Thaco Group, nơi tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT, báo lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1.011 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ của năm 2023. Kết quả này nằm trong báo cáo về tình hình tài chính bán niên vừa được Thaco gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Sản xuất xe Mazda tại nhà máy Thaco Mazda ở Chu Lai (Quảng Nam). Ảnh: Thaco
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 2 quý đầu năm nay cũng giảm từ mức 2,1% cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1,9%.
Trích báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 của Thaco Group. Ảnh chụp màn hình
Từ năm 2023, lợi nhuận của Thaco Group sụt giảm mạnh, một phần do kinh doanh trên thị trường ô tô không còn thuận lợi như trước đây. Trong năm 2021 và 2022, tập đoàn của ông Trần Bá Dương lãi trên 5.000 tỷ đồng một năm; riêng năm 2022, lợi nhuận ròng hơn 7.420 tỷ đồng.
Ô tô là một trong những lĩnh vực kinh doanh của Thaco, với đại bản doanh sản xuất, lắp ráp và công nghiệp hỗ trợ đặt tại Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Năm ngành khác là cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp; đầu tư và xây dựng; thương mại và dịch vụ; logistics.
Báo cáo bán niên 2024 cho thấy tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của Thaco đạt 54.260 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ so với 12 tháng trước. Tổng nợ phải trả ở mức 132.937 tỷ đồng, tăng hơn 18.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 6/2023; trong đó nợ trái phiếu chiếm hơn 14.000 tỷ đồng.
Tổng tài sản của Thaco Group tính tới cuối tháng 6/2024 đạt gần 187.200 tỷ đồng, tương đương khoảng 7,5 tỷ USD, tăng hơn 22.000 tỷ đồng sau 12 tháng.
Về thanh toán trái phiếu doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2024, báo cáo cho thấy Thaco còn lưu hành 4 lô trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 15.080 tỷ đồng và hiện còn lưu hành 13.580 tỷ đồng. Tập đoàn của ông Trần Bá Dương phải trả 208 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu trong 6 tháng.
Thaco Group được ông Dương thành lập năm 1997 tại tỉnh Đồng Nai với tên gọi là Trường Hải. Từ lĩnh vực ban đầu là ô tô, người kỹ sư cơ khí gốc Huế này đã phát triển Trường Hải thành Thaco Group với 6 lĩnh vực nói trên. Trong đó, nông nghiệp được Thaco thực hiện với quy mô lớn tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Cảng Chu Lai thuộc Tập đoàn Thaco. Logistics là một trong những ngành kinh doanh của Thaco. Nguồn: Thilogi
CTCP Nông nghiệp Trường Hải (tức Thaco Agri) đã có dấu hiệu kinh doanh tích cực trong năm 2023 và nửa đầu năm 2024 sau khi thua lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2021 và 2022.
Thaco Agri đã báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 4,9 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 lỗ gần 383 tỷ đồng). Cả năm 2023, công ty nông nghiệp của ông Trần Bá Dương báo lãi gần 42 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với mức lỗ 869 tỷ đồng năm 2022. Năm 2021, Thaco Agri lỗ 514 tỷ đồng.
Tỷ phú Dương cũng là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HoSE: HNG).
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco. Ảnh TL
Năm 2024, HAGL Agrico lên kế hoạch doanh thu 694 tỷ đồng và lỗ ròng 120 tỷ đồng. Như vậy sau nửa đầu năm, HAGL Agrico đã thực hiện hơn 21% chỉ tiêu doanh thu và nới rộng khoản lỗ so với mục tiêu đề ra.
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024 của HAGL Agrico cho thấy công ty này lỗ sau thuế 364 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần soát xét bán niên giảm 47% xuống 147 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu từ mảng cây ăn trái lẫn cây cao su đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 6/9/2024, cổ phiếu HNG trên sàn HoSE của HAGL Agrico sẽ chính thức bị hủy niêm yết bắt buộc do công ty đã có 3 năm thua lỗ liên tiếp từ 2021 đến 2023.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.
Sau gần 20 năm "đắp chiếu", tòa tháp 100 triệu USD bên sông Hàn, Đà Nẵng cuối cùng đã được tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, mở đường cho dự án tiếp tục triển khai.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.
Sau gần 20 năm "đắp chiếu", tòa tháp 100 triệu USD bên sông Hàn, Đà Nẵng cuối cùng đã được tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, mở đường cho dự án tiếp tục triển khai.