Thứ năm, 18/04/2024

200km cao tốc Bắc - Nam thông xe dịp 30/4: Vì sao không có làn dừng khẩn cấp, trạm dừng nghỉ?

27/04/2023 8:44 AM (GMT+7)

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa báo cáo Chính phủ “chốt” việc hoàn thành, thông xe 2 dự án cao tốc Bắc - Nam là Mai Sơn - Quốc lộ 45, Phan Thiết - Dầu Giây vào sáng 29/4. Cả 2 dự án có tổng chiều dài gần 200 km, rộng 2 làn xe/chiều và không có làn dừng khẩn cấp, trạm dừng nghỉ.

Theo kế hoạch, dịp 30/4, Bộ GTVT sẽ cùng các địa phương có liên quan tổ chức thông xe 3 tuyến cao tốc thuộc các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020. Ba tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài gần 300 km.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Bộ GTVT cho biết, đến ngày 23/4, tại dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn còn vướng một số đoạn nút giao nên chưa thể thông xe vào dịp 30/4 như kế hoạch.

200km cao tốc Bắc - Nam thông xe dịp 30/4: Vì sao không có làn dừng khẩn cấp, trạm dừng nghỉ? - Ảnh 1.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 (đoạn qua hầm) chuẩn bị thông xe vào ngày 29/4

Báo cáo Thủ tướng về thực trạng 2 dự án thông xe ngày 29/4 tới, Bộ GTVT cho biết đã quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực thi công để đủ điều kiện đưa các dự án khai thác đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4.

Đề cập lý do cụ thể chưa thể thông xe cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào 30/4 như kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho rằng, trong quá trình triển khai thực hiện, dù đã được Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ, nhưng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính, các nút giao liên thông, cầu vượt ngang chưa thể hoàn thành toàn bộ.

Chưa có làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, cả 2 dự án cao tốc thông xe vào ngày 29/4 dài 162 km đều có mặt cắt ngang rộng khoảng 17 mét và được chia làm 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn. Đường cao tốc tại cả 2 dự án này tại thời điểm thông xe đều không có làn dừng khẩn cấp, không có trạm dừng nghỉ.

Ngày 24/4, trong cuộc họp giữa đại diện Cục Đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và các chủ đầu tư về phương án tổ chức, phân luồng giao thông để chuẩn bị vận hành cả 2 dự án sau thông xe, Cục Đường bộ cho biết do tuyến đường chỉ có 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp nên theo quy định trong khai thác, vận hành các dự án đường cao tốc, dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây ô tô chỉ lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h, để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Cục Đường bộ cũng đề nghị các chủ đầu tư, sớm tổ chức khai thác các phần đất dự trữ của dự án được quy hoạch làm các dịch vụ hỗ trợ cao tốc, như trạm xăng, trạm dừng nghỉ.

Ông Lương Văn Long, Giám đốc Điều hành Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT), cho rằng tại thời điểm thông xe tuy chưa có làn dừng khẩn cấp, nhưng khoảng cách từ 3 đến 4 km trên dọc tuyến sẽ có các dải đất để phương tiện có thể dừng khẩn cấp nếu gặp sự cố. 

Còn trạm dừng nghỉ là nội dung thuộc phần khai thác dự án, sau khi tuyến thông xe, đơn vị tiếp quản, vận hành sẽ triển khai việc này.

Theo Tiền phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, mà còn là một cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tự hào về bản sắc văn hóa của mỗi người con đất Việt.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam đang thực hiện đợt triệu hồi 221 xe mô tô phân khối lớn Gold Wing và CBR1000RR được nhập khẩu từ Nhật Bản để kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống bơm xăng.

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang ráo riết điều tra vụ khoảng 3 triệu ô tô Honda có thể gặp trục trặc kỹ thuật ở hệ thống thắng. Reuters cho biết có khẳ năng Honda sẽ phải triệu hồi để khắc phục.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.