Thứ hai, 29/04/2024

Doanh nghiệp ở TP.HCM thưởng Tết cao nhất 2 tỉ đồng/người

11/01/2024 4:57 PM (GMT+7)

Mức thưởng Tết từ doanh nghiệp tại TP.HCM cao nhất là 2 tỉ đồng/người, thấp nhất 400.000 đồng; Công đoàn TP.HCM dự kiến chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khoảng 135 tỉ đồng.

Chiều 11-1, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hội nghị thông tin các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, người lao động.

Doanh nghiệp ở TP.HCM thưởng Tết cao nhất 2 tỉ đồng/người- Ảnh 1.

Liên đoàn Lao động TP.HCM thông tin về tình hình lương, thưởng và chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024

5 doanh nghiệp có khả năng không thưởng Tết

LĐLĐ Thành phố cho biết tính đến ngày 11-1, đã có 2.075 doanh nghiệp (có tổ chức Công đoàn) thông tin tình hình lương thưởng Tết năm 2024, trong đó doanh nghiệp Nhà nước, thưởng Tết cao nhất 67 triệu đồng/người; trung bình thưởng 5,6 triệu đồng/người; thấp nhất được thưởng 2 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp vốn nước ngoài (FDI), thưởng Tết cao nhất hơn 2 tỉ đồng/người; trung bình thưởng Tết từ 6,5 đến 12 triệu đồng/người; thấp nhất người lao động được thưởng Tết 400.000 đồng/người.

Riêng đối với doanh nghiệp vốn trong nước, người lao động được thưởng Tết cao nhất với 250 triệu đồng/người; trung bình được thưởng từ 7,2 đến 10 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Theo LĐLĐ Thành phố, thời gian nghỉ Tết trung bình từ 6 đến 9 ngày, trong đó nhiều doanh nghiệp kết hợp bố trí giải quyết phép năm để người lao động có đủ thời gian đón Tết cùng gia đình do ở xa. Tuy nhiên, có một số đơn vị do đơn hàng sản xuất giảm, thậm chí không có đơn hàng sản xuất nên lịch nghỉ Tết rất sớm kéo dài hơn 22 ngày thậm chí có doanh nghiệp nghỉ Tết 30 ngày.

Ông Phạm Chí Tâm, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết qua nắm bắt thông tin có 5 doanh nghiệp (với khoảng 200 lao động) có khả năng không có thưởng Tết do doanh nghiệp khó khăn. Những doanh nghiệp này có số lao động ít. LĐLĐ TP HCM và phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo cho những lao động này để họ có một cái Tết đầm ấm hơn.

Do tình hình kinh tế khó khăn, dự kiến số người lao động không về quê ở lại TP HCM nhiều. Điểm mới của năm nay là LĐLĐ Thành phố tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành với 10.000 người tham gia. Chương trình đã quyên góp được 3 tỉ đồng chăm lo cho người lao động khó khăn trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

LĐLĐ Thành phố dự báo sau Tết Nguyên đán năm 2024, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố vẫn còn khó khăn mặc dù đơn hàng sản xuất có tăng nhẹ hơn so với trước. Các doanh nghiệp luôn cố gắng tìm kiếm nguồn đơn hàng, duy trì việc làm, chi trả lương và các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định pháp luật.

Về tình hình tư tưởng, tâm trạng của công nhân lao động hiện nay cơ bản ổn định, an tâm sản xuất, rất cần việc làm, đặc biệt rất phấn khởi khi Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận, chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2024 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định. Tuy nhiên, hiện nay công nhân lao động đang rất mong chờ việc công bố mức thưởng Tết của doanh nghiệp. LĐLĐ Thành phố luôn theo dõi sát sao và thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và tương đương nắm chắc tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp để kịp thời báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố và các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết khi có tình huống phát sinh.

135 tỉ đồng chăm lo Tết

Chia sẻ tại chương trình, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết dự kiến tổng số tiền chăm lo Tết năm nay của Công đoàn TP là 135 tỉ đồng, trong đó, 34 tỉ đồng cấp thành phố và 101 tỉ đồng ở cấp quận, huyện, Công đoàn cấp trên cơ sở.

Với phương châm "Tết đến với mọi đoàn viên Công đoàn", Công đoàn TP đã ban hành 6 kế hoạch chuyên đề để chăm lo Tết cho đoàn viên.

LĐLĐ TP sẽ tổ chức họp mặt, chăm lo cho 3.000 doàn viên nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ Thủ Đức và các quận, huyện, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đoàn viên nghiệp đoàn đang sống ở các khu lưu trú, khu nhà trọ, tham gia tích cực hoạt động Công đoàn (mức chi 2 triệu đồng/nghiệp đoàn và 700.000 đồng/đoàn viên).

Các cấp Công đoàn TP tổ chức chương trình "Tấm vé nghĩa tình" tặng vé xe cho công nhân tại doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP phân công Công đoàn các KCX-CN TP tổ chức chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân" lần 4. Chương trình hỗ trợ 100% giá trị vé tàu đưa 500 gia đình đoàn viên tiêu biểu (gồm vợ, chồng, 2 con dưới 16 tuổi) có nhu cầu về quê đón Tết.

Doanh nghiệp ở TP.HCM thưởng Tết cao nhất 2 tỉ đồng/người- Ảnh 2.

Công nhân Công ty E.land Việt Nam mua hàng Tết tại Chương trình Phúc lợi đoàn viên do LĐLĐ quận 1, TP HCM tổ chức

Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân tri ân" của các cấp Công đoàn TP sẽ chăm lo cho 13.000 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên cho đoàn viên tại các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, không có điều kiện về quê đón Tết (1 triệu đồng/gia đình).

LĐLĐ TP sẽ tổ chức chương trình "Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố" lần 3 năm 2024 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Dự kiến có 21.745 gia đình công nhân tham gia. Các gia đình được xét chọn sẽ được LĐLĐ Thành phố tặng trọn gói vé vào cổng, vé sử dụng trọn gói tất cả 30 trò chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và suất ăn cả gia đình; xem chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới (30 tháng Chạp) hoặc chương trình ca nhạc chào mừng năm mới.

Đặc biệt, Chương trình "Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" với chủ đề: "Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt" tổ chức theo 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Chương trình trực tiếp dự kiến diễn ra tại KCN Vĩnh Lộc (từ ngày 20 đến 21-1). Chương trình trực tuyến được LĐLĐ TP phối hợp với một sàn thương mại điện tử tổ chức từ ngày 25-1 đến 8-2.

Tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, "Ngày hội Công nhân- Phiên chợ nghĩa tình" quy mô từ 10-20 gian hàng trở lên với các mặt hàng nhu yếu phẩm, thiết yếu phục vụ đoàn viên, người lao động trong phiên chợ gồm: gạo, quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, trái cây, quà Tết, bánh mứt, thức ăn nhanh, các loại hình dịch vụ về ăn uống; các dịch vụ về phương tiện, nhu cầu cá nhân về ngân hàng, tài chính, vui chơi giải trí…

Theo báo Người lao động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...