Thứ bảy, 27/04/2024

Nông dân canh tác cà phê tại Tây Nguyên được trao bảo hiểm Sức khỏe toàn diện

26/02/2024 5:45 AM (GMT+7)

Chiều ngày 25/2 tại TP.Pleiku, Công ty CP Bình Điền - MeKong đã trao 500 suất bảo hiểm Sức khỏe toàn diện cho nông dân trực tiếp canh tác cà phê tại Tây Nguyên.

Chiều ngày 25/2 tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty CP Bình Điền - MeKong (đơn vị thành viên của Công ty CP Phân bón Bình Điền) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe).

Nội dung hợp tác nhằm cùng thúc đẩy phát triển sản xuất cà phê hiệu quả theo hướng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng và giá trị hạt cà phê Việt Nam; nâng cao đời sống cho người lao động và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của cả hai bên cùng phát triển.

Cũng tại buổi lễ ký kết, Công ty CP Bình Điền – MeKong đã tiến hành trao tặng 500 suất bảo hiểm Sức khỏe toàn diện cho nông dân trực tiếp canh tác cà phê tại Tây Nguyên. Trong đó, 100 suất cho nông dân canh tác cà phê thuộc huyện Ia Grai và 400 suất cho công nhân trực tiếp canh tác cà phê tại các Nông trường của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Nông dân canh tác cà phê tại Tây Nguyên được trao bảo hiểm Sức khỏe toàn diện- Ảnh 1.

Buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Bình Điền - MeKong với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe). Ảnh: Quang Sung

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ngô Văn Đông – Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, cho biết: “Trong xu thế phát triển nền nông nghiệp nước nhà, tôi nghĩ rằng việc kết hợp giữa công ty và những đơn vị sản xuất lớn là một điều kiện rất lớn để đầu tư về khoa học kỹ thuật, đầu tư về nguồn lực để phát triển những sản phẩm mới với giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Không những thế, chúng tôi còn đang sản xuất theo hướng tăng trưởng xanh, giảm phát thải, tham gia tích cực vào bảo vệ môi trường. Đây là một hướng đi mà chúng tôi cho là xu thế tất yếu trong thời gian tới”.

Nông dân canh tác cà phê tại Tây Nguyên được trao bảo hiểm Sức khỏe toàn diện- Ảnh 2.

Phát triển sản xuất cà phê bền vững đang là hướng đi mà Công ty CP Bình Điền - MeKong hướng đến. Ảnh: C.C

Ông Đặng Hồng Tuấn - Tổng giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam cũng có nhìn nhận về hiệu quả của việc sử dụng các sản phẩm phân bón Bình Điền trên các vùng trồng cà phê là rất tốt.

“Chất lượng cà phê của các đơn vị thuộc Vinacafe sản xuất ra sau khi sử dụng các sản phẩm trong đó có các sản phẩm của phân bón Bình Điền thì chất lượng mang lại rất tốt, được khách hàng trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao”, ông Tuấn cho hay.

Cũng theo ông Tuấn, chiến lược của Tổng công ty Cà phê Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2035 là định hướng phát triển cà phê bền vững sản xuất theo tiêu chuẩn cà phê có trách nhiệm: UTZ 4C, RA và AA.

Nông dân canh tác cà phê tại Tây Nguyên được trao bảo hiểm Sức khỏe toàn diện- Ảnh 4.

Ông Đặng Hồng Tuấn - Tổng giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Quang Sung

Hiện Vinacafe đang tổ chức sản xuất trên 4.500ha theo các tiêu chuẩn cà phê có chứng nhận, sản lượng hàng năm làm ra khoảng 8.000 tấn. Đây cũng là xu thế của người tiêu dùng thế giới mà đặc biệt là các thị trường lớn như EU, Mỹ, Đông Bắc Á, Hàn Quốc và Nhật Bản.

“Để triển khai được chiến lược, mà cụ thể là phát triển được cà phê bền vững, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thì một trong những nội dung Vinacafe cần làm là chuyển dịch tỷ trọng đầu tư từ phụ thuộc vào các loại phân bón vô cơ sang các loại phân bón có nguồn gốc hữu cơ, giảm phát thải, giảm ô nhiễm các - bon. Đây là điều mà hiện thế giới đang rất quan tâm.

Bình Điền – Mekong là một trong các đối tác trong những năm gần đây rất phối hợp với Vinacafe và cũng đã có những sản phẩm phân bón rất phù hợp với nội dung chuyển đổi sản xuất xanh, bền vững, chống phát thải, chống ô nhiễm môi trường, phù hợp với chiến lược của Tổng công ty Cà phê Việt Nam”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Nông dân canh tác cà phê tại Tây Nguyên được trao bảo hiểm Sức khỏe toàn diện- Ảnh 5.

Ông Ngô Văn Đông – Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền đại diện trao 100 suất bảo hiểm Sức khỏe toàn diện cho nông dân canh tác cà phê thuộc huyện Ia Grai. Ảnh: Quang Sung

Đại diện Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai cho biết, với những tiền đề vững chắc cùng thế mạnh về tài nguyên và năng lực hiện có của hai đơn vị, việc hợp tác hứa hẹn đem lại nhiều tín hiệu tích cực.

Việc các doanh nghiệp hợp tác trên nguyên tắc tôn trọng, phát huy thế mạnh của nhau để cùng phát triển, chung tay kiến tạo một nền nông nghiệp bền vững là một trong những chủ trương đang được Chính phủ khuyến khích.

Vậy nên, sự kết hợp giữa hai đối tác lớn Bình Điền và Vinacafe hứa hẹn mở ra một bước tiến mới trong ngành công nghiệp cà phê của Việt Nam.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.