Covid-19 của thành phố bước đầu đã phát huy hiệu quả nhất định.

Ông Phạm Văn Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Jean, kiêm Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Dệt may - Thêu đan TP.HCM cho biết, DN của ông đã khôi phục gần 100% nhân sự để nâng cao công suất sản xuất cho các đơn hàng xuất khẩu.

Về ngành dệt may TP, ông Việt cho hay doanh nghiệp dệt may đã khôi phục sản xuất với tỷ lệ khá cao, đến nay đã đạt khoảng 70% cả số lượng DN lẫn tỷ lệ người lao động trở lại nhà máy.

"Mấy tuần qua, Hội Doanh nghiệp Dệt may - Thêu đan TP đã tự tổ chức xe đưa đón công nhân, người lao động trở lại TP. Đến nay, ngành dệt may TP còn thiếu khoảng 20% lao động, kỳ vọng sau tết lượng lao động trở lại TP sẽ đông hơn", ông Việt chia sẻ.

Ông Phạm Quang Anh, Tổng giám đốc Công ty CP may mặc Dony cho hay, doanh nghiệp đang tăng tốc để lấy lại đà tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm.

"Hiện nay, 100% lao động của chúng tôi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, vì vậy chúng tôi đang tăng tốc hoạt động để bù đắp lại sự trì trệ của những tháng giãn cách. Điều đáng mừng, ngay khi TP mở cửa trở lại thì Dony liên tục ký được hàng loạt đơn hàng xuất khẩu (1 đơn hàng xuất đi châu Âu, 1 đơn đi Trung Đông, 1 đơn xuất đi Mỹ và 2 đơn hàng xuất đi Nhật Bản) với tổng giá trị khoảng 2 triệu USD. Với quy mô gần 100 lao động thì chúng tôi phải làm liên tục từ nay cho đến qua tết nguyên đán", ông Quang Anh chia sẻ.

TP.HCM: Doanh nghiệp tăng tốc phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng  - Ảnh 3.

Ngay khi TP mở cửa trở lại thì Dony liên tục ký được hàng loạt đơn hàng xuất khẩu trị giá khoảng 2 triệu USD - Ảnh: Quốc Hải

Cũng theo ông Quang Anh, kinh nghiệm của Dony trong việc giữ chân người lao động ở lại làm việc sau khi TP mở cửa là việc thường xuyên động viên, chăm lo cho người lao động, đặc biệt là việc sẵn sàng "bật mí" các đơn hàng ký kết được cho công nhân, lao động. 

"Công nhân lo lắng nhất là việc công ty đứt gãy đơn hàng, không có việc làm. Ở Dony, chúng tôi thường xuyên cập nhật các đơn hàng ký kết được lên group zalo chung của công ty để từ đó giúp họ yên tâm là công ty không thiếu việc. Thậm chí, cả sức khỏe tài chính của công ty cũng được cập nhật để họ yên tâm làm việc khi biết DN vẫn còn khả năng hoạt động tốt", ông Quang Anh, nói.

Vẫn cần trợ lực để phục hồi

Dù đã và đang nỗ lực khôi phục sản xuất, nhưng theo chia sẻ của các DN, họ vẫn rất cần sự trợ lực từ các chính sách. Chẳng hạn, để hỗ trợ DN có thể bứt tốc trong sản xuất, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ thực hiện 2 giải pháp cấp bách. Đầu tiên là ban hành gói tài chính hỗ trợ dành riêng cho DN, trong đó đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính để DN dễ tiếp cận.

"Những trường hợp DN đã hoàn tất hồ sơ để được tiếp cận vốn hỗ trợ trước đó, ngành chức năng nên đẩy nhanh tiến trình xét duyệt để họ tiếp cận nguồn vốn. Đây là một vấn đề hết sức cấp bách lúc này", ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM nói.

TP.HCM: Doanh nghiệp tăng tốc phục hồi sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng - Ảnh 4.

Các DN cũng mong được hỗ trợ sớm để tiếp cận dòng vốn, chính sách miễn, giảm thuế... - Ảnh: Quốc Hải

Ngoài ra, giải pháp thứ 2 là cần sớm giãn thuế, giảm thuế để DN có thêm khả năng tăng vốn lưu động trong nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất.

"Riêng TP.HCM, đề nghị giảm thêm chi phí điện, nước cho DN để tạo động lực cũng như khuyến khích cho DN sớm trở lại guồng quay", ông Dũng đề nghị.

Với nhiều DN BĐS, điều mong muốn của các DN lúc này là được sớm gỡ vướng các vấn đề pháp lý. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, CEO Đại Phúc Land đánh giá, việc được gỡ "nút thắt" sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho DN, giúp DN có cơ hội triển khai dự án, hạn chế lãng phí nguồn lực đã đổ vào trong thời gian dài.

"Trong các vướng mắc về pháp lý, đất xen cài là câu chuyện đã tồn tại lâu nay, đôi khi chỉ vì phần đất rất nhỏ vướng luật mà dự án không thể triển khai. Điều này khiến hiệu quả đầu tư giảm sút và gây áp lực lên giá thành sản phẩm về mặt lâu dài", bà Hương chỉ ra.

TP.HCM tích cực hỗ trợ để các DN sớm vào guồng

Theo ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm, UBND TP sẽ tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; giải quyết những khó khăn với các doanh nghiệp, người dân và các dự án, công trình. Bên cạnh đó, TP sẽ tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về vốn, nguồn lực lao động, giải quyết những khó khăn cụ thể.

"TP vừa tập trung hỗ trợ cho khu vực sản xuất chủ lực, có giá trị sản xuất lớn, vừa chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, TP sẽ tiếp tục triển khai gói hỗ trợ của trung ương và TP, cùng các gói hỗ trợ mới để doanh nghiệp phục hồi", ông Mãi nói.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, mà còn là một cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tự hào về bản sắc văn hóa của mỗi người con đất Việt.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam đang thực hiện đợt triệu hồi 221 xe mô tô phân khối lớn Gold Wing và CBR1000RR được nhập khẩu từ Nhật Bản để kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống bơm xăng.

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang ráo riết điều tra vụ khoảng 3 triệu ô tô Honda có thể gặp trục trặc kỹ thuật ở hệ thống thắng. Reuters cho biết có khẳ năng Honda sẽ phải triệu hồi để khắc phục.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.