Xuất khẩu cá chim vây vàng sang Mỹ, kinh nghiệm ở HTX nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh
+aA-
Hoàng Trình
08/11/2025 5:00 AM (GMT+7)
Nhờ áp dụng quy trình nuôi biển không kháng sinh, sử dụng hoàn toàn công nghệ vi sinh, giảm giá thành sản phẩm, HTX Nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã xuất khẩu đơn hàng đầu tiên sang Mỹ, được đối tác đánh giá rất cao về chất lượng.
Ông Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc HTX
Nuôi trồng thủy sản Van Ninh, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, ngay từ khi thành lập vào
cuối năm 2024 đến nay, HTX luôn định hướng đó là nuôi cá chim vây vàng, cá mú
xuất khẩu đi thị trường Mỹ với quy trình chặt chẽ đảm bảo chất lượng.
“Chúng tôi đang thực hiện nuôi cá
chim vây vàng, cá mú theo công nghệ vi sinh, không sử dụng kháng sinh theo quy
trình kỹ thuật của Mỹ chuyển giao từ công ty Syaqua- ADN. Bước đầu chúng tôi gặp
rất nhiều khó khăn, thứ nhất là môi trường, thứ 2 là vùng nuôi và nguồn vốn để đầu
tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên đến nay chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra đó
là cá chim vây vàng của HTX đã được xuất khẩu đi Mỹ và được phía đối tác Mỹ
đánh giá rất cao về chất lượng”, ông Hòa nói.
Cá chim vây vàng của HTX nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh bày bán tại Phiên chợ xúc tiến sản phẩm du lịch, nông nghiệp và OCOP tỉnh Khánh Hòa tháng 11/2025.
Ông Nguyễn Xuân Hòa cũng chia sẻ,
để xuất khẩu cá chim vây vàng sang thị trường khó tính như Mỹ, các thành viên
HTX đã phải nhất trí áp dụng quy trình kiểm soát từ cá bố mẹ, trứng, con giống,
quá trình nuôi cá trong lồng bè sử dụng hoàn toàn vi sinh và thức ăn đảm bảo
tiêu chuẩn sử dụng thức ăn công nghiệp của công ty Syaqua-AND giảm, giảm giá
thành nhưng đảm bảo chất lượng. Chính vì áp dụng chặt chẽ quy trình như vậy nên
khi lấy mẫu cá để kiểm định, phía đối tác Mỹ chấp nhận ngay ở những mẫu đầu
tiên.
Còn anh Lê Tiến Luận, thành viên
HTX nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh cho biết, anh đã làm nghề nuôi cá biển từ năm
2012, theo kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi cá biển, muốn có được một vụ nuôi thành
công thì thứ nhất là phải đặt vị trí lồng bè ở nguồn nước thông thoáng, nước
lưu thông tốt. Bên cạnh đó là nguồn gốc con cá giống phải rõ ràng, chất lượng
và thức ăn cho cá cũng phải tốt.
Mô hình nuôi cá biển tại Vịnh Vũng Rô, xã Xuân Hòa Nam tỉnh Đắc Lắc.
“Chúng tôi tham gia vào HTX nuôi
theo quy trình không kháng sinh như thế này có cái lợi đó là con cá của mình có
thể truy xuất được nguồn gốc con cá giống, rồi khi cá lớn mình cũng được chứng
nhận nguồn gốc rõ ràng để xuất khẩu giá cao chứ không phải bán chợ như trước nữa”,
anh Luận nói.
HTX nuôi trồng thủy sản Van Ninh
(Khánh Hòa) hiện có 100 thành viên, mỗi thành viên HTX khoảng có 100 ô lồng
nuôi biển, chủ lực là tôm hùm, cá chim vây vàng, cá mú, cá bớp… Đã có 10
hộ thành viên chuyển đổi từ mô hình nuôi bằng lồng bè gỗ truyền thống sang mô
hình lồng nuôi vật liệu HDPE, với 30 lồng vuông, 10 lồng tròn, sản lượng cá các
loại của HTX mỗi năm đạt 1.500 tấn.
Việc sử dụng thức ăn giảm đạm của công ty Syaqua-ADN giúp người nuôi biển giảm được chi phí sản xuất. Ảnh: Mô hình nuôi cá lồng bè tại xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
HTX đã ký kết hợp đồng bao tiêu thu mua cá chim thương phẩm với Công ty TNHH HMP,
với số lượng thu mua trong năm 2025 là 300 tấn, giá trị khoảng 36 tỷ đồng. HTX
còn hợp tác với HTX Thủy sản Thịnh Phát xây dựng mô hình ương giống cá mú trong
ao bạt và phối hợp với Viện Hải dương học Nha Trang tổ chức đo, vẽ bản đồ 3 vị
trí (Vũng Ké, Cổ Cò, Hòn Sầm/Vũng Rô) để tổ chức thực hiện dự án "Nuôi
thương phẩm cá chim công nghệ cao".
Trong thời gian qua, HTX đã tổ chức phối hợp với Ngân hàng
Chính sách xã hội lập hồ sơ vay vốn ưu đãi và đã giải ngân được cho 22 thành
viên với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Ứng dụng vi sinh và thảo dược – hướng đi bền vững
Trong buổi thăm và lấy mẫu cá
chim vây vàng tại HTX nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh, ông Sam, công ty AFFCO
Trading, trụ sở tại Hilton Texas (Mỹ) chuyên về nhập khẩu thủy sản để bán lẻ
đánh giá cao về mô hình nuôi cá này.
“Chúng tôi thấy mô hình HTX đang
áp dụng rất sạch sẽ. Chúng tôi đến Việt Nam để tìm kiếm nguồn cá chim biển và
cá mú đen, vì vậy cả hai đều đã thấy cơ hội tốt để hợp tác. Chúng tôi có thị
trường cho nó và đó là cơ hội tốt cho chúng ta và cũng là lý do vì sao chúng tôi
ở đây ”, ông Sam cho biết.
Bà Nguyễn Thị Phỉ, Chủ tịch công
ty Syaqua-ADN cho biết, để đồng hành cùng người nuôi biển, bà đã tham gia là xã
viên của HTX nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh. Công ty Syaqua-ADN đã phối hợp với
HTX để thực hiện kế hoạch bán xuất khẩu các sản phẩm nuôi biển.
Bà Nguyễn Thị Phỉ, Chủ tịch công ty Syaqua-ADN kiểm tra mẫu bệnh phẩm tại một trang trại nuôi biển.
“Tôi đang tham gia vào định hướng
cho bà con nuôi làm sao để giảm giá thành xuống thì mới bán xuất khẩu được, chứ
nuôi chi phí cao như cách truyền thống thì không thể bán xuất khẩu được. Bà con
ta từ trước đến nay rất ít quan tâm tới tầm soát bệnh dịch trên cá mà cứ khi thấy
cá bệnh là mang kháng sinh đổ xuống.
Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới
chất lượng sản phẩm tạo dư lượng kháng sinh trong thịt cá. Ngoài ra còn ảnh hưởng
tới niêm mạc của con cá. Xử lý nhiều kháng sinh hóa chất làm con cá bị tuột nhớt.
Nhiều khi để nguyên thì cá còn chết ít hơn là được xử lý bệnh học. Ngoài ra việc
sử dụng các loại vitamin, khoáng chất, phụ gia trộn vào thức ăn cho cá là không
cần thiết và chỉ làm tăng thêm chi phí nuôi”, bà Nguyễn Thị Phỉ nói.
Chủ tịch công ty Syaqua-ADN cũng
cho biết, chúng tôi đang hướng dẫn bà con nuôi biển xử lý cá bệnh nuôi ngoài biển
bằng chế phẩm vi sinh, cho cá ăn cũng bằng vi sinh để diệt ký sinh nội, ký sinh
ngoại thì cũng có dòng chế phẩm vi sinh từ thảo dược. Khi sử dụng các chế phẩm
này sẽ giúp tạo ra chất nhờn bảo vệ con cá, làm ký sinh rơi rớt ra bên ngoài vì
vậy cá không phải tiếp xúc với kháng sinh mới đủ điều kiện xuất khẩu.
Ngoài ra, công ty Syaqua-ADN cũng
đang thử nghiệm thức ăn cho cá giảm đạm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng giúp giảm chi
phí nuôi từ 10-15%.
Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi từ thiên nhiên (khô hạn đầu năm và 2 cơn bão 10-11), nhưng nhờ ứng phó kịp thời và phát triển cây lâu năm, ngành Nông nghiệp Lạng Sơn vẫn tăng trưởng ấn tượng
UBND phường Nam Triệu, TP.Hải Phòng đang kêu gọi hỗ trợ giải cứu tiêu thụ 1 ngàn tấn cá trắm đen để tiến kịp độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án quốc phòng trọng điểm.
Theo số liệu từ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này dự kiến sẽ kết thúc năm 2025 với kết quả 21 triệu lượt khách và doanh thu gần 60 nghìn tỷ đồng.
Sáng 7/12/2025, không khí náo nhiệt đã bao trùm sân bóng Húc Động, xã Bình Liêu. Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 – Cúp VTV5 đã khép lại với ngôi vương xứng đáng thuộc về đội bóng đến từ vùng cao Tây Bắc.
Ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên năm 2025 đã thu hút cả vạn người tham quan, trải nghiệm. Rất nhiều sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương bị "cháy" hàng.
Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi từ thiên nhiên (khô hạn đầu năm và 2 cơn bão 10-11), nhưng nhờ ứng phó kịp thời và phát triển cây lâu năm, ngành Nông nghiệp Lạng Sơn vẫn tăng trưởng ấn tượng
UBND phường Nam Triệu, TP.Hải Phòng đang kêu gọi hỗ trợ giải cứu tiêu thụ 1 ngàn tấn cá trắm đen để tiến kịp độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án quốc phòng trọng điểm.
Theo số liệu từ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này dự kiến sẽ kết thúc năm 2025 với kết quả 21 triệu lượt khách và doanh thu gần 60 nghìn tỷ đồng.
Sáng 7/12/2025, không khí náo nhiệt đã bao trùm sân bóng Húc Động, xã Bình Liêu. Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 – Cúp VTV5 đã khép lại với ngôi vương xứng đáng thuộc về đội bóng đến từ vùng cao Tây Bắc.
Ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên năm 2025 đã thu hút cả vạn người tham quan, trải nghiệm. Rất nhiều sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương bị "cháy" hàng.