Thứ năm, 18/04/2024

Du lịch hè nóng hừng hực, nhiều nơi quá tải

03/07/2022 1:00 PM (GMT+7)

Mùa du lịch hè đang nóng hừng hực, một số điểm du lịch quá tải. Nhu cầu tăng cao, chi phí đầu vào tăng nên giá một số tour "hot" tăng nhẹ.

Nhiều điểm du lịch, thành phố du lịch trọng điểm trong nước đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa du lịch hè. Du khách đông đúc, nhộn nhịp. Các công ty du lịch lữ hành cũng ghi nhận lượng khách mua tour vượt kỳ vọng.

Bán tour du lịch hè vượt kỳ vọng

Mùa du lịch hè bước vào giai đoạn "nóng" hơn từ đầu tháng 6. Thị trường khách lẻ, nhóm khách gia đình sôi động hơn. Ngoài ra, nhu cầu du lịch theo đoàn công ty, doanh nghiệp (khách MICE) cũng tăng vọt. Trong tháng 6, nhiều doanh nghiệp đã lên đường cho những chuyến teambuilding kéo dài 3-4 ngày, dự kiến tháng 7 cũng sẽ "bùng nổ".

Du lịch hè nóng hừng hực, nhiều nơi quá tải - Ảnh 1.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước đang rất đông khách, dù trong tuần hay cuối tuần. Ảnh: Phúc Minh

Các điểm đến dành cho tour MICE không thay đổi quá nhiều. Những thành phố lớn hay điểm đến đáp ứng yêu cầu về hạ tầng như TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Phú Quốc, Hà Nội… là những tuyến đang được chọn nhiều nhất.

Từ đầu tháng 6, TST Tourist đã tiếp nhận trên 6.000 lượt khách MICE, gồm 2.100 lượt khách trong tháng và trên 4.000 khách trong tháng 7. "Mặc dù khởi động lại thị trường từ giữa tháng 5/2022, tuy nhiên nhu cầu du khách có sự tăng trưởng mạnh mẽ đúng như dự báo", ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Truyền thông TST Tourist đánh giá.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Truyền thông Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, cho biết tính đến hết quý II/2022, doanh nghiệp đã đạt khoảng 60-70% kế hoạch kinh doanh hè. So với cùng kỳ trước dịch thì lượng khách và doanh thu còn cách biệt khá nhiều nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì tình hình kinh doanh đang phục hồi khá tốt.

"Nếu tình hình tiếp tục khả quan, chúng tôi sẽ tăng cường thêm kế hoạch hè khoảng 20% nữa so với dự kiến", bà Thu nói.

Dịp hè năm nay, Vietravel dự kiến phục vụ khoảng 250.000 lượt khách. Từ nửa cuối tháng 6 trở đi bắt đầu tăng mạnh vì lúc đó các gia đình có con trẻ sẽ thu xếp đi du lịch nhiều hơn.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist dự kiến phục vụ hơn 280.000 lượt khách trong mùa hè 2022 và con số này có thể tăng hơn nữa.

Quá tải tại điểm đến, giá tour tăng

Khách du lịch đổ dồn về một số điểm đến hot trên cả nước như Phú Quốc, Đà Nẵng, Đà Lạt… nên một số điểm du lịch những ngày qua có hiện tượng quá tải, du khách phải mất nhiều thời gian mới có thể vào điểm tham quan hoặc sử dụng dịch vụ tại điểm đến.

Du lịch hè nóng hừng hực, nhiều nơi quá tải - Ảnh 3.

Khách chờ đi cáp treo lên Bà Nà Hill, Đà Nẵng. Ảnh: Phúc Minh

Đại diện một công ty lữ hành lớn cho biết nhiều điểm du lịch biển đều đang quá tải do nhu cầu đi biển vào dịp hè. Điển hình, Phú Quốc đang quá tải từ hàng không, lưu trú, tham quan, cáp treo... Khách muốn sử dụng các dịch vụ đều phải chờ.

"Các điểm đến trong nước đã và đang bước vào cao điểm hè, nhiều tỉnh thành có số lượng khách tăng cao ngoài dự kiến, cùng với đó là tình trạng quá tải, thiếu dịch vụ như lưu trú, nhà hàng", ông Nguyễn Minh Mẫn xác nhận.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, khách phải đặt tour từ sớm để giữ được chỗ và giá hợp lý. Các hình thức mua dịch vụ lẻ từng phần, khách nên lưu ý để đảm bảo từng dịch vụ đều còn chỗ, tránh tình trạng mua có vé nhưng không đặt được phòng như mong muốn.

Theo các công ty du lịch lữ hành, giá dịch vụ tour hè ở một số tuyến hot có tăng nhẹ từ 5-7%.

Tuy nhiên, các tuyến còn lại, đa phần công ty lữ hành cùng các đơn vị vận chuyển, lưu trú, tham quan… cùng phối hợp với mục tiêu giữ giá ổn định, kích cầu mùa du lịch hè vừa vào giai đoạn đầu phục hồi sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

"Chúng tôi đã chủ động làm việc với các tổng cục du lịch, đại sứ quán, lãnh sự quán, ban quản lý của các tỉnh thành trong nước và quốc tế… để có những chính sách hỗ trợ giá tốt cũng như các quà tặng đi kèm cho du khách khi đăng ký tour", bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám Đốc ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết thêm.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, mà còn là một cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tự hào về bản sắc văn hóa của mỗi người con đất Việt.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam đang thực hiện đợt triệu hồi 221 xe mô tô phân khối lớn Gold Wing và CBR1000RR được nhập khẩu từ Nhật Bản để kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống bơm xăng.

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang ráo riết điều tra vụ khoảng 3 triệu ô tô Honda có thể gặp trục trặc kỹ thuật ở hệ thống thắng. Reuters cho biết có khẳ năng Honda sẽ phải triệu hồi để khắc phục.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.