Thứ bảy, 27/04/2024

Bánh ong bắp cày ở Nhật Bản khiến thực khách khiếp sợ

03/10/2023 9:26 AM (GMT+7)

Trái ngược với phản ứng của giới trẻ, những người cao niên ở Nhật Bản vô cùng yêu thích bánh ong bắp cày.

Nhật Bản từ lâu đã được coi là xứ sở của những thứ kỳ lạ với rất nhiều điều có một không hai mà bạn sẽ chỉ tìm thấy ở quốc gia này. Một trong số đó chắc chắn là Jibachi Senbei, loại bánh có kết cấu gần giống với Senbei, một loại bánh gạo truyền thống của đất nước mặt trời mọc.

Điểm nhấn chính nằm ở nguyên liệu chính là ong bắp cày, hay còn được gọi là ong vò vẽ. Không chỉ độc lạ, bánh ong bắp cày còn là một món ăn vật vô cùng dinh dưỡng vì chứa hàm lượng protein lên tới 81%.

Bánh ong bắp cày ở Nhật Bản khiến thực khách khiếp sợ - Ảnh 1.

Bánh ong bắp cày là món ăn vặt khiến nhiều người khiếp sợ. Ảnh: Soranews24

Ong bắp cày khá hung dữ, ít ai dám lại gần ong bắp cày chưa nói đến chuyện dám ăn thử. Nhưng loài ong này lại trở thành trở thành món ăn khoái khẩu của người cao tuổi ở Nhật Bản.

Món ăn này có vị ngọt mặn dễ ăn, với thành phần chính là bột mì, đường… Để bắt ong bắp cày khá kỳ công, những thợ săn sẽ đặt bẫy ở các vùng nông thôn. Những con ong được sơ chế để loại bỏ nọc độc, sấy khô và trộn với bột, nướng giòn. Mỗi chiếc bánh có khoảng 5-6 con ong màu đen nổi bật trên lớp bột chín vàng.

Còn nếu bạn thắc mắc ong bắp cày sau khi chế biến sẽ như thế nào thì đáp án là chúng có hương vị gần giống nho khô cháy, đắng và chua nhẹ.

Bánh ong bắp cày ở Nhật Bản khiến thực khách khiếp sợ - Ảnh 2.

Món ăn độc đáo này được bày bán tại các chợ địa phương và cửa hàng dành cho người sành ăn. Ảnh: Soranews24

Du khách có thể tìm thấy món ăn độc đáo này ở các chợ địa phương và những cửa hàng. Đặc sản này thực sự không dành cho thực khách yếu tim, hơn nữa người dị ứng với nhộng hoặc ong cũng cần thận trọng nếu muốn ăn thử.

Bánh ong bắp cày ở Nhật Bản khiến thực khách khiếp sợ - Ảnh 3.

Jibachi Senbei là món ăn khoái khẩu của hội người cao tuổi. Ảnh: CBS News

Trước đây, chủ tịch câu lạc bộ những người yêu thích ong bắp cày ở Omachi, Torao Kayatsu từng chia sẻ rằng giới trẻ ở Nhật khi nhìn thấy loại bánh độc lạ này sẽ từ chối thưởng thức chúng.

Những người cao niên hoàn toàn toàn trái ngược, họ vô cùng yêu thích loại bánh độc đáo này. Các cửa hàng thậm chí còn từng nhận được đơn đặt hàng từ một số viện dưỡng lão.

Bánh ong bắp cày ở Nhật Bản khiến thực khách khiếp sợ - Ảnh 4.

Nếu có cơ hội đến Nhật Bản, bạn có dám thử thức quà vặt này? Ảnh: Zenpop

Theo Lao động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.